Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Thái Lan sốt sắng khởi động đàm phán bong bóng du lịch với Trung Quốc

Thái Lan sẽ tiến hành đàm phán với Trung Quốc và Malaysia ngay trong tháng 2 để thiết lập các thỏa thuận bong bóng du lịch song phương. Động thái này diễn ra sau khi Thái Lan nhận thấy giải pháp nới lỏng cách ly cho du khách nước ngoài thông qua các mô hình sandbox (hộp cát du lịch) và chương trình Test & Go không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.
Du khách nước ngoài nhập cảnh vào Thái Lan qua sân bay quốc tế Suvarnabhumi theo chương trình Test & Go. Ảnh: Bangkok Post.

Hôm 7-2, người phát ngôn chính phủ Thái Lan, Thanakorn Wangboonkongchana cho biết Thái Lan sẽ sớm thảo luận với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc về các chi tiết của một thỏa thuận bong bóng du lịch song phương. Sau đó, vào cuối tháng này, giới chức trách Thái Lan cũng sẽ đàm phán một thỏa thuận tương tự với Malaysia.

Ông Wangboonkongchana cho biết, thỏa thuận bong bóng du lịch sẽ xác định số lượng du khách được phép qua về giữa hai nước mà không bị cách ly cũng như xác định các khu vực di chuyển cụ thể của họ để ngăn ngừa các đợt bùng phát dịch mới. Thỏa thuận cũng sẽ đặt ra các quy định về thị thực, hình thức di chuyển, bảo hiểm, đăng lý nơi lưu trú.

“Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tin rằng Thái Lan vẫn là điểm đến du lịch hấp dẫn đối với du khách nước ngoài ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh”, ông Wangboonkongchana nói và cho biết thêm chính phủ Thái Lan khuyến khích phục hồi du lịch theo trạng thái bình thường mới, trong đó, tìm cách cân bằng yêu cầu an toàn cho du khách và cho cộng đồng vì điều này có thể là trọng tâm của mô hình du lịch trong tương lai.

Trước đó, Bộ trưởng Du lịch và thể thao Thái Lan, Phiphat Ratchakitprakarn tiết lộ các quan chức ngành du lịch Thái Lan sẽ khởi động đàm phán thỏa thuận bong bóng du lịch với Trung Quốc trong chuyến tham dự Thế vận hội Mùa đông ở Bắc Kinh trong tuần này.

Thái Lan ghi nhận số lượt du khách nước ngoài kỷ lục, gần 40 triệu vào năm 2019 và hơn 25% trong số đó đến từ Trung Quốc. Nhưng năm ngoái, tổng lượng khách nước ngoài đã giảm xuống khoảng 0,5% so với con số đó, do nhu cầu suy yếu và các yêu cầu cách ly cũng như các điều kiện nhập cảnh chặt chẽ.

Các điểm nóng du lịch ở Đông Nam Á đã mất mát hàng tỉ đô la doanh thu do thiếu vắng du khách từ Trung Quốc đại lục, nước vẫn chưa thiết lập thỏa thuận bong bóng du lịch với bất kỳ nước nào.

Kế hoạch đàm phán thỏa thỏa bong bóng du lịch với Trung Quốc và Malaysia được đưa ra chỉ một tuần sau khi Thái Lan nối lại chương trình Test & Go, cho phép du khách từ mọi quốc gia có bảo hiểm y tế và đã tiêm chủng đầy đủ được phép miễn cách ly nếu như có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 sau khi nhập cảnh vào Thái Lan.

Trái lại, Trung Quốc yêu cầu cách ly dài ngày đối với hầu hết du khách đến nước ngoài đến bao gồm cả công dân Trung Quốc trở về nước.

Thái Lan nhắm đến các thỏa thuận bong bóng du lịch song phương để tạo sức bật mạnh mẽ hơn cho đà phục hồi của ngành du lịch vốn bị tàn phá nặng nề trong đại dịch sau khi chương trình Test & Go và chương trình du lịch an toàn theo mô hình sandbox không thu hút được đông đảo du khách nước ngoài đến thăm Thái Lan như kỳ vọng.

Sự quay trở lại của du khách Trung Quốc và Malaysia, hai nhóm du khách nước ngoài lớn nhất của Thái Lan trước đại dịch, được xem là chìa khóa bảo đảm đà phục hồi du lịch bền vững của xứ sở chùa Vàng.

Tim Leelahaphan, nhà kinh tế của Ngân hàng Standard Chartered, nhận định: “Chúng tôi cho rằng bong bóng du lịch sẽ tạo ra chuyển biến tích cực hơn cho ngành du lịch của Thái Lan so với chương trình Test & Go vì chỉ riêng chương trình không thôi là không đủ để thu hút du khách nước ngoài, những người sẽ phải chịu cách ly khi họ trở về nước”.

Hiệp hội lữ hành Thái Lan (Atata) dự báo du khách quốc tế đến Thái Lan có thể vượt con số 5 triệu trong năm nay nếu chính phủ triển khai bong bóng du lịch với các nước châu Á.

Theo số liệu chính thức của chính phủ Thái Lan, du khách Trung Quốc và Malaysia chiếm hơn 1/3 trong tổng số gần 40 triệu lượt khách đến Thái Lan vào năm 2019, đóng góp hơn 20 tỉ đô la doanh thu du lịch. Du khách Trung Quốc đã xa lánh Thái Lan kể từ khi dịch Covid bùng phát, buộc Bắc Kinh phải áp đặt các biện pháp hạn chế du lịch nước ngoài.

Phó chủ tịch Hội đồng Du lịch Thái Lan (TCT), Wichit Pakobgoson nhận định Thái Lan sẽ chưa có cơ hội đón du khách Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Nhưng ông tin rằng du khách Trung Quốc sẽ đến vào nửa cuối năm nay nếu như giới chức trách nhanh chóng hoàn tất đàm phán thỏa thuận bong bóng du lịch với Trung Quốc.

Ông kêu gọi chính phủ dỡ bỏ những biện pháp ngăn ngừa Covid-19 trong ngành du lịch sau khi nối lại chương trình Test & Go. Du lịch Thái Lan chỉ phục hồi 1% so với trước đại dịch do các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, chẳng hạn như yêu cầu du khách đến Thái Lan chương trình Test & Go phải bỏ tiền túi để xét nghiệm Covid-19 hai lần.

Các nước khác như Các Tiểu vương quốc Ả rập (UAE), Maldives, Thổ Nhĩ Kỳ đang chứng kiến đà phục hồi du lịch mạnh mẽ vì họ chỉ đòi hỏi du khách chứng minh đã tiêm phòng đầy đủ.

Bill Heinecke, Chủ tịch Tập đoàn Minor International (Thái Lan), một trong những công ty điều hành chuỗi khách sạn, nhà hàng lớn nhất châu Á, cho rằng Thái Lan cần áp dụng các chính sách ít bảo thủ hơn để thúc đẩy đà phục hồi của ngành du lịch.

Theo ông, việc Thái Lan yêu cầu du khách nước ngoài phải có bảo hiểm y tế bao gồm với mức bồi thường ít nhất 50.000 đô la để chi trả cho chi phí điều trị liên quan đến Covid-19 trong thời gian lưu trú ở Thái Lan là quá rườm rà. 

Theo Bloomberg, Thaiger, KTSGO

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trần giá vé máy bay tăng, công ty lữ hành thiết...

0
(SGTT) – Sau khi chính sách tăng giá trần vé máy bay có hiệu lực, các công ty lữ hành cũng nhanh chóng thiết...

Du lịch kỳ vọng vào các sản phẩm kích cầu mới...

0
(SGTT) - Trước những biến động chung về kinh tế, 2023 với nhiều tỉnh thành vẫn là một năm ngành du lịch có nhiều...

Đà Nẵng lần đầu có phố đi bộ bắc qua sông...

0
(SGTT) – Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, thành phố biển Đà Nẵng sẽ triển khai hai dự án phố đi...

Khách quốc tế tăng, nhà hàng khách sạn vẫn chưa vội...

0
(SGTT) - Ngành du lịch tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế lên 12 triệu lượt trong năm 2023. Trên đà tăng trưởng, các...

Du lịch tâm linh đợi vào mùa lễ tết

0
(SGTT) - Các dịp lễ tết cổ truyền luôn là thời điểm hành hương của nhiều du khách yêu thích du lịch tâm linh....

‘Mỏ vàng’ du lịch mạo hiểm: thách thức hàng đầu vẫn...

0
(SGTT) - Ngành du lịch trên đà phục hồi sau dịch bệnh, trong đó mô hình du lịch mạo hiểm có sự tăng trưởng...

Kết nối