Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Đang trong lịch tiêm sởi, rubella có thể tiêm vắc-xin Covid-19 không?

(SGTT) – Theo các bác sĩ, nếu có cơ hội được tiêm chủng không nên do dự, việc tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi mang thai giống như tiêm phòng vắc-xin sởi, quai bị và rubella.

Ưu tiên tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi mang thai

Để phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, phụ nữ cần thực hiện tiêm các loại vắc-xin sởi, quai bị và rubella trước khi mang thai. Điều này giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ nhiễm bệnh trong thời kỳ mang thai, giảm gánh nặng nỗi lo về bệnh tật. Ngoài ra, thai nhi cũng sẽ được thừa hưởng miễn dịch thụ động từ mẹ, giúp bảo vệ con trong những năm tháng đầu đời.

Tuy nhiên, hiện nhiều bạn đọc gửi câu hỏi băn khoăn về vấn đề tiêm chủng như “Liệu người mới tiêm vắc-xin Covid-19, đang trong lịch tiêm sởi, quai bị, rubella thì sau khi tiêm 14 ngày có thể tiếp tục tiêm tiếp mũi 2 của sởi, quai bị, rubella được không? Hay phải đợi tiêm xong mũi 2 của vắc-xin Covid-19 mới tiêm tiếp?”

Giải đáp câu hỏi này trong chương trình “Thắc mắc mùa dịch” của Sài Gòn Tiếp Thị, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng khoa – Khoa khám bệnh Bệnh viện Quốc tế Minh Anh – cho biết: “Trước đây, vắc-xin sởi, quai bị và rubella chỉ yêu cầu 1 mũi tiêm. Tuy nhiên, khi tiêm 1 mũi khả năng miễn dịch bị giảm, do đó cần phải thực hiện tiêm mũi thứ 2 sau ít nhất 1 tháng”.

Như vậy, “mũi tiêm vắc-xin sởi, quai bị và rubella có thể cách nhau từ 2-5 tháng. Trong đợt dịch này, nếu có điều kiện và thuộc diện đối tượng tiêm chủng, chúng ta nên ưu tiên tiêm ngừa vắc-xin Covid-19”, BS Thủy cho biết thêm.

Covid-19 có lây từ thai phụ sang thai nhi?

Liên quan đến vấn đề tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 và khả năng sinh sản, một số phụ nữ thắc mắc: “Tiêm vắc-xin Covid-19 có ảnh hưởng đến kế hoạch mang thai không? Trường hợp sau khi tiêm vắc-xin mới phát hiện có thai, thai nhi có bị ảnh hưởng không?”

Trả lời vấn đề này bác sĩ, BS. CKII Nguyễn Thị Lan, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM – cho biết, phụ nữ mang thai mắc sởi, quai bị, rubella và các bệnh truyền nhiễm khác ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi như gây ra dị tật. Trường hợp mắc Covid-19 chỉ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người đang mang thai. Vì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bằng chứng về nguy cơ lây truyền virus SARS-CoV-2 từ mẹ sang con trong quá trình mang thai hoặc tình trạng mẹ nhiễm virus ở thời kỳ mang thai có thể gây ra dị tật bẩm sinh.

“Thai phụ đang ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ nhiễm Covid-19 có thể ảnh hưởng đến thai nhi như: thai chậm tăng trưởng trong tử cung, sinh non, tử vong chu sinh…”, BS Lan nhấn mạnh.

Vì vậy, BS Lan cho rằng trước khi mang thai hay trong lúc mang thai, phụ nữ thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19 không phải quá lo lắng. Sau khi tiêm vắc- xin mới phát hiện có thai, bà bầu sẽ được bảo vệ tốt hơn. Nếu có cơ hội được tiêm chủng không nên do dự, việc tiêm vắc-xin Covid-19 trước khi mang thai giống như tiêm phòng vắc-xin thuỷ đậu, sởi, quai bị và rubella.

Hiện nay, theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế ban hành ngày 10-8 kèm theo quyết định 3802 thì riêng phụ nữ mang thai và đang cho con bú chống chỉ định với vắc-xin Sputnik V. Ngoài ra, phụ nữ mang thai dưới 13 tuần thuộc nhóm đối tượng trì hoãn tiêm vắc-xin Covid-19.

Minh Thảo

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Kết nối