Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Thắc mắc mùa dịch: Bệnh nhân bị di chứng sau khi điều trị khỏi Covid-19, xử trí như thế nào?

(SGTT) – Hiện nay, nhiều bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đã điều trị khỏi sau 14-20 ngày nhưng vẫn tái lại các triệu chứng Covid-19 như mất vị giác, đau ngực, ho khan, thậm chí rơi vào tình trạng khó thở. Khi làm xét nghiệm nhanh, kết quả vẫn âm tính.
“Có phải người bệnh đang gặp vấn đề di chứng sau hồi phục Covid-19? Bệnh nhân cần phải làm gì để giảm bớt các triệu chứng và cải thiện tình trạng sức khỏe?” Đây là những vấn đề được nhiều bạn đọc gần đây gửi đến chương trình “Thắc mắc mùa dịch” của Sài Gòn Tiếp Thị.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hòa, Giảng viên Bộ môn Dược Lâm Sàng, Trường Đại học Y Dược TPHCM, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm Covid-19 là âm tính (sau 14 ngày), không còn dấu hiệu trở nặng thì một số người bệnh có thể chuyển sang tình trạng hậu Covid-19.

Một số triệu chứng của hậu Covid-19 như tức ngực, khó thở, nghẹt mũi, mất vị giác, nhức đầu, mệt mỏi, suy nhược… Nguyên nhân gây ra hậu Covid-19 là do hệ miễn dịch khi tấn công virus bị ảnh hưởng một phần nào đó các cơ quan của cơ thể; trong đó phổi là bộ phận dễ thấy rõ nhất, khiến cho bệnh nhân cảm thấy khó thở và nặng ngực.

Với hậu Covid-19, bệnh nhân đo SpO2 vẫn trên 95%, nghĩa là vấn đề nặng ngực không phải do tình trạng thiếu oxy. Đa số tình trạng ngực khó thở là vấn đề sau hồi phục Covid-19.

TS Quốc Hòa cho rằng cách tốt nhất giúp cải thiện tình trạng này là tập thở. Bệnh nhân nên thực hiện những bài tập thở để cải thiện chức năng hô hấp theo thời gian. Thông thường, trong khoảng vài tuần đến 1 tháng, bệnh nhân có thể hồi phục chức năng hô hấp.

Những trường hợp bệnh nhân đã điều trị khỏi Covid-19, vẫn rơi vào tình trạng khó thở nên liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi các biến chứng sau hồi phục, dù dấu hiệu rất nhỏ nhưng vẫn có thể để lại một số biến chứng.

Bên cạnh đó, bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng khoa – Khoa khám bệnh Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, cho biết: “Cơ thể bệnh nhân ở giai đoạn đang hồi phục sau Covid-19, đôi khi sẽ phát sinh một số triệu chứng khó chịu. Các triệu chứng này có thể tự hết sau một thời gian, tuy nhiên cũng ghi nhận một số trường hợp kéo dài nhiều tháng”.

Những triệu chứng có thể tái lại dù đã âm tính, do cơ thể còn bị rối loạn, gọi là “Covid-19 kéo dài”. Để cải thiện sức khỏe trong quá trình hồi phục, người bệnh cần chú trọng chế độ ăn uống cân bằng, ăn những thức ăn dễ tiêu, uống nhiều nước, bổ sung các vitamin A, D, E, C…. và tiếp tục theo dõi các triệu chứng. Nếu có những biểu hiện bất thường nên liên lạc với nhân viên y tế để có hướng xử trí kịp thời.

Minh Thảo

Sài Gòn Tiếp Thị thông qua chuyên mục “Thắc mắc mùa dịch” sẽ là cầu nối để bác sĩ, chuyên gia y tế giải đáp các thắc mắc từ bạn đọc một cách nhanh chóng và chính xác. Bạn đọc có câu hỏi cần giải đáp hãy bình luận (comment) ngay dưới các bài viết thuộc chuyên mục này hoặc gửi mail về cho chúng tôi qua email admin@sgtiepthi.vn, hoặc gửi câu hỏi qua fanpage của báo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Tiền Giang: Hạn mặn làm nông dân trồng rau lo mất...

0
(SGTT) - Hiện nay, tình hình sản xuất cây trồng ở nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long như Tiền Giang, Bến...

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẵn sàng thông xe...

0
(SGTT) - Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo dài gần 79km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận đã...

Nhà hàng, quán ăn tự tin sẽ ‘hốt bạc’ dịp 30-4...

0
(SGTT) - Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài 5 ngày là cơ hội “hốt bạc” cho các chuỗi kinh doanh...

Đầu tư để xử lý nước ở ĐBSCL cần gấp hơn

0
(SGTT) - Mỗi khi mùa hạn mặn bắt đầu xuất hiện, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bước vào quá trình chuyển đổi quản...

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Kết nối