Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Tạo gió, chống nhiệt ngày nóng

AN NGUYỄN –

Để thông gió tự nhiên cho nhà ở, các gia đình có thể sử dụng các giải pháp kiến trúc và kết cấu. Trong đó, giải pháp sử dụng trang thiết bị vật liệu thì có thông gió bằng cửa sổ, bông gió, còn ứng dụng giải pháp kiến trúc thì là tổ chức giếng trời, tạo trục thông gió, tăng lượng mở cửa trên các mặt đứng, tổ chức sân trong và lối đi.

Đa dạng cách thông gió

TV_4-6

Theo kiến trúc sư một công ty nội thất (quận 3, TPHCM), hiện có hai cách thông gió chính là thông gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức. Ngoài việc ứng dụng những thiết bị thông gió, một số biện pháp thông gió tự nhiên hiện cũng được khá nhiều gia đình ứng dụng.

Thông gió tự nhiên là khả năng kiểm soát, điều khiển gió tự nhiên đi vào không gian sống, làm sạch, làm mát không khí, đem lại cảm giác thoải mái. Ích lợi của thông gió tự nhiên đó là tạo sự thân thiện với môi trường, giảm sự xuống cấp của công trình, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm phí bảo trì hệ thống điều hòa, cũng như tạo ra lối sống sinh thái.

Cũng theo kiến trúc sư trên, có khá nhiều giải pháp tạm thời để các gia đình ứng dụng, chẳng hạn như nên đóng cửa ban ngày và mở cửa ban đêm để giúp ngôi nhà luôn mát hơn. Hay khi thiết kế nhà, gia chủ nên bố trí cửa ra/vào hợp lý nhằm giúp lưu thông không khí tốt hơn. Hạn chế bố trí cửa gió vào/ra cùng một phía, điều này sẽ làm cho gió bị quẩn, không lưu thông được.

Để thông gió bằng cửa sổ hiệu quả, các gia đình có thể ứng dụng cách thức sau, lắp đặt chiều cao bệ cửa khoảng 150-200 cm, mép trên cửa sổ cách trần nhỏ 30 cm. Thường những loại cửa này sẽ có hai lớp gồm cửa kính bên trong để lấy ánh sáng và cửa chớp bên ngoài để thông hơi, che nắng với các chất liệu phổ biến là khung sắt, nhôm kính, khung gỗ hoạt động theo các dạng đóng mở quay đứng, đóng mở quay ngang, đóng mở đẩy.

Riêng với những ngôi nhà phố chật, khi phía trước và phía sau đều sát nhà, gia chủ có thể mở cửa thoát gió ở đằng sau, bằng cách chừa một khoảng diện tích nhỏ khoảng 60 cm làm sân sau nhà. Ngoài cách mở cửa đằng sau, giếng trời cũng là một biện pháp thông gió phù hợp.

Giếng trời không chỉ được tận dụng làm tiểu cảnh, mang không gian xanh vào nhà, mà còn giúp lưu thông gió hiệu quả. Gió sẽ vào từ cửa chính và ra từ cửa sổ trên mái của giếng trời. Giếng trời được đặt tại vị trí trung tâm của ngôi nhà, làm tăng đối lưu và đẩy không khí nóng trong nhà từ dưới thoát ra bên trên mái.

Những ngôi nhà có diện tích thoải mái thì tường cây là một giải pháp rất hữu hiệu, vừa tăng diện tích cây xanh, tiết kiệm không gian, vừa lạ mắt và không khó chăm sóc. Lưu ý rằng bạn nên nhờ các chuyên gia cây cảnh tư vấn các loại cây không cần quá nhiều nắng để đảm bảo cây sống tốt trong nhà.

Còn đối với các nhà phố có diện tích nhỏ không thể bố trí giếng trời hoặc hồ nước thì nên sử dụng mặt nước theo chiều đứng bằng các mảng tường trang trí có vòi phun và rãnh thu nước nhỏ bên dưới. Mảng tường này cũng có thể bằng kính kết hợp với nước sẽ khiến cho không gian nội thất nhà bạn trông hiện đại và lạ mắt.

Anh Phong, kiến trúc sư Công ty VJ-Top (đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, TPHCM), cho biết để thông gió cho nhà ở các gia đình có thể làm giếng trời, bố trí lam thông gió, bông gió hay xây lệch tầng, tùy vào từng không gian cụ thể là rộng hay hẹp, nhà ống hay nhà phố, chung cư mà có cách bài trí với các mức giá khác nhau.

TV_1-16

Chọn hướng để chống nóng

Mái nhà và tường phía Nam là những vị trí bị ánh sáng mặt trời tác động nhiều nhất, do đó ở những vị trí đặc biệt này các gia đình nên sử dụng một vùng bảo vệ chống nóng. Trong đó các tấm năng lượng mặt trời hoặc các vật liệu dạng tấm phản xạ hai lớp nên được sử dụng nhằm chắn nắng chủ động.

Đối với nhà phố không được che chắn bởi các tòa nhà kế cận hay không có mảng xanh thì tường hướng Đông và Tây các gia chủ nên bố trí những không gian thứ cấp như cầu thang, nhà kho, nhà tắm. Ngoài ra, các bức tường này tùy trường hợp có thể cấu trúc thành hai lớp có khoảng trống ở giữa để thông gió, hạn chế mở cửa ra vào và cửa sổ để tránh ánh nắng trực tiếp từ mặt trời.

Ngoài ra, các gia đình cũng cần xem xét đến mối quan hệ giữa bố cục không gian với nhu cầu sử dụng và tốc độ tải nhiệt, cũng như tác động của nắng và gió thay đổi theo các thời điểm trong ngày. Trong đó, tất cả không gian được sử dụng thường xuyên vào ban ngày như bếp và phòng ăn, các không gian làm việc và phòng trẻ em nên được bố trí tại phần phía Bắc của ngôi nhà.

TV_1-16

Nên sử dụng các vật liệu có nguồn gốc tự nhiên có thể “thở” được nhằm hỗ trợ cho sự thẩm thấu và bay hơi nước như sỏi, đá hoa cương, gỗ, gạch ốp lát dạng đất nung. Theo đại diện một cửa hàng vật liệu xây dựng tại quận 10 (TPHCM), hiện các vật liệu thông gió và chống nóng có khá nhiều loại, với nhiều kiểu dáng và màu sắc khác nhau nên các gia đình có thể ứng dụng vào việc trang trí nhà cửa, tạo sự bắt mắt thu hút người nhìn. Hiện giá các sản phẩm này dao động từ vài chục ngàn đồng cho tới trên dưới 1 triệu đồng/sản phẩm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ra ngoại thành, ngồi chiếu cói mạn đàm du lịch cộng...

0
(SGTT) - Ngày 15-4, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn thuộc Tạp chí Kinh Tế Sài Gòn cùng Công ty TNHH Thuyền...

Tổ chức các điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc trước...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tại các vị trí đã được bàn giao mặt bằng hoặc vị trí thuận lợi...

Về Kon Tum, ngắm hoàng hôn tại đồi cỏ làng Kon...

0
(SGTT) – Đồi cỏ xanh mướt giữa rừng thông tại làng Kon Vơng Kia (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum)...

Công thức trào lưu ẩm thực mới nhất: Trà long nhãn...

0
(SGTT) - Trong những trào lưu ẩm thực về mảng thức uống, trà long nhãn Thái Lan là trào lưu mới nhất, được giới...

Rực rỡ sắc hoa ngô đồng tháng 4 tại xứ Huế

0
(SGTT) - Trong cái nắng của tháng 4, những cây ngô đồng đang độ trổ hoa đua nhau khoe sắc tại cố đô, từ...

Trưa nay ăn gì: Mới lạ món salad nấm hoàng kim...

0
(SGTT) – Vào mỗi thứ Ba, Trưa nay ăn gì thường gợi ý các món ăn lành mạnh theo kiểu chế biến salad. Hôm...

Kết nối