Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Sương muối tiếp tục phủ trắng đỉnh Fansipan

(SGTT) – Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên nhiệt độ tại Sa Pa xuống dưới thấp khiến trên đỉnh Fansipan (thị xã Sa Pa, Lào Cai) xuất hiện sương muối phủ trắng.

Ngày 6-12, bạn đọc Hoàng Sỹ Hòa, người Lào Cai, đã chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị những bức ảnh được chụp trên đỉnh Fansipan, Sa Pa có xuất hiện sương muối.

Bà Hoàng Thị Vượng, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Sa Pa cũng cho biết, hôm nay dù tiết trời ở Sa Pa khá đẹp, trời trong xanh và có nắng nhưng trên đỉnh Fansipan vẫn xuất hiện sương muối.

Dù thời tiết có nắng nhưng đỉnh Fansipan vẫn xuất hiện sương muối vào ngày 6-12. Ảnh: H.Vượng

Nguyên nhân là trên đỉnh núi Fansipan trời quang mây, không có mưa, cộng với nền nhiệt độ xuống dưới 0 độ C do ảnh hưởng của không khí lạnh khiến lớp không khí ở sát mặt đất kết thành một lớp sương muối.

Theo đại diện của Sun World Fansipan Legend, đây là đợt sương muối thứ 2 xuất hiện tại đỉnh Fansipan tính từ đầu mùa Đông đến nay. Trước đó, vào ngày 29-11, đỉnh Fansipan cũng đã xuất hiện sương muối ngưng đọng tạo nên những lớp mỏng bông băng tuyết.

Hình ảnh sương muối xuất hiện ở đỉnh Fansipan hôm 29-11 vừa qua.
Hôm 29-11-2021, đỉnh Fansipan cũng đã xuất hiện bông băng tuyết.
Chia sẻ với Sài Gòn Tiếp Thị, bà Trần Nguyện, Giám đốc kinh doanh Sun World, cho biết, khu du lịch Sun World Fansipan Legend đã mở cửa đón khách trở lại hôm 3-12.
“Tuy nhiên, chỉ mới mở vào 3 ngày cuối tuần để đáp ứng chỗ vui chơi cho khách và cũng để đảm bảo khoảng cách an toàn cho khách”, bà Nguyện nói.
Thời tiết trên đỉnh Fansipan rất đẹp, trời quang và không mưa. Ảnh: S.Hòa

Theo đó, thời gian mở cửa đón khách tới khu du lịch sẽ là từ 8:30 đến 18:00 các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Việc bán vé cáp treo trực tiếp tại quầy bán vé của khu du lịch sẽ dừng lúc 16:30 các ngày trong tuần.

Một góc khu du lịch Sun World Fansipan Legend. Ảnh: S.Hòa

Trao đổi với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó phòng Quản lý Du lịch tỉnh Lào Cai, cho biết du khách đến từ các địa phương là vùng xanh và vùng vàng, chỉ cần đáp ứng đã tiêm đủ liều vắc-xin và có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 bằng PCR thì có thể tham gia các hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, du khách đến từ các tỉnh phía Nam như TPHCM, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, phải cách ly tập trung 14 ngày. Trong khoảng thời gian cách ly, sẽ thực hiện test 3 lần bằng phương pháp PCR, chi phí khách tự chi trả.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Nét yên bình cuối Thu tại làng Lô Lô Chải

1
(SGTT) - Trong hành trình khám phá Hà Giang, làng Lô Lô Chải là điểm dừng chân được nhiều du khách lựa chọn. Cuối...

Biến thể phụ XBB.1.5 mới xuất hiện ở TPHCM nguy hiểm...

0
Ngày 14-4, thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, vừa qua, thành phố đã tiến hành giải trình tự gene các mẫu...

Dịch có xu hướng giảm, phòng chống Covid-19 có được điều...

0
Vừa qua, đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng, Covid-19 sẽ thành một bệnh như cúm mùa trong năm 2023....

Chinh phục thác Háng Tề Chơ, một trong ‘tứ đại tử...

0
(SGTT) - Thác Háng Tề Chơ có thể là điểm du lịch còn khá xa lạ đối với đại đa số du khách, tuy...

Thời đại số, doanh nghiệp vẫn xem tương tác trực tiếp...

0
(SGTT) - Đại dịch Covid-19 khiến tuyển dụng và đào tạo bước đầu trực tuyến trở thành giải pháp hàng đầu. Sau dịch, các...

Các hãng bay toàn cầu đối mặt “núi” nợ hàng trăm...

0
Tác động vô hình của đại dịch sẽ đeo bám ngành hàng không trong nhiều năm tới. Các hãng bay lớn nhất thế giới...

Kết nối