Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Số F0 tăng cao, 13 địa phương ở TPHCM phải dừng hoạt động karaoke, bar, vũ trường

(SGTT) – Dựa theo quyết định 3900 của UBND TPHCM, các khu vực thuộc vùng cam phải dừng hoạt động kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường…

Chiều ngày 3-3, theo thông tin từ buổi họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, trong những ngày qua, số ca mắc Covid-19 trên địa bàn TPHCM tăng vọt trở lại. Số địa phương thuộc vùng cam (cấp độ 3) dịch Covid-19 của thành phố đang ở mức đáng lo ngại.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu các phường, xã, thị trấn cần điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch thích ứng với cấp độ dịch theo quyết định 3900 của UBND TPHCM.

Theo đó, nếu dịch ở cấp độ 3, với cấp phường, xã thì các hoạt động như đám cưới, đám tang, lễ hội, cơ sở massage, spa, làm đẹp, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại chỗ, cơ sở làm tóc, rạp chiếu phim… phải hoạt động hạn chế và có điều kiện.

Đặc biệt với những cơ sở dịch vụ như massage, spa, làm đẹp… chỉ hoạt động tối đa 25% công suất tại cùng một thời điểm. Dịch vụ bar, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke không được hoạt động.

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM, thành phố vẫn đang theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để đưa ra phương án ứng phó phù hợp. Ảnh: Minh Thảo

Liên quan đến số ca F0 đang có dấu hiệu tăng cao trở lại, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết, Ban Chỉ đạo của thành phố cùng ngành y tế sẽ theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn để đưa ra biện pháp ứng phó.

Để làm được điều này, các đơn vị, UBND từng quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm việc đánh giá cấp độ dịch, khắc phục ngay điểm yếu. Ngoài ra, các địa phương cần ra quyết định đóng hoặc mở các hoạt động tùy thuộc vào cấp độ dịch.

Trong tuần gần đây nhất, TPHCM có 222 phường, xã đạt cấp 1 (vùng xanh); 77 phường, xã cấp 2 (vùng vàng) và 13 địa phương tăng lên cấp độ 3 (vùng cam). Tuần trước đó chỉ có một phường ở cấp độ 3.

13 xã, phường ở vùng cam gồm phường 3 (quận 5); phường 5, 7, 11, 12 (quận 10); phường 11 (quận 11); xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh); xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn); phường Tam Phú, Tăng Nhơn Phú B, An Phú, An Lợi Đông (thành phố Thủ Đức).

Như vậy, theo Quyết định 3900, 13 xã, phường vùng cam tại TPHCM sẽ phải hạn chế một số hoạt động để phòng, chống dịch. UBND TPHCM đã chỉ đạo UBND phường, xã tăng kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thực hiện.

 

Tính đến 18:00 ngày 2-3-2022, TPHCM có 539.836 ca mắc Covid-19, trong đó có 538.902 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 934 trường hợp nhập cảnhHiện, TPHCM đang điều trị 4.576 bệnh nhân, trong đó có 305 trẻ em dưới 16 tuổi, 58 bệnh nhân nặng đang thở máy, 7 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 2-3, TPHCM có 879 bệnh nhân nhập viện, 549 bệnh nhân xuất viện và 2 trường hợp tử vong.

Minh Thảo

1 BÌNH LUẬN

  1. kiểu này thì mấy ngành dịch vụ sống sao đây. Tất cả mở hêt như du lịch, hoạt động đông người, học sinh đi học… rồi ca nhiễm tăng cao lại cấm các dịch vụ. Đã mở hết thì cũng để cho người ta kinh doanh để sống với chứ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Những phòng khám, cơ sở làm đẹp ở TPHCM đang bị...

0
Thông tin từ Sở Y tế TPHCM, trong 5 tháng đầu năm nay, ngành y tế thành phố đã xử phạt 77 phòng khám...

Nhiều thẩm mỹ viện, phòng khám ở TPHCM bị đình chỉ...

0
Thời gian gần đây, ngành y tế TPHCM đang mạnh tay trong công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ các phòng khám, thẩm...

Bản tin 360 độ sống khoẻ: Nguy cơ mắc bệnh truyền...

0
(SGTT) - Phun, xăm thẩm mỹ thực chất là phương pháp dùng kim loại đưa một lượng chất tạo màu vào sâu dưới lớp...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Kết nối