Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Sáng ngày 13-7, Việt Nam ghi nhận 465 ca nhiễm mới Covid-19 trong nước

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18:00 ngày 12-7 đến 6:00 ngày 13-7, Việt Nam ghi nhận thêm 465 ca nhiễm mới Covid-19 trong nước.
Lấy mẫu xét nghiệm để tầm soát Covid-19

Trong đó, tại TPHCM có 365 ca, Long An có 52 ca, Vĩnh Long 23 ca, Đồng Nai 12 ca, Phú Yên 7 ca, Tây Ninh 5 ca, Hà Nội 1 ca. Trong số này, 416 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

Theo báo điện tử Vnexpress, số ca mới nâng tổng số ca nhiễm tại TPHCM lên 15.141, Hà Nội 534, Phú Yên 473, Long An 445, Đồng Nai 253, Vĩnh Long 175, Tây Ninh 28.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27-4 đến nay lên 29.103, ghi nhận ở 58 tỉnh thành.

12 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Hòa Bình, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

9 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Từ ngày 27-4 đến nay đã thực hiện 4.036.561 xét nghiệm cho 10.031.048 lượt người.

Thêm 15.901 người được tiêm chủng trong ngày 12-7. Như vậy tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng 4.063.872 liều, trong đó số người đã được tiêm 1 mũi là 3.783.505 người, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 280.367.

Thành phố Thủ Đức phong tỏa 2 phường từ 0:00 ngày 13-7

Người dân trong khu vực phong tỏa sẽ được yêu cầu không ra khỏi khu vực phong tỏa.

Theo thông tin trên báo Tin tức, thành phố Thủ Đức, TPHCM tiến hành phong tỏa, cách ly y tế toàn bộ phường Bình Chiểu và phường Trường Thạnh để xét nghiệm tầm soát Covid-19. Thời gian áp dụng cách ly y tế, phong tỏa bắt đầu từ 0:00 ngày 13-7 cho đến khi có thông báo mới.

Phạm vi phong tỏa của phường Bình Chiểu là 6 khu phố, trong đó có 22.688 hộ với 73.825 nhân khẩu. Còn tại phường Trường Thạnh, phạm vi phong tỏa là 4 khu phố với 21.000 nhân khẩu.

Bên cạnh đó, thành phố Thủ Đức cũng thực hiện phong tỏa tạm thời đối với một phần khu phố 3 và khu phố 4 của phường Phước Long B, với 6.228 nhân khẩu. Thời gian phong toả bắt đầu từ 6:00 ngày 13-7 đến 24:00 ngày 15-7 hoặc cho đến khi có thông báo mới.

UBND thành phố Thủ Đức yêu cầu trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ nhân viên y tế thực hiện công vụ, các trường hợp cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác.

Trong khu vực phong tỏa, bảo đảm giãn cách xã hội giữa người với người, cách ly giữa nhà với nhà, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, công ty. Cá nhân không tuân thủ yêu cầu cách ly, phong tỏa sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức, trong thời gian phong tỏa, các lực lượng của phường sẽ chăm lo hậu cần cho người dân, rà soát và hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn.

Báo Tin tức thông tin thêm, tính đến 16:00 ngày 12-7, thành phố Thủ Đức ghi nhận 1.181 ca mắc Covid-19; 3.915 trường hợp F1 đang cách ly trong các khu cách ly tập trung, 354 trường hợp đang cách ly thí điểm tại nhà.

Các tỉnh thành được thí điểm cách ly F1 tại nhà

Theo báo Tuổi trẻ, văn phòng Chính phủ thông báo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Y tế về việc cho phép thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà theo đề nghị của các tỉnh, thành phố nhưng phải đảm bảo an toàn.

Hiện nay, cả nước có 3 địa phương đã triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà là TPHCM, Bắc Ninh và Bắc Giang. Tuy nhiên, số lượng F1 được cách ly tại nhà hiện còn rất ít.

Một điểm cách ly F1 tại nhà. Ảnh: sggp.org.vn

Đối với TPHCM, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã chỉ đạo công tác cách ly phân ra các khu vực gồm:

Khu vực nguy cơ rất cao (khu vực phong tỏa): Các trường hợp F1 thực hiện cách ly tại nhà, không thực hiện cách ly tập trung. Nhà cách ly F1 phải có biển báo bên ngoài, có hàng rào mềm ngăn cách, đảm bảo theo dõi, giám sát chặt chẽ, toàn bộ thành viên trong nhà/gia đình không được phép đi ra ngoài.

Đối với trường hợp có đông F1 lưu trú tại một khu vực phong tỏa, áp dụng thiết chế cách ly y tế tập trung đối với khu vực đó. Trường hợp mật độ người cách ly quá đông thì xem xét đưa bớt ra khu cách ly tập trung.

Với khu vực nguy cơ cao, áp dụng cách ly các trường hợp F1 tại nhà theo hướng dẫn tại công văn số 5152/BYT-MT của Bộ Y tế. Trường hợp F1 ở tại các khu tập thể, khu chung cư, nếu có ca F0 tại gia đình thì đưa toàn bộ F1 đi cách ly tập trung.

Với các khu vực khác (gồm các khu vực còn lại có nguy cơ thấp hơn), áp dụng cách ly các trường hợp F1 tại nhà theo hướng dẫn tại công văn số 5152/BYT-MT của Bộ Y tế.

Trong trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, đặc biệt người F1 lưu trú tại các gia đình đông người, tại các khu chung cư, tập thể thực hiện cách ly tập trung theo các quy định hiện hành.

Việt Nam sẽ mua 40 triệu liều vắc-xin Sputnik V của Nga

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, Chính phủ đã có nghị quyết đồng ý về việc giới thiệu Tập đoàn T&T đàm phán mua 40 triệu liều vắc-xin Sputnik V của Nga.

Theo đó, dựa trên đề xuất của Bộ Y tế, Chính phủ có văn bản giới thiệu Tập đoàn T&T với Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) để đàm phán mua 40 triệu liều vắc-xin Sputnik V bằng nguồn kinh phí hợp pháp do Tập đoàn T&T huy động (không sử dụng kinh phí nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19).

Chính phủ yêu cầu trên cơ sở yêu cầu của nhà sản xuất vắc-xin, ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm sử dụng vắc-xin Sputnik V với nội dung tương tự như nội dung thỏa thuận mà Bộ Y tế đã ký trong các trường hợp mua vắc-xin BNT162 của Pfizer và vắc-xin AZD1222 do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần Vắc-xin Việt Nam (VNVC).

Chính phủ cũng khẳng định 40 triệu liều vắc-xin này sẽ được tổ chức tiêm miễn phí toàn bộ theo quy định.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui – bí quyết...

0
(SGTT) - "Ăn lành, ngủ đủ, tập đều, sống vui" là câu châm ngôn khái quát phương thức để có một cơ thể khoẻ...

Phát hiện ca nhiễm cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam

0
Theo Cục Y tế dự phòng, ca mắc cúm A/H9N2 đầu tiên tại Việt Nam là bệnh nhân nam, 37 tuổi, có bệnh lý...

Tháng 3, cả nước có gần 400 người bị ngộ độc...

0
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, riêng trong tháng 3-2024, cả nước xảy ra sáu vụ ngộ độc thực phẩm, khiến...

Collagen tự nhiên đến từ những thực phẩm ăn hằng ngày

0
(SGTT) - Collagen là một loại protein tốt cho sức khỏe con người thông qua việc cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bắp...

Tắm nước nóng Ofuro: bí quyết đẹp da và sống thọ...

0
(SGTT) - Người Nhật tắm nước nóng nhiều hơn bất kỳ người nào khác trên thế giới. Tắm là một phần quan trọng trong...

Phát động cuộc thi ảnh, video ‘Việt Nam hạnh phúc’ năm...

0
(SGTT) - Nhằm lan tỏa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, ngày 20-3-2024, Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và...

Kết nối