Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Sáng 30-6: Việt Nam thêm 94 ca mắc, TPHCM tiếp tục đứng đầu

(SGTT) – Theo bản tin sáng ngày 30-6 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 94 ca mắc Covid-19. Trong đó, TPHCM là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 62 ca.
Nguồn: Bộ Y tế

Cụ thể, trong 94 ca mắc mới thì có 1 ca do nhập cảnh, đã được cách ly ngay khi nhập cảnh tại Ninh Bình. Số ca mắc còn lại do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TPHCM (62), Phú Yên (21), Nghệ An (4), Bắc Giang (3) và Bình Định (3).

Với 62 ca mắc tại TPHCM ghi nhận 51 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú); 1 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung; 1 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng và 6 ca đang điều tra dịch tễ.

Như vậy, đến thời điểm này số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam là 16.507 người, trong đó, số ca mắc từ ngày 27-4, đầu đợt dịch thứ tư, đến nay là 13.147 ca. Hiện có 14 tỉnh, thành trên cả nước đã bước qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Số ca tử vong là 80 trường hợp.

Vắc-xin Nhật Bản hỗ trợ thêm sắp về Việt Nam

Theo Sức khỏe & Đời sống, trong khuôn khổ viện trợ từ Nhật Bản, 1 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 mà nước này dành tặng Việt Nam (công bố vào ngày 25-6) dự kiến sẽ được chuyển đến Việt Nam 2 đợt, vào ngày 1-7 và ngày 8-7.

Trước đó, ngày 16-6, Nhật Bản đã viện trợ Việt Nam gần 1 triệu liều vắc-xin AstraZeneca. Như vậy, với lô vắc-xin lần này thì quốc gia này đã hỗ trợ Việt Nam 2 triệu liều đều của hãng AstraZeneca. Được biết, Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á được Chính phủ Nhật Bản viện trợ vắc-xin để phòng chống Covid-19.

2 ca tử vong mới nhất ở Bắc Giang và TPHCM

Tối 29-6, Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đưa ra thông báo 2 ca tử vong mới nhất (79, 80), đều là bệnh nhân nữ, cao tuổi, có bệnh lý nền nặng ở Bắc Giang và TPHCM.

Cụ thể, ca tử vong thứ 79 là BN10.474, nữ giới, 64 tuổi, địa chỉ huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang có tiền sử bệnh là tai biến mạch máu não, viêm đa khớp. Ngày 31-5 bệnh nhân xuất hiện khó thở nhiều nên được chuyển đến Bệnh viện Phổi Bắc Giang điều trị. Ngày 12-6, bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU101) đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Dù các bác sĩ đã tích cực điều trị nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng nên tử vong ngày 28-6.

Ca tử vong còn lại ghi nhận tại TPHCM, là BN9.014, nữ giới, 85 tuổi, địa chỉ quận Phú Nhuận. Tiền sử bệnh là tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, gãy cổ xương đùi đã phẫu thuật.

Ngày 7-6, bệnh nhân nhập viện điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Điều trị Covid-19 Củ Chi trong tình trạng khó thở. Diễn biến bệnh nhân suy hô hấp tăng dần nên được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cùng ngày. Dù các bác sĩ đã tận tình điều trị nhưng do tuổi cao, bệnh lý nền nặng nên đã tử vong ngày 28-6.

Tối 29-6, BV Ung bướu cơ sở 1 TPHCM (số 3, đường Nơ Trang Long, phường 7, Q.Bình Thạnh) đã thực hiện phong tỏa một số khu vực do liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngày 29-6, một công ty trong Khu công nghệ cao TPHCM phải tạm ngưng hoạt động, 4.000 công nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau khi một công nhân của công ty này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, theo tuoitre.vn

Chương trình “Saigon Times – Nối vòng tay lớn” với chủ đề “Đồng hành chống dịch” được phát động vào ngày 2-6-2021. Với vai trò là cầu nối, Kinh tế Sài Gòn tiếp tục kêu gọi sự chung tay của các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm để cùng chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Chương trình sẽ nhận hiện kim, vật phẩm từ các tổ chức, cá nhân đóng góp và sau đó sẽ trao tặng lại cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn trong các vùng dịch tại TPHCM cũng như các tỉnh thành khác trên cả nước.

Nhận đóng góp tại:

TẠP CHÍ KINH TẾ SÀI GÒN

  • STK: 1007 1485 1003318
  • Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Hoà Bình – TPHCM
  • Nội dung chuyển khoản: Họ tên_UnghoSaigon Times – NVTL-Donghanhchongdich

Quý doanh nghiệp, bạn đọc có nhu cầu ủng hộ hiện vật vui lòng liên hệ chị Huỳnh Hương (0913118711) hoặc anh Huy Hân (0902696617).

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Nha Trang sẽ bắn pháo hoa ba đêm cuối tuần đến...

0
Bắt đầu từ ngày 3-5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà sẽ bắn pháo hoa tầm thấp vào 3 đêm cuối tuần tại...

Trưa nay ăn gì: Bữa trưa thơm lừng cùng diềm bò...

0
(SGTT) – Trong nhiều phong cách ẩm thực nướng, các món nướng của người Hàn Quốc luôn có những "tín đồ" riêng bởi sự...

Dừng nghỉ, đổ xăng ở đâu trên suốt tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Trên dữ liệu ghi nhận thực tế, Sài Gòn Tiếp Thị tóm lược các vị trí trạm dừng tạm, cây xăng và...

Kết nối