Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Sáng 11-8, thêm 4.792 ca nhiễm Covid-19 trong nước

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng ngày 11-8, Việt Nam ghi nhận 4.792 ca nhiễm mới Covid-19 trong nước.
Tiêm vắc-xin cho nhân viên của một doanh nghiệp tại TPHCM – Ảnh: Lâm Vũ

Tại TPHCM có 2.128 ca, Bình Dương 936 ca, Long An 515 ca, Đồng Nai 428 ca, Tây Ninh 263 ca, Tiền Giang 177 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 102 ca, Vĩnh Long 63 ca, Khánh Hòa 41 ca, Phú Yên 33 ca, Bình Thuận 27 ca, Sơn La 19 ca, Đồng Tháp 15 ca, Kiên Giang 12 ca, Bình Định 10 ca, Quảng Ngãi 9 ca, Hà Tĩnh 7 ca, Hà Nội 3 ca, Nghệ An 2 ca, Nam Định, Lạng Sơn mỗi địa phương có 1 ca; trong đó có 1.135 ca trong cộng đồng.

Theo báo Tuổi trẻ, tính đến sáng ngày 11-8, Việt Nam có 232.937 ca nhiễm, trong đó có 230.560 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27-4 đến nay là 228.990 ca, trong đó có 77.574 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang.

Hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài

Theo thông tin trên báo Tin tức, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài.

Bộ Giao thông vận tải có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài. Ảnh minh hoạ: Lê Anh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam căn cứ quy định hiện hành, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 để kịp thời chủ động điều phối các hãng hàng không Việt Nam khai thác vận chuyển hành khách phù hợp với tình hình, diễn biến dịch bệnh.

Trong đó lưu ý, ưu tiên phục vụ công tác công vụ, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh; đồng thời, hạn chế tối đa số lượng chuyến bay đến sân bay Nội Bài.

Đối với đường bay giữa TPHCM- Hà Nội, căn cứ nhu cầu thực tế, có thể giảm khai thác xuống dưới 2 chuyến khứ hồi/ngày.

Trước đó, đầu tháng 8, Bộ GTVT đã nhận được Công văn của Cục Hàng không Việt Nam về việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách thường lệ giữa các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nói chung và đường bay TPHCM – Hà Nội nói riêng.

Về vấn đề này, Bộ GTVT đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm điều phối các hãng hàng không trong nước khai thác vận chuyển hành khách theo phương án dừng một số đường bay đến Nội Bài như Cần Thơ – Hà Nội và ngược lại; Phú Quốc – Hà Nội và ngược lại.

22 nhân viên y tế bệnh viện Quy Hòa vào TPHCM hỗ trợ chống dịch Covid-19

Đoàn công tác của Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa thuộc Bộ Y tế, ở Quy Nhơn, Bình Định làm lễ xuất quân để vào TPHCM hỗ trợ chống dịch Covid-19. Ảnh: thanhnien.vn

Theo thông tin trên báo Thanh niên, chiều ngày 10-8, Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa thuộc Bộ Y tế, ở Quy Nhơn, Bình Định đã tổ chức lễ xuất quân cho 5 bác sĩ, 15 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên xét nghiệm đến TPHCM tham gia trực tiếp hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

Báo Thanh niên dẫn lời bác sĩ Trần Phước Nghĩa, trưởng đoàn công tác, mặc dù biết tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM sẽ rất khó khăn, nhưng tinh thần của các y, bác sĩ đều rất vững vàng, với mong muốn góp sức cùng lực lượng cán bộ, nhân dân TPHCM mau chóng dập dịch Covid-19.

Được biết, đây là lần thứ 2 Bệnh viện Phong – Da liễu Trung ương Quy Hòa chi viện lực lượng y tế cho TPHCM chống dịch Covid-19. Trước đó, 14 cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện này đã vào TPHCM tham gia trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân F0 đang diễn biến nặng tại bệnh viện quận 10.

Có thể điều trực thăng vận chuyển vắc-xin

Theo báo Pháp luật, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các quân khu, quân đoàn và lực lượng quân y phối hợp với các địa bàn trong toàn quốc phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác vận chuyển, bàn giao vắc-xin.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng ngày 10-8. Ảnh: vnexpress.net

Quân đội đã tập huấn đầy đủ, sẵn sàng trực 24/24, thậm chí có thể điều trực thăng vận chuyển vắc-xin đến các hải đảo, vùng có địa bàn khó khăn để tiêm chủng cho nhân dân đúng tiến độ. Bộ Quốc phòng sẽ có kế hoạch vận chuyển ngay khi vắc-xin về Việt Nam.

Trước đó, ngày 10-8, tại Sở chỉ huy Chiến dịch, Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 toàn quốc đã tổ chức giao ban nhằm đánh giá tiến độ các hoạt động.

Tại đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ này đã bàn giao 63 xe đông lạnh cho các Quân khu để vận chuyển vắc-xin đi các địa phương, nhằm bảo đảm kịp thời cho công tác tiêm chủng.

Tại cuộc họp, theo Tiểu ban tiêm chủng, đã có 18.122.000 liều vắc-xin từ các nguồn khác nhau về đến Việt Nam. Một lượng khá lớn đã chuyển tiêm cho đối tượng ưu tiên, gồm các lực lượng tuyến đầu và người dân các vùng dịch bùng phát như Bắc Giang, Bắc Ninh, TPHCM, Hà Nội…

Trong 2 tuần qua, tiến độ tiêm chủng được đẩy mạnh, trung bình mỗi ngày tiêm gần 400.000 mũi. Tổng số tiêm từ đầu đến nay hơn 10,5 triệu mũi. Hiện trong các kho đang để lại 2,5 triệu liều Moderna và 250.000 liều Verocell để tiêm mũi thứ 2 cho những người đã tiêm mũi 1 loại vắc-xin này.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối