Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Quảng Nam: Ngư dân nghề ghẹ tất bật ra khơi

(SGTT) – Sáng mùng 10 và 11 tháng Giêng, các ghe tàu, thuyền hành nghề ghẹ ở phía Bắc tỉnh Quảng Nam đồng loạt vươn khơi cho mùa vụ đầu năm mới.
Ngư dân ra khơi mang theo nhiều kỳ vọng. Ảnh: Minh Hải

Sau hơn 2 tháng bị ảnh hưởng thời tiết xấu, sóng to, gió lớn gây biển động kéo dài, các phương tiện đánh bắt, khai thác thủy sản nằm bờ, nay thời tiết biển tạm ổn, các nghề lờ, lưới ghẹ cùng nhau “mở biển”.

Chuẩn bị lương thực thực phẩm cho một chuyến biển dài ngày. Ảnh: Minh Hải

Nghề khai thác, đánh bắt ghẹ tập trung chủ yếu phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Nghề chủ yếu hoạt động mùa Đông, tuy nhiên mùa Đông năm 2022 thời tiết biển quá khắc nghiệt khiến ngư dân nghề ghẹ chưa thể ra khơi.

Các tàu hành nghề lờ đánh bắt ghẹ tại Bắc Quảng Nam chuẩn bị ra khơi. Ảnh: Minh Hải

“Các năm trước mùa ghẹ là thu nhập chính của chúng tôi, thường từ tháng 10 Âm lịch kéo dài đến tháng 4 Âm lịch năm sau. Mùa Đông năm nay trời động quá, nay mới ra quân, hy vọng trời biển thương tình cho trúng mùa”, anh Nguyễn Bốn, ngư dân nghề ghẹ tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên cho biết.

Nhập đá lạnh cho chuyến biển dài ngày. Ảnh: Minh Hải

Giá ghẹ hiện nay dao động từ 150.000 đồng đến 450.000 đồng/kg giá sỉ, thu mua tùy theo chủng loại. Với thời tiết như hiện tại, nhiều ngư dân chuyên đánh bắt ghẹ hy vọng sẽ thu nhập cao.

Mỗi tàu từ 200 đến 350 chiếc lờ. Ảnh: Minh Hải
Nghề lưới ghẹ mỗi thuyền có ít nhất 6 đến 8 lao động, khi ra khơi mỗi lao động một thuyền thúng và lưới tự đánh bắt. Ảnh: Minh Hải
Các ngư dân chuyên nghề lưới ghẹ tất bật cho chuyến đi biển. Ảnh: Minh Hải
Các tàu tiếp nhiên liệu di động sẵn sàng phục vụ cung ứng cho các tàu ra khơi. Ảnh: Minh Hải
…cả đá lạnh xay.
Từ sáng sớm ngư dân đưa ngư lưới cụ mở biển đầu năm. Ảnh: Minh Hải
Các tàu hướng ra biển. Ảnh: Minh Hải

Minh Hải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề