Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Phòng dịch mỗi nơi mỗi kiểu làm “khó” khách du lịch

(SGTT) – Dù các địa phương đã mở cửa để đón khách du lịch ngoài tỉnh từ tháng 10, tháng 11 nhưng thực tế, để đi du lịch thực thụ, du khách gặp không ít khó khăn về “quy trình” và điều kiện để vào tỉnh.

Theo chia sẻ của các thành viên Sáng kiến Điểm đến an toàn, việc mỗi nơi áp dụng các biện pháp đón người ngoài tỉnh một kiểu trong phòng chống Covid khiến hoạt động du lịch nội địa khó có thể khôi phục như mong muốn.

Cuối tháng 11 này, một công ty du lịch có trụ sở tại TPHCM sẽ có khoảng 80 khách đi Phú Quốc nhưng hiện nhân viên của 2 đoàn khách này thay vì phải tới công ty làm việc thì đang phải làm việc ở nhà để hy vọng đến ngày đi được quyền bay. “Đi làm lỡ dính F0 thì mất cả chuyến đi nên xin làm ở nhà để tránh F0”, một khách mua tour (xin được giấu tên) chia sẻ.

Ông Lê Hòa Hiệp, Giám đốc Công ty du lịch Hi Travel cũng thừa nhận, khách trong nước đi tour du lịch vẫn còn gặp nhiều trở ngại vì chính sách phòng chống dịch bệnh của mỗi địa phương không thống nhất.

Theo chia sẻ của ông Đỗ Tuấn Hùng Mạnh, Trưởng phòng kinh doanh của Công ty du lịch Thành Thành Công, hiện nay du khách tới Đà Lạt bên cạnh đáp ứng đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin (mũi 2 đủ 14 ngày) hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng phải có thêm giấy xác nhận âm tính (PCR hoặc test nhanh) với Covid có hiệu lực trong 72 giờ.

“Đặc biệt, trước khi check-in tại cơ sở lưu trú, khách phải đến trung tâm y tế (nơi cơ sở lưu trú đóng) để khai báo y tế trước khi về khách sạn nhận phòng”, ông Mạnh nói.

Khách tham quan Hội An hồi tháng 9-2019. Ảnh: N.N

Trong khi đó, Hội An – Quảng Nam, theo chia sẻ của Thiên Trang, nhân viên kinh doanh TTC Hội An, khách từ vùng có dịch (trong đó có TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) đến địa phương sẽ phải cách ly y tế tại nhà/cơ sở lưu trú 14 ngày, xét nghiệm 3 lần (trong đó lần 3 bằng phương pháp PCR) có thu phí.

Với khách vùng xanh, vùng vàng ở các tỉnh thành khác thì phải đáp ứng tiêm đủ 2 mũi vắc-xin hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, phải có giấy xét nghiệm bằng PCR âm tính với Covid-19 còn hiệu lực 72 giờ và phải tự theo dõi sức khỏe 14 ngày.

“Nếu khách chưa tiêm đủ liều vắc-xin hoặc người chưa tiêm thì phải cách ly y tế 14 ngày, trong đó 7 ngày cách ly tập trung”, Trang nói và cho biết thêm, du khách sẽ phải đến khai báo y tế tại Trung tâm y tế thành phố Hội An trước khi đến khách sạn để check-in nhận phòng.

Tại Cần Thơ, theo ông Mạnh, TTC Hotel cũng sẽ đón khách đã tiêm đủ 2 mũi (mũi 2 đủ 14 ngày) hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng; kèm giấy xác nhận kết quả test covid âm tính (PCR hoặc test nhanh), có hiệu lực trong 72 giờ và khai báo y tế tại khách sạn khi check-in.

“Khách sạn sẽ thực hiện chụp hình và lưu thông tin về thẻ xanh Covid, CMND/CCCD/Passport của khách; đồng thời sẽ khai báo y tế trên hệ thống online cho khách”, ông Mạnh nói.

Sơ đồ hướng dẫn cách ly dành cho người đến/về tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh do CTV cung cấp.

Tại Thừa Thiên Huế, theo ông Glen Cook, Tổng giám đốc vùng của hai Khu nghỉ dưỡng Banyan Tree và Angsana Lăng Cô, hai khu nghỉ dưỡng có thể chào đón khách lưu trú đến từ vùng xanh mà không yêu cầu số liều vắc-xin đã tiêm, hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin nếu khách đến từ vùng vàng (cấp độ vùng dịch được cập nhật liên tục trên bản đồ kiểm soát dịch Covid: https://capdodich.yte.gov.vn/map).

“Khách khi đã vào tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ cần tiến hành khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid và chụp lại mã QR để thuận tiện hơn khi quét mã tại các chốt kiểm tra hay có yêu cầu. Sau đó, khách sẽ khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Vietnam Health Declaration để đăng lưu ký trú trước khi đến nhận phòng; khách lưu hình ảnh mã QR để lễ tân làm thủ tục khai báo lưu trú cho cơ quan địa phương”, đại diện Khu nghỉ dưỡng Banyan Tree và Angsana Lăng Cô nói và cho biết đối với khách di chuyển bằng đường hàng không đến sân bay Phú Bài thì phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định hiện hành của ngành hàng không.

Cũng theo ông Glen Cook, nhiều người vẫn đang còn bối rối hoặc nhầm lẫn về việc họ có thể đi những đâu và làm những gì khi đến Huế. Chưa kể, có rất nhiều ứng dụng phòng chống dịch khác nhau nên rất cần một quy trình thống nhất về vấn đề này.

“Tuy nhiên, các quy định về vắc-xin này sẽ khuyến khích mọi người tham gia tiêm chủng để có thể sớm đạt được miễn dịch cộng đồng”, ông Glen Cook nói thêm.

Khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô. Ảnh: DNCC

Trao đổi thêm với Sài Gòn Tiếp Thị, ông Hiệp cho biết ngay như bản thân ông muốn đi du lịch cũng “rối” vì các tỉnh áp dụng các biện pháp đón khách đến khác nhau và ứng dụng khai báo y tế cũng khác nhau.

“Đó là chưa kể một số địa phương quy định khách đến từ một số tỉnh như TPHCM phải cách ly y tế nhưng không nói rõ căn cứ vào giấy tờ tùy thân hay dựa vào nơi sinh sống, làm việc.

“Như bản thân mình, giấy tờ tùy thân thì ở địa phương khác, trong khi bản thân lại đang sinh sống và làm việc tại TPHCM, hai nơi này cấp độ dịch cũng đang khác nhau thì không biết địa phương nơi đến sẽ áp dụng biện pháp chống dịch thế nào”, ông Hiệp băn khoăn.

Ông Nguyễn Ngọc Toản, Giám đốc Công ty Image Travel & Events cũng thừa nhận, khách trong nước đi tour du lịch còn gặp nhiều trở ngại vì chính sách phòng chống dịch bệnh của mỗi địa phương không thống nhất.

Hành khách tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các tỉnh, thành cần tăng cường kiểm soát người có nguy cơ cao đến từ vùng dịch nhưng không yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa phương. Ảnh minh họa: Minh Duy

“Du lịch chỉ bình thường khi mọi thứ đã thật sự trở lại bình thường chứ du lịch không đi trước các lĩnh vực khác được”, ông Trần Minh Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh nói và cho biết thêm, đến giờ ngành du lịch địa phương vẫn chưa có kế hoạch mở cửa trở lại vì mở cửa sớm mà không có khách thì điểm đến hay nhà hàng, khách sạn cũng khó để duy trì công việc cho nhân viên một cách liên tục.

Nguyễn Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lonely Planet gợi ý 13 hoạt động nên làm khi du...

0
(SGTT) - Joe Bindloss, cây viết của Lonely Planet đã chia sẻ những trải nghiệm khám phá ẩm thực, chạy xe máy và tắm...

Chuyện trò du lịch thời nay: Kỳ vọng một năm ‘bay...

0
(SGTT) - Khép lại năm Quý Mão 2023 cũng là năm du lịch Việt Nam từng bước phục hồi và tuy đạt được mục...

Tripadvisor vinh danh 3 điểm đến của Việt Nam

0
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An là ba điểm đến được xếp hạng ở giải thưởng “Travelers' Choice Best of...

Việt Nam qua góc máy của du khách Thái Lan

0
(SGTT) - Blogger Jatiewpainai đến từ Thái Lan với hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên Facebook vừa có chuyến du lịch Việt Nam...

Du khách Thái Lan ấn tượng với cảnh sắc và ẩm...

0
(SGTT) - Phong cảnh đẹp, ẩm thực đa dạng, nền văn hóa độc đáo và mức giá phải chăng là những lý do khiến...

Tam Đảo, Bắc Ninh lọt top điểm đến mới nổi của...

0
Agoda vừa chia sẻ danh sách Vietnam’s New Horizons (Những điểm đến nổi bật mới của Việt Nam), bao gồm những điểm đến mới...

Kết nối