Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

“Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên” lần đầu tổ chức ở Hải Phòng

(SGTTO) – Từ ngày 14 đến ngày 16-11-2020, “Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên” sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng.

Trò chơi dân gian đi cà kheo. Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, chương trình gồm 5 hoạt động chính: biểu diễn văn nghệ; giới thiệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống tỉnh Điện Biên và thành phố Hải Phòng; trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch, nông nghiệp tỉnh Điện Biên; triển lãm ảnh tư liệu, giới thiệu về các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Điện Biên; hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên; hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch Điện Biên – Hải Phòng.

Trước đó lễ dâng hương sẽ diễn ra tại tượng đài nữ tướng Lê Chân.

Đây là lần đầu tiên “Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên” được tổ chức tại Hải Phòng. Chương trình nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vùng đất, con người Điện Biên Phủ anh hùng, quảng bá đặc trưng, thế mạnh về văn hóa và du lịch tỉnh Điện Biên, đặc biệt là lễ hội hoa ban đến với du khách và nhân dân thành phố Hải Phòng; tăng cường mối quan hệ hợp tác với thành phố Hải Phòng trong quá trình khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch của hai tỉnh; góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Giúp chợ truyền thống giữ vững vị thế

0
(SGTT) - Bối cảnh kinh doanh thật khốc liệt khi các siêu thị và chuỗi cửa hàng dần lấy đi thị phần của chợ...

Đã là phong tục mới?

0
(SGTT) - Cuối năm vừa qua, lúc kinh tế khó khăn, nhiều chủ doanh nghiệp đã chật vật xoay xở tiền thưởng Tết tượng...

Nội lực đến từ nỗ lực cá nhân

0
(SGTT) - Nội lực tinh thần của một người trẻ vững vàng giúp họ đối diện với một đời sống hiện đại nhiều áp...

Đừng gán ghép mê tín dị đoan cho Phật giáo!

0
(SGTT) -  Cách đây 2613 năm, Ngài Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhārtha Gautama), khi đó 35 tuổi, đã giác ngộ dưới gốc Bồ...

Giám tuyển nghệ thuật: Hấp dẫn, mới mẻ và đầy thách...

0
(SGTT) - Việc nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby’s tổ chức 2 cuộc triển lãm trong 2 năm liên tiếp tại TPHCM, với sự...

Áo Bà Ba: Sự kết nối để giữ gìn bản sắc...

0
(SGTT) - Sinh ra, trưởng thành, học tập, làm việc rồi thành danh ở nhiều miền đất khác nhau của Việt Nam và nước...

Kết nối