Thứ Bảy, Tháng Ba 30, 2024

Nhiều người chi tiền triệu cho hoa giả trong dịp Tết

(SGTT) – Nhiều cửa hàng bán hoa giả trên đường Ba Tháng Hai ở TPHCM tấp nập khách ra vào những ngày cận Tết. Hoa giả được nhiều người lựa chọn vì không tốn công chăm sóc và cũng đa dạng các loại hoa.

Cận Tết những chậu hoa mai, đào rực rỡ được các chủ cửa hàng bày ra bên ngoài, giá cả dao động từ vài trăm đến vài triệu tùy cây lớn nhỏ. Ảnh: Minh Hoàng
Anh Phạm Ngọc Truyền, nhân viên tại một của hàng hoa giả (quận 10, TPHCM) gấp rút làm hàng để kịp giao cho khách, anh cho biết nhu cầu mua hoa giả chơi Tết ngày càng tăng do hoa giả có thể dùng lại nhiều lần và màu sắc cũng gần như thật, khách hàng cũng đa dạng từ hộ gia đình đến nhà hàng khách sạn. Ảnh: Minh Hoàng
Hoa mai, đào cành có giá từ 150.000-300.000 đồng/cành, còn với những chậu hoa giả lớn khách hàng đặt, khi làm phải rất công phu và tốn thời gian nên giá sẽ cao hơn, giá từ 5-10 triệu đồng/chậu. Ảnh: Minh Hoàng
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên nhiều cửa hàng cũng đưa ra các khuyến mại như giảm giá, nhận trang trí theo yêu cầu và giao hàng tận nơi để thu hút khách mua. Ảnh: Minh Hoàng
Bên cạnh hoa mai, đào khách hàng cũng tìm kiếm những loại hoa khác để mua về trưng trong dịp Tết như hoa lan, hoa đồng tiền, cây thạch lựu đỏ, kim ngân lượng. Ảnh: Minh Hoàng
Muôn sắc hoa khoe sắc được trưng bày sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng. Ảnh: Minh Hoàng
Theo bà Lê Thị Kim Anh, chủ cửa hàng hoa Khánh Linh, năm nay, nhiều khách hàng tìm mua các chậu hoa lan hồ điệp, giá cả các chậu hoa lan này giao động từ 500.000-700.000 đồng/chậu nhỏ, 6-10 triệu đồng/chậu loại lớn. Ảnh: Minh Hoàng

 

Những chậu hoa đào Tây Bắc cũng xuất hiện tại các cửa hàng với độ giống từ thân mốc rêu đến cánh hoa có màu tươi thắm, giá của chậu đào này có giá 2 triệu đồng. Ảnh: Minh Hoàng
Các cửa hàng liên tục nhận đơn của khách và nhanh chóng giao tận nơi. Ảnh: Minh Hoàng

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: bún bò chị Phượng ’25 năm tuổi’...

0
(SGTT) - Dù nằm khuất trong một con hẻm đường Trần Văn Đang, quận 3 với địa chỉ nhà lên đến ba xuyệt, nhưng...

Hơn 400 món ăn ba miền ‘quy tụ’ tại lễ hội...

0
Chiều 28-3, lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Văn Thánh,...

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Thơm lừng góc chợ Gò Vấp gánh súp cua cô Liên,...

0
(SGTT) - Nếu có dịp đi ngang chợ Gò Vấp và ghé nơi đây mua sắm, ẩm thực là một trong những điều mà...

Ô nhiễm có chu kỳ sao để dân phải chịu?

0
(SGTT) - Không phải lần đầu, tình trạng ô nhiễm bụi đỏ ở dự án Sân bay Long Thành và rác dồn ứ trên...

Nhu cầu bán hàng online tăng, lớp dạy livestream hút khách

0
(SGTT) - Những năm gần đây, hình thức bán hàng thông qua phát sóng trực tiếp (livestream) đang là xu hướng mới của ngành...

Kết nối