Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Cận Tết, cẩn trọng với dịch vụ làm đẹp cấp tốc

Sống khỏeTư vấn thẩm mỹCận Tết, cẩn trọng với dịch vụ làm đẹp cấp tốc

(SGTT) – Sau một năm với nhiều bộn bề và áp lực, Tết là dịp chị em nghỉ ngơi, làm mới lại bản thân. Vì vậy, nhu cầu làm đẹp những ngày cận Tết luôn diễn ra sôi nổi. Cũng thời điểm này, hàng loạt lời rao có cánh, quảng cáo trên mây được tung ra; hàng loạt điểm làm đẹp nhanh, cấp tốc hình thành.

Khách hàng quá đông không đảm bảo chất lượng cộng với việc nóng lòng muốn đẹp nhanh ăn Tết mà không ít chị em phải lâm vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Trên mạng, không khó để tìm kiếm một dịch vụ làm đẹp giá rẻ, nhanh chóng bởi hàng ngàn lời rao, quảng cáo. Ảnh: Dung Trần

Bác sĩ Nguyễn Duy Quân (Bệnh viện da liễu TPHCM) chia sẻ: cận Tết, trường hợp tai biến da do sử dụng mỹ phẩm trắng da cấp tốc, không rõ nguồn gốc, trung bình mỗi ngày tăng khoảng 5 – 6 ca so với đầu năm.

Mới đây, Bệnh viện nhân dân 115, TPHCM đã tiếp nhận bệnh nhân 42 tuổi với các triệu chứng sốt cao, mặt sưng, vùng má và cổ đỏ tấy vì xóa nhăn, dị ứng kem bôi da sau quá trình làm đẹp nhanh tại một cơ sở bình dân, không đảm bảo chất lượng.

Theo bác sĩ Trần Quốc Chương (Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, quận 8, TPHCM), dịch vụ làm đẹp được các chị em chọn lựa nhiều nhất dịp cận Tết sẽ chuyên về da, làm đẹp không phẫu thuật và phun xăm thẩm mỹ. Bởi, ba loại hình dịch vụ được quảng cáo đẹp nhanh chóng, hiệu quả tức thì, không đau, không sưng, không cần nghỉ dưỡng.

Cùng với đó, các dịch vụ làm đẹp làn da được quảng cáo giúp đẹp cấp tốc như tắm trắng da trong 30 phút, tắm trắng cấp tốc – hiệu quả chỉ sau năm buổi cũng khiến không ít chị em “sốc” dịp cận Tết.

Làn da sau đó sẽ không còn giữ được độ trắng sáng mà chuyển sang xanh tái cùng các biểu hiện như bong tróc lộ cả phần da non phía trong, da bắt đầu mỏng và yếu dần, khi tiếp xúc với ánh nắng, môi trường ô nhiễm, da lại càng dễ tổn thương và sưng vù lên.

Làm đẹp cấp tốc gặp “sốc” tức thì

Theo các chuyên gia, laser tẩy thâm, tàn nhang hiệu quả trong một lần tại các spa, thẩm mỹ viện không uy tín cũng gây ám ảnh ngay ở lần đốt đầu tiên. Gương mặt nóng ran và gần như cháy hết phần da, khiến chị em phải nhập viện tiến hành ghép da.

Các dịch vụ làm đẹp không phẫu thuật như tiêm filler làm đầy môi, cằm; tiêm botox xóa nhăn da, cải thiện lão hóa cũng tiềm tàng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử, mù mắt, thuyên tắc phổi. Nguyên nhân là do chất làm đầy không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và tay nghề không đảm bảo kỹ thuật, địa chỉ làm đẹp không uy tín.

Trường hợp phun xăm thẩm mỹ vùng chân mày, mí mắt hay xăm môi bị ngộ độc và dị ứng thuốc tê thường xuyên xảy ra tại các địa điểm “chui” hiện nay. Biểu hiện của ngộ độc thuốc tê xuất hiện với các triệu chứng nhức đầu, ù tai, rối loạn thị lực, lưỡi và môi bị tê. Nghiêm trọng hơn bệnh nhân có thể bị co giật, hôn mê và mất ý thức.

Dị ứng thuốc tê thì biểu hiện tại chỗ như nổi ban đỏ, mề đay, bị phù, viêm da. Nặng hơn thể khiến bệnh nhân dị ứng toàn thân, co thắt phế quản.

Các dịch vụ làm đẹp đắt khách dịp cận Tết. Ảnh: Nguyễn Minh Trung

Khuyến cáo từ bác sĩ Trần Quốc Chương (Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú, quận 8, TPHCM): chị em không cần quá hoang mang mà hãy làm đẹp khoa học, không nên chỉ tin vào những lời quảng cáo về hiệu quả làm đẹp tức thì.

Bất kỳ một phương pháp làm đẹp nào cũng đòi hỏi phải thực hiện bởi người có nhiều kinh nghiệm, có chuyên môn cao và tại các cơ sở, bệnh viện thẩm mỹ được cấp phép, đảm bảo vô trùng, an toàn tuyệt đối.

Linh Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Cùng chuyên mục

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp lễ 30-4 và 1-5

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các đường bay giữ Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…, đồng thời “hạ nhiệt” giá vé trên các chặng bay. Điều này tạo...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu bông tulip và các loài hoa khác nở rộ. Cuối Thu tại ngôi làng 700 năm tuổi, chỉ đi lại bằng thuyền ở Hà Lan ...

Cận cảnh cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sắp đưa vào hoạt động

0
(SGTT) - Khi đi vào hoạt động, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo sẽ nối liền mạch từ Nha Trang đến TPHCM, rút ngắn thời gian chạy xe chỉ còn khoảng 4 giờ thay vì hơn 8 giờ như khi đi theo quốc lộ 1. Đoạn cao tốc...