Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nhiều khuyến mãi mua sắm hấp dẫn cho công nhân dịp cuối năm

(SGTT) – Với chủ đề “Mua sắm an toàn trong điều kiện bình thường mới”, các khách mời trong chương trình trực tiếp “Dân hỏi – Thành phố trả lời” tối ngày 3-12 đã giải đáp các thắc mắc của người dân về việc giữ an toàn khi đi mua sắm và các chương trình khuyến mãi vào dịp cuối năm.

Cần làm gì để an toàn khi mua sắm

Trả lời câu hỏi của người dân về cách đảm bảo an toàn khi mua sắm vào dịp cuối năm, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, chia sẻ mọi giao tiếp trong cuộc sống đều luôn có nguy cơ vì Covid-19 lây qua đường hô hấp và virus bám trên bề mặt vật dụng; nơi có mật độ người đông thì nguy cơ nhiễm bệnh càng lớn. Do đó, người dân nên thực hiện nghiêm quy tắc 5K để đảm bảo an toàn.

Thắc mắc của khán giả về việc có nguy cơ nhiễm Covid-19 trong khu vực đồ đông lạnh hay không, bà chia sẻ những nghiên cứu khoa học cho thấy ở nhiệt độ càng thấp virus sẽ tồn tại càng dài và Bộ Y tế cũng đã có khuyến cáo người dân không nên sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.

“Tuy nhiên, tại các quầy đông lạnh của siêu thị đều đã có những quy định về vệ sinh, khử khuẩn và nếu chúng ta áp dụng các biện pháp phòng bệnh tốt như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên thì nguy cơ nhiễm Covid-19 sẽ thấp hơn”, bà Nga nói thêm.

Bà Phạm Thi Vân, Trưởng ban Quản lý Hệ thống bán lẻ, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, cho biết tại mỗi siêu thị của Satra đều có Ban chỉ đạo phòng chống dịch và luôn áp dụng nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch của thành phố. Bên cạnh đó, tùy quy mô của các siêu thị và cửa hàng sẽ phục vụ lượng khách nhất định.

“Hiện chúng tôi có 3 siêu thị và 200 cửa hàng của Satra đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Theo đó, ở siêu thị cùng một thời điểm có thể phục vụ từ 30-50 khách, cửa hàng tiện lợi thì 5-10 khách và người đến mua sắm phải tuân thủ 5K”, bà Vân thông tin.

Đồng thời, đối với nhân viên tại hệ thống đều được xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi thay ca và được sàng lọc dịch tể mỗi tuần. Đối với khách hàng khi mua sắm tại hệ thống của Satra thì phải tiêm 1 hoặc 2 mũi vắc-xin. Song song đó, Satra đều tiến hành khử khuẩn các hệ thống siêu thị mỗi tuần một lần và với các cửa hàng tiện lợi thì tần suất khử khuẩn sẽ nhiều hơn.

Nhiều chương trình khuyến mãi dịp cuối năm

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết theo kế hoạch hàng năm TPHCM sẽ có 2 chương trình khuyến mãi tập trung. Tuy nhiên, do dịch bệnh kéo dài và hiện nay doanh nghiệp gặp khó khăn ở việc tìm kiếm đầu ra nên thành phố đã triển khai một số giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp giúp gia tăng sức mua và phục hồi sản xuất kinh doanh.

“UBND TPHCM đã thông qua kế hoạch khuyến mãi tập trung trong 5 năm từ 2021 đến 2025 và năm nay là năm thí điểm đầu tiên. Chương trình sẽ ưu tiên cho những người yếu thế, có thu nhập thấp và đó là mục đích hàng đầu”, ông Phương nói thêm.

Hiện nay, UBND TPHCM đã chỉ đạo cho Sở Công Thương phối hợp với Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp để tổ chức các chương trình bán hàng lưu động phục vụ cho công nhân đang làm việc tại TPHCM như tại khu vực Công ty Pouyuen (Bình Tân), Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), Khu chế xuất Linh Trung (TP Thủ Đức) và sắp tới sẽ phủ sóng hoạt động này trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, trong tháng khuyến mãi này, người mua vừa được mua sản phẩm có giá cả bình ổn và có các chương trình khuyến mãi. Đồng thời, Sở Công Thương cũng đã tổ chức chương trình “Kết nối cung cầu” nhằm kết nối với các đơn vị cung ứng hàng hóa có chất lượng cao để đưa vào bày bán tại chương trình trong tháng khuyến mãi.

Chia sẻ về thông tin chợ tự phát gia tăng, ông Phương cho rằng trong thời gian giãn cách xã hội đã làm thay đổi thói quen đi chợ của nhiều người dân. Đến thời điểm hiện tại những người có thói quen mua hàng ở siêu thị đều đã quay trở lại mua sắm tại đây và một số người dân khác cũng chưa quen việc vào siêu thị mua sắm. Bên cạnh đó, các tiểu thương tại những chợ chưa được phép mở cửa cũng tìm kế sinh nhai bằng cách buôn bán phía ngoài chợ nên dẫn đến tình trạng trên.

“Hiện tại, tốc độ mở lại các chợ truyền thống tại TPHCM khá nhanh, chỉ còn 50 chợ đang đóng cửa và tuần tới Sở sẽ tiếp tục cho mở cửa trở lại 15 chợ nữa; dự kiến đến cuối năm nay sẽ mở lại toàn bộ các chợ truyển thống trên địa bàn”, Phó Giám đốc Sở Công Thương nói.

Minh Hoàng

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mùng 2: Hàng loạt siêu thị, cửa hàng mở cửa

0
(SGTT) - Trong tết Giáp Thìn này, nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi tại TPHCM và Hà Nội đã mở cửa đón...

Sức mua yếu ‘kích hoạt’ cuộc đua giá xuống đáy của...

0
(SGTT) - Trong bối cảnh người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu thì cuộc đua bán hàng hóa giá cạnh tranh, giá thấp, tại...

TPHCM khởi động mùa mua sắm khuyến mãi kéo dài 3...

0
Vừa qua, Sở Công Thương TPHCM tổ chức lễ kích hoạt chương trình khuyến mại tập trung đợt 1 năm 2023. Chương trình kéo...

Siêu thị TPHCM tăng giờ mở cửa phục vụ người dân...

0
Sở Công Thương TPHCM cho biết, các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi đã có phương án...

Kiểm soát chất lượng rau nhập vào siêu thị: cơ quan...

0
(SGTT) - Qua vụ việc một số công ty đã đi gom rau ở chợ, dán nhãn VietGAP để bán cho các hệ thống...

Siêu thị, cửa hàng tiện lợi tung khuyến mãi dịp lễ...

0
Nắm bắt cơ hội kinh doanh từ việc sức mua tăng cao trong kỳ nghỉ lễ 2-9, các siêu thị, trung tâm thương mại...

Kết nối