Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Người dân xếp hàng chờ được lấy mẫu làm xét nghiệm Covid-19

(SGTTO) – Các điểm lấy mẫu xét nghiệm tại các quận TPHCM hai ngày qua phục vụ đông đảo người dân sau khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) khuyến cáo người trở về TPHCM từ Đà Nẵng từ ngày 1-7 cần thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Hai ngày qua, các quận trên địa bàn TPHCM đã bắt đầu triển khai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Nhiều điểm lấy mẫu tại các quận thu hút đông người dân đến để được lấy mẫu xét nghiệm.

Có mặt tại số 1, Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận vào khoảng 8:30 sáng 29-7, chị Hồng Hạnh (quận Phú Nhuận) kể lại:”Có khoảng 20 người đang chờ tại cơ sở lấy mẫu. Mọi người đều trật tự xếp hàng và đeo khẩu trang, có cả trẻ nhỏ đi kèm bởi người lớn đến lấy mẫu”.

Để được lấy mẫu xét nghiệm, người dân cần liên hệ với Trạm y tế tại phường để khai báo. Từ đó, phường sẽ lập danh sách để sắp xếp thời gian lấy mẫu xét nghiệm.

Cán bộ y tế sẽ lấy mẫu dịch ở mũi, họng và cho vào ống mẫu thử có ghi rõ họ tên để tránh nhầm lẫn.

Theo chị Hồng Hạnh, từ lúc khai báo y tế đến khi xét nghiệm chỉ mất khoảng 24 giờ. Việc lấy mẫu được diễn ra trật tự với nhân viên hướng dẫn cụ thể và quy trình khoa học.

Kết quả xét nghiệm sẽ có một ngày sau khi lấy mẫu và được thông báo đến người làm xét nghiệm bởi cán bộ y tế ở phường.

Hai người một lượt vào lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh chụp ngày 29-7: H.T

Tuy nhiên, tại một số quận nơi có đông người dân trở về từ TP Đà Nẵng, việc xét nghiệm sẽ lâu hơn. Chị Bích Chiêu (quận Bình Thạnh) về thăm quê ở TP Đà Nẵng và vào TPHCM làm việc từ 26-7 cho hay: “Điểm lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Thạnh thu hút rất đông người. Tôi đến hai lần sáng và chiều 27-7 đều đã hết mẫu”.

Điểm lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Thạnh nhận 100 người vào một lượt và bố trí ghế ngồi cách xa nhau. Ảnh chụp sáng ngày 29-7: B.C

Chị Bích Chiêu sau đó trở lại vào ngày 29-7 và phải chờ 3 tiếng đồng hồ để đến lượt lấy mẫu xét nghiệm.

Điều này cũng được bác sĩ Lê Hồng Nga, Trưởng phòng kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, lường trước. Trả lời với báo Tuổi Trẻ, bà Nga cho biết lượng người ở TPHCM trở về từ TP Đà Nẵng từ 1-7 là rất đông. Tùy từng quận huyện, trạm y tế phường, xã có đông người cần xét nghiệm hay không mới có thời gian cụ thể về thời gian người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

Những ngày tới, các quận sẽ tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân TPHCM.

Thiên Nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Học nấu món miền Tây bên dòng sông Tiền

0
(SGTT) - Nằm êm đềm bên dòng sông Tiền, du khách đến Mekong Riverside Boutique Resort & Spa (thành viên Sáng kiến Điểm đến...

Ngắm tulip nở rộ tại vườn hoa lớn nhất thế giới

0
(SGTT) – Vườn hoa tulip lớn nhất thế giới Keukenhof (Hà Lan) đang thu hút đông đảo du khách ghé thăm nhờ hàng triệu...

Trưa nay ăn gì: Đổi vị bữa trưa với món há...

0
(SGTT) – Bên cạnh sushi, sashimi hay các loại mì soba, udon, ramen… ẩm thực Nhật Bản còn có món há cảo với hương...

Kết nối