Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Ngày 8-7, cả nước có 1.314 ca mắc mới, riêng TPHCM 915 ca

(SGTT) – Theo bản tin tối 8-7 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 638 bệnh nhân trong nước và 7 người nhập cảnh mắc Covid-19.

Các tỉnh, thành phố có thêm bệnh nhân là TPHCM (481), Bình Dương (55), Khánh Hòa (25), Đồng Tháp (17), Vĩnh Long (17), Phú Yên (11), Bắc Giang (6), Cà Mau (4), Quảng Ngãi (4), Bắc Ninh (4), Hà Nội (4), Bình Phước (3), Hưng Yên (2), Tây Ninh (1), Hậu Giang (1), Kiên Giang (1), Bình Thuận (1), Bến Tre (1). Trong đó, 615 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc vùng phong tỏa.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại TP Thủ Đức. Ảnh: Trung tâm Y tế TP Thủ Đức

Như vậy, trong ngày hôm nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.314 ca mắc mới gồm 7 ca nhập cảnh và 1.307 ca trong nước.

Tính đến 18:30 ngày 8-7, Việt Nam có tổng cộng 22.487 ca ghi nhận trong nước và 1.898 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27-4 đến nay là 20.917 ca, trong đó có 6.176 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Dịch Covid-19 tại Việt Nam đang có những diến biến phức tạp, trong đó, TPHCM vẫn là điểm nóng với trung bình 500-600 trường hợp nhiễm mới mỗi ngày. Số ca bệnh trong cộng đồng tăng hằng ngày cho thấy tác nhân gây bệnh đã có ở khắp thành phố.

Từ ngày 9-7, tàu hoả ngưng đón trả khách tại ga Sài Gòn

Ngày 8-7, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn thông báo việc tạm ngừng đón trả khách tại nhà ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) từ ngày 9 đến 23-7, trong thời gian TPHCM thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Đơn vị cũng thông báo huỷ chạy đôi tàu SE3 và SE4, theo lịch trình xuất phát tại ga Hà Nội, Sài Gòn hôm nay vào các ngày từ 10 đến 23-7. Khách đã mua vé cần liên hệ nhà ga trước giờ khởi hành để trả vé không mất phí.

Ngoài vận tải khách công cộng trên địa bàn phải dừng theo Chỉ thị 10 trước đó, từ ngày mai 9-7 xe ôm công nghệ, xe ôm truyền thống cũng ngưng hoạt động. Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp các địa phương lân cận tổ chức và thống nhất các phương án tạo điều kiện cho xe chở hàng hóa được liên tục, thông suốt.

TPHCM: Xử phạt người ra đường không có lý do chính đáng từ 9-7

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký công văn khẩn về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0h ngày 9-7.

Thành phố sẽ tăng cường xử phạt vi phạm hành chính người ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định, không có lý do chính đáng. Chỉ thị nêu rõ người dân được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác và các trường hợp khẩn cấp khác (cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ).

Người dân cũng được ra khỏi nhà để đến làm việc tại cơ quan, đơn vị Nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao… khi ra khỏi nhà phải đảm bảo nguyên tắc 5K.

UBND phường, xã, thị trấn tổ chức đội tuần tra, giám sát, hoạt động liên tục, không để xảy ra tập trung đông người, đồng thời xử lý nghiêm người vi phạm công tác phòng, chống dịch.

TPHCM: Lập trung tâm xét nghiệm dã chiến 10.000 mẫu mỗi ngày

Theo báo Tuổi trẻ Online, Học viện Quân y cho biết vừa thành lập trung tâm xét nghiệm dã chiến phân hiệu phía Nam tại TPHCM ở đường Thành Thái (quận 10) với khả năng xét nghiệm 7.000 – 10.000 mẫu đơn/ngày.

Cụ thể, ngày 5-7, Học viện Quân y đã triển khai xong phòng xét nghiệm Covid-19 sử dụng bộ kit RT-PCR chính thức đưa vào hoạt động, đồng thời tiến hành tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC). Phòng xét nghiệm có khả năng xét nghiệm tối đa 1.500 – 2.000 mẫu đơn/ngày.

Để tăng năng suất xét nghiệm hơn nữa, học viện đã phối hợp triển khai thêm 1 đơn vị xét nghiệm với đầy đủ trang thiết bị, sử dụng bộ kit mới công suất lớn AmphaBio, có khả năng xét nghiệm đạt 7.000 – 10.000 mẫu đơn/ngày, nếu sử dụng mẫu gộp số lượng cao hơn theo cấp số nhân. Dự kiến ngày 9-7, trung tâm chính thức hoạt động.

Hà Nội: Tạm dừng vận tải hành khách đến 14 tỉnh, thành phố

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa ban hành văn bản tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ từ Hà Nội đến 14 tỉnh, thành phố ghi nhận ca dịch Covid-19 từ ngày 8-7.

Theo đó, kể từ ngày 8-7 tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ bao gồm: xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và xe tuyến cố định từ Hà Nội đến 14 tỉnh, thành phố và ngược lại, bao gồm: TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam (trừ xe hợp đồng chở chuyên gia, cán bộ, công nhân viên, người lao động của các cơ quan, khu công nghiệp, khu chế xuất).

Thành phố chỉ cho phép hoạt động trở lại nếu sau 14 ngày liên tiếp không ghi nhận ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng hoặc đến khi có thông báo mới.

 

Minh Thảo tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Viện Pasteur TPHCM hết sinh phẩm và vắc-xin dịch vụ, không...

0
Nhiều người dân đến Viện Pasteur TPHCM để tiêm các loại vắc-xin như HPV, cúm mùa, uốn ván… đều phải ra về vì nhân...

Cần Thơ xin không nhận 100.000 liều vắc-xin AstraZeneca vì vẫn...

0
UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Y tế, Viện vệ sinh dịch tễ Trung Ương và Viện Pasteur TPHCM xin...

Mua 21,9 triệu liều vắc-xin của Pfizer cho trẻ em từ...

0
Chính phủ vừa đồng ý mua 21,9 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 của Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. TPHCM...

Bộ Y tế chấp thuận tiêm mũi 3 vắc-xin Moderna bằng...

0
(SGTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) chấp thuận đề nghị của nhà sản xuất vắc-xin Moderna, về việc người đã tiêm...

Đà Nẵng cam kết không “ngăn sông cấm chợ”

0
Thành phố Đà Nẵng hôm nay, 17-1, lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong một ngày kể từ khi dịch bùng...

Việt Nam đã tiêm hơn 148 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19,...

0
(SGTT) - Theo cổng thông tin tiêm chủng Covid-19, đến chiều ngày 29-12, cả nước đã tiêm hơn 148,1 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19....

Kết nối