Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Ngày 12-9, thêm 11.469 ca nhiễm Covid-19 trong nước, TPHCM vẫn cao nhất với hơn 6.000 ca

(SGTT) – Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 17:00 ngày 11-9 đến 17:00 ngày 12-9, trên hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 11.469 ca ghi nhận trong nước.
Điểm tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM ngày 26-6. Ảnh: Quốc Bảo

Tại TPHCM có 6.158 ca, Bình Dương 3.188 ca, Đồng Nai 974 ca, Long An 285 ca, Kiên Giang 117 ca, Tây Ninh 93 ca, Tiền Giang 80 ca, Cần Thơ 68 ca, An Giang 62 ca, Quảng Bình 61 ca, Đồng Tháp 49 ca, Khánh Hòa 46 ca, Bà Rịa – Vũng Tàu 46 ca, Bình Phước 33 ca, Quảng Ngãi 30 ca, Cà Mau 22 ca, Hà Nội 20 ca, Đắk Nông 17 ca, Bình Thuận 16 ca, Bình Định 16 ca, Phú Yên 14 ca, Quảng Nam 12 ca, Đắk Lắk 12 ca, Thanh Hóa 12 ca, Đà Nẵng 12 ca, Bạc Liêu 8 ca, Trà Vinh 7 ca, Bến Tre 3 ca, Lâm Đồng 2 ca, Nghệ An 2 ca, Ninh Thuận 2 ca, Vĩnh Long 1 ca, Hưng Yên 1 ca; trong đó có 6.650 ca trong cộng đồng.

Người dân TPHCM có thể đi du lịch Cần Giờ vào cuối tháng 9

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Cần Giờ, Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết tour du lịch Cần Giờ đầu tiên (dự kiến vào cuối tháng 9-2021), thành phố sẽ chiêu đãi lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Chợ hải sản Hàng Dương, Cần Giờ, TPHCM. Ảnh: thanhnien.vn

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện huyện Cần Giờ đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và tiếp tục cố gắng giữ vững trong sạch địa bàn để phát triển dịch vụ, du lịch.

Theo ông Nên, TPHCM có thể khoanh gọn từng vùng để làm ngay chương trình du lịch nội địa trong thời kỳ Covid-19. Theo đó, Cần Giờ chuẩn bị điểm đến an toàn, người dân đi du lịch an toàn, nếu có rủi ro thì chuẩn bị phương án xử lý.

Bí thư Nguyễn Văn Nên nhìn nhận đây là cơ hội để Cần giờ làm hai việc, đó là chia sẻ với cộng đồng và phát triển kinh tế du lịch dịch vụ.

Một huyện ngoại thành khác là Củ Chi cũng tính toán mở lại du lịch địa đạo, nhưng ở Củ Chi thì độ an toàn khó hơn vì tiếp giáp Hóc Môn, một địa bàn còn khá phức tạp về dịch bệnh. Trong khi đó, Cần Giờ có địa hình khép kín, biệt lập với thành phố nên có điều kiện thuận lợi hơn.

Báo Tuổi trẻ thông tin thêm, ông Lê Minh Dũng, Bí thư huyện ủy Cần Giờ cho biết huyện sẽ mở hoạt động một tour hoặc điểm du lịch để góp phần khôi phục dịch vụ, xem xét mở lại hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, ăn uống tại chỗ với quy mô nhỏ nhưng đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người) tùy theo mức độ kiểm soát dịch bệnh và khuyến nghị của ngành y tế; yêu cầu mà huyện đặt ra là mở ra dịch vụ nào thì phải có bộ tiêu chí kiểm soát dịch vụ đó.

Về khôi phục du lịch, ông Dũng cho biết huyện cũng đã có kế hoạch, trong đó xây dựng tour du lịch khép kín, cung đường khép kín, hành khách không được đi ngang đi dọc, mà chỉ ở trong khu vực nhất định.

Khi nghe đến đây, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết tour du lịch đầu tiên này thành phố sẽ chiêu đãi lực lượng tuyến đầu sau nhiêu tháng căng mình chống dịch, việc đi du lịch giúp tái tạo sức  khỏe cho lực lượng này.

Thêm 200.000 liều vắc-xin Covid-19 AstraZeneca về Việt Nam

Theo thông tin trên báo Người lao động, hôm nay, 12-9, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã tiếp nhận 200.000 liều vắc-xin ngừa Covid-19, nguồn từ Chính phủ Bỉ và Chính phủ Slovakia trao tặng.

Trước đó, từ ngày 6 đến 11-9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Áo, kết hợp làm việc tại Bỉ, Liên minh châu Âu và thăm chính thức Phần Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến ông Bùi Văn Cường – Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thay mặt Đoàn công tác trao tặng vắc-xin, thiết bị vật tư y tế cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: nld.com.vn

Một trong những điểm nhấn của chuyến công tác là những kết quả cụ thể của ngoại giao vắc-xin và hợp tác phòng chống đại dịch Covid-19. Đến nay, trong khuôn khổ chuyến công tác, Bỉ và Slovakia đã hỗ trợ 200.000 liều vắc-xin và cam kết hỗ trợ, nhượng lại nhiều triệu liều vắc-xin Covid-19.

Ngoài ra, cũng theo Người lao động, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã hỗ trợ các trang thiết bị và vật tư y tế, nhất là các bộ kit xét nghiệm Covid-19, tổng trị giá đạt trên 1.028 tỉ đồng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua, một số hợp đồng liên quan đến sản xuất kit xét nghiệm, nghiên cứu và sản xuất vắc-xin Covid-19 đã được ký kết.

Gần 350 hành khách từ Mỹ về nước được thí điểm cách ly 7 ngày

Theo thông tin trên Kinh tế Sài Gòn Online, ngày 12-9, 350 hành khách trên hai chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đón công dân Việt Nam từ Mỹ về Vân Đồn, Quảng Ninh sẽ được thí điểm cách ly 7 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Chuyến bay đưa hành khách từ Mỹ về Việt Nam, hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh. Ảnh: Vietnam Airlines

Cụ thể, hành khách từ 18 tuổi trở lên có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP trong vòng 72 tiếng trước khi xuất cảnh và được cơ quan có thẩm quyền của nước thực hiện xét nghiệm cấp chứng nhận.

Đồng thời, hành khách đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng Covid-19 (liều cuối cùng tiêm trong vòng ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nhập cảnh) và có giấy xác nhận theo mẫu đã được Bộ Ngoại giao ban hành hướng dẫn kiểm tra, công nhận tính pháp lý.

Đối với hành khách dưới 18 tuổi có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72 tiếng trước khi xuất cảnh và đi cùng người thân đáp ứng đủ các điều kiện được cùng người thân thực hiện cách ly tập trung 7 ngày tại Quảng Ninh. Sau đó tiếp tục cách ly tại nhà trong 7 ngày và theo dõi sức khỏe đến hết 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Cũng theo Kinh tế Sài Gòn Online, Vietnam Airlines dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan chức năng và tỉnh Quảng Ninh tổ chức chuyến bay thí điểm tiếp theo vào cuối tháng 9-2021. Dự kiến, chuyến bay sẽ đón hơn 300 công dân Việt Nam tại các nước châu Âu khởi hành từ Paris, Pháp đến sân bay quốc tế Vân Đồn.

Nguyễn Nam tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Kết nối