(SGTT) – Thành phố biển Nha Trang luôn là điểm thu hút du khách quanh năm và một điểm du lịch trong nhiều năm nay cách không xa thành phố này đang hấp dẫn du khách không ngại vượt đường xa tìm đến – đó là đảo Hoa Lan.

Bãi tắm đảo Hoa Lan.

Đảo Hoa Lan cách bến tàu Lương Sơn, Nha Trang khoảng 18km về phía Bắc. Khoảng 15 phút chạy ca nô là đến. Đây là một điểm đến trữ tình, lãng mạng, hàng năm thu hút cả trăm ngàn du khách tìm đến. Đảo Hoa Lan nằm trong dãy núi Hòn Hèo,  Suối dài khoảng 6km, được hình thành từ nhiều suối nhỏ của những ngọn núi. Suối có rất nhiều hoa phong lan mọc tự nhiên. Sự hấp dẫn của điểm du lịch này là phải tận thấy mới thỏa lòng. Mỗi lần trở lại lại khám phá ra nhiều điều mới mẻ. Quanh năm khu vực này lộng lẫy sắc hoa, người đến mãi mê nhìn ngắm, mãi mê chụp ảnh mà quên cả thời gian.

Con suối tự nhiên trên đảo.

Khi đến đảo Hoa Lan, du khách đi dọc con đường chen cùng hoa ấy được tạo dáng bởi những chiếc nón lá treo lơ lửng trên cao thật đẹp, hai hàng cây được chăm sóc, trên các thân cây là những giò lan rừng đủ sắc màu, đủ chủng loại cứ khoe sắc khiến cho không ai lại vội bước nhanh. Trên đảo có hồ nước ngọt tự nhiên, là nguồn nước để tưới cây, khí hậu tại đây quanh năm mát mẻ.

Cây đàn guitar khổng lồ cho du khách check in.

Đảo Hoa Lan có những vạt hoa đẹp đến nao lòng, là cả ngọn hoa bươm bướm (hoa nháy) nở vàng hoặc trắng, tím, khiến cho bạn nôn nao muốn leo lên ngọn đồi đó. Trên lối đi là hoa cúc nút áo, các loại cúc vàng, cúc Nhật, hoa đồng tiền lấy giống từ Đà Lạt cũng đã được trồng. Còn nữa, vườn cải ở khu du lịch bốn mùa xanh tốt, chúng nở vàng hoa làm cả khu du lịch trở nên lãng mạng hơn. Vườn cải và nhiều loại rau trồng ở đây là rau sạch, được dùng để chế biến món ăn cho du khách.

Vườn lan là nơi du khách nên ghé qua.

Có thể đến và ở lại trên hòn đảo này để du khách trong sáng sớm làm một ngư dân ra biển lưới tôm, quăng chài đánh cá, để bắt gặp sự im ắng của một không gian trong veo, bước chân mình khẽ chạm trên những viên sỏi nhỏ, nhìn thấy cả những giọt sương mai chưa tan trên các giò lan đang khoe sắc mọi nơi. Bạn cũng có thể thử sức mình bằng cách chinh phục đỉnh núi Hòn Hèo cao gần 700m – vượt qua chướng ngại vật, leo lên 452 bậc đá vào động Phong Lan rực rỡ sắc hoa làm no đôi mắt.

Chuyện kể rằng xưa kia nơi đây mọc rất nhiều loại lan rừng nhiều màu sắc đẹp mắt với nhiều giống lan như vũ nữ, phượng hoàng, tai trâu, đuôi sóc, đuôi chồn, đuôi gà, tiên nữ, quế hương… trong đó có những loại lan quý chỉ có mặt trên đảo như nghinh xuân và nhiều loại hoa lan lạ khác. Chúng mọc ra từ những gốc cây cổ thụ hoặc trên các vách đá, hững hờ khoe sắc.

Khu vực cho du khách nghỉ qua đêm.

Hiện tại ở đây có vườn bướm tự nhiên đang trở thành điểm nhấn. Vườn bướm rộng 1200 mét vuông, bao bọc xung quanh là lưới để tránh cho bướm bay ra ngoài, cổng vào cũng được che bằng tấm rèm nhựa. Khách vén tấm rèm bước vào trong không gian đầy hoa và bướm đó. Tại đây có hàng ngàn con bướm đủ màu với nhiều chủng loại được nuôi dưỡng và bảo vệ. Bướm được bảo vệ kỹ lưỡng trong hệ thống lưới, có cây lớn để bướm sinh nở. Riêng các loại hoa tại vườn do chính nhân viên khu du lịch trồng và bảo đảm đủ nguồn hoa cho đàn bướm. Môi trường nơi đây giống như một khu vườn tự nhiên, tạo điều kiện sống cho những chú bướm xinh đẹp. Đó là những lối đi quanh co, mọi nơi đầy có đủ loại hoa để bướm hút mật, có thác nước nhỏ tại không khí mát dịu. Và đặc biệt hơn, có những cây lớn gọi là cây chủ, nơi đây bướm sẽ đẻ trứng, xoay chuyển vòng đời của mình.

Một ngày ở đảo Hoa Lan còn có nhiều thú vị. Bạn có thể lang thang trong động hoa lan, nghe dòng suối chảy róc rách. Thử sức cỡi đà điểu và  trò giữ con đại bàng hoang dã trên cánh tay. Cũng có thể chỉ là đi trên con đường đầy hoa như mùa đang rộn rã bước chân.

Khuê Việt Trường

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây