Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Hàng trăm chủng loại lan khoe sắc ở Festival hoa lan Tao Đàn

(SGTTO) – Hàng ngàn cây, chậu lan các loại đã hội tụ tại công viên Tao Đàn khoe sắc trong Festival hoa lan năm 2019. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 27-4 đến 1-5 nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu hoa lan và các sản phẩm hoa kiểng TPHCM đến khách tham quan trên địa bàn thành phố, kết nối phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp đô thị thành phố.

Đây là sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá các chủng loại hoa lan mang lại giá trị kinh tế cao; quy tụ và giới thiệu các giống hoa lan rừng, giống hoa, cây kiểng tiêu biểu, đặc sắc của từng địa phương; kết nối phát triển du lịch với phát triển nông nghiệp đô thị.
Festival giới thiệu các mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái của TPHCM đến với du khách trong và ngoài nước; từ đó phát triển du lịch nông nghiệp của thành phố, góp phần nâng cao thu nhập của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM.
Đồng thời tạo sân chơi cho các nghệ nhân, nhà vườn trồng hoa, cây kiểng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghệ thuật trồng, chăm sóc, lai tạo hoa, cây kiểng đẹp, độc đáo; nghệ thuật thiết kế tiểu cảnh sân vườn cho khu đô thị.
Lễ hội là nơi hội tụ các chủng loại hoa lan, cây kiểng, bonsai tiêu biểu, đặc sắc của từng địa phương; là sân chơi cho các nhà vườn, nghệ nhân trồng hoa, cây kiểng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong nghệ thuật trồng, chăm sóc và lai tạo các giống hoa, kiểng đẹp, độc đáo.
Cổng chính của Festival hoa lan năm nay.
Các hoạt động chính như triển lãm hoa lan, hội thi cắt cành, cắm hoa… và hội thảo về hoa lan.
Triển lãm có hai khu vực. Khu 1 là “Rừng lan giữa lòng thành phố” với màu sắc phong phú của các loại lan: lan Hồ Điệp, lan Mokara, lan Dendrobium… “Rừng lan giữa lòng thành phố” sẽ mang đến một khu rừng đậm chât nhiệt đới, tươi mát. Với Đại cảnh – Không gian hoa lan sẽ tạo thành một quần thể lan nhiệt đới, hài hòa tạo điểm nhấn đặc biệt cho lễ hội. Cùng với đó, hội thi hoa lan cũng được tổ chức trong không gian này, đây là cơ hội cho các đơn vị, nhà vườn, nghệ nhân thể hiện tài năng và sự sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, tại “Rừng lan giữa lòng thành phố” còn triển lãm các tiểu cảnh Con đường hoa lan, Tháp hoa lan, Bồ câu hòa bình, Thuyền sóng, Khu vườn mùa xuân,…
Khu 2 – “Sắc màu nhiệt đới”: các thảm hoa cùng với những tiểu cảnh hoa lan như ngôi nhà hoa lan, khu vườn nắng,… hiện lên hài hòa kết nối công viên Tao Đàn, tạo thành một quần thể hoa lan nhiệt đới, giúp khách tham quan có trải nghiệm mới mẻ và những khung hình đẹp.
Khoảng 111.814 chậu, cây hoa các loại được triển lãm và dự thi tại Festival hoa lan TPHCM năm 2019.
Trong đó, hoa lan có khoảng 14.003 cây, chậu và hoa nền các loại: 97.811 chậu.
19 tỉnh thành có các nghệ nhân, nhà vườn, trang trại,…đăng ký tham gia triển lãm và tham gia hội thi.
Có khoảng 800 – 900 tổ chức, cá nhân, nhà vườn, trang trại, nghệ nhân tham gia triển lãm và hội thi.

Đỗ Hoa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ở khách sạn, đi du thuyền ngắm pháo hoa tại TPHCM...

0
(SGTT) – Lưu trú, ăn uống tại những khách sạn ở khu vực trung tâm hay đi du thuyền trên sông Sài Gòn... là...

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Kết nối