(SGTTO) – Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang lần thứ 6 sẽ khai mạc vào tối 28-11-2020 tại sân vận động Đồng Văn (Hà Giang). Với chủ đề “Hoa trên đá”, lễ hội hoa tam giác mạch 2020 được lồng ghép nhiều hoạt động đặc sắc, kỷ niệm 10 năm Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn chính thức gia nhập thành viên Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Theo cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Hà Giang, thời gian khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần 6 được điều chỉnh từ ngày 14-11 sang ngày 28-11-2020.

Lễ hội hoa tam giác mạch, sự kiện đặc trưng của Hà Giang. Ảnh: Lữ hành Việt Nam

Lễ hội nhằm khai thác, phát huy các tiềm năng, hiệu quả giá trị di sản danh thắng cũng như tăng cường quảng bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Giang đến với du khách trong nước và quốc tế, thu hút du khách đến Hà Giang khám phá, trải nghiệm vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Trồng hoa tam giác mạch để du khách thưởng lãm

Lễ hội hoa tam giác mạch gồm các hoạt động chính như hoạt động trải nghiệm tại các điểm trồng hoa tam giác mạch; trình diễn và trải nghiệm các công đoạn dệt lanh, giới thiệu về trang phục truyền thống; trình diễn kỹ thuật chế tác khèn Mông; trình diễn trang phục nữ truyền thống các dân tộc huyện Đồng Văn.

Trà hoa tam giác mạch trồng sớm đã nở hoa phục vụ khách tham quan trước lễ hội. Ảnh: UBND tỉnh Hà Giang

Lễ hội còn có hoạt động triển lãm và trưng bày ảnh nghệ thuật; tham quan trải nghiệm Làng Văn hóa du lịch các dân tộc với tiêu chí 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm); tổ chức hội thi làm bánh truyền thống, vẽ tranh dành cho thiếu nhi vùng cao nguyên đá; trưng bày giới thiệu sản phẩm địa phương…

Để kéo dài thời gian hoa nở phục vụ du khách theo từng thời điểm khác nhau, huyện trồng hoa tam giác mạch làm 3 đợt, mỗi đợt cách nhau 20-30 ngày, bắt đầu trồng từ 20-8-2020. Đến nay một số diện tích hoa tam giác mạch được trồng đợt một đã nở hoa, có thể phục vụ khách du lịch lên thăm quan Cao nguyên đá trước mùa lễ hội.

Phần hội được chuẩn bị công phu

Hợp tác xã Lanh Trắng, xã Sà Phìn thực hiện các công đoạn se sợi, dệt vải, thêu tay truyền thống, kỹ thuật vẽ hoa văn, nhuộm lanh, may ghép các tà váy áo.

Khu vực Phố cổ Đồng Văn đang được trang trí lại đảm bảo sạch đẹp. Ảnh: UBND tỉnh Hà Giang

Các nghệ nhân chuẩn bị đầy đủ vật liệu làm khèn và thực hiện công đoạn chế tác, lắp ghép ống, bầu khèn và trang trí thành những cây khèn hoàn chỉnh để khách du lịch được tham quan, trải nghiệm.

Đặc biệt, tại các xã Lũng Cú, Má Lé, Sủng Là, sẽ tái hiện lại lễ hội cúng tổ tiên của dân tộc Lô Lô, giới thiệu và xem trình diễn thêu giầy, may trang phục dân tộc Lô Lô, dân tộc Giáy; giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian như múa khèn, thổi sáo, hát dân ca Mông; ẩm thực địa phương truyền thống với công đoạn làm mèn mén, thịt hun khói, tẩu chúa, nấu rượu, làm bánh ngô…

Quỳnh Châu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây