Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Nâng niu, bảo vệ smartphone

AN NGUYỄN –

Với sự đa dạng từ mẫu mã cho đến kiểu dáng, những chiếc giá đỡ điện thoại đang ngày càng thu hút sự quan tâm của không ít người tiêu dùng.

Mỏi có giá đỡ

Hiện nay, giá đỡ điện thoại có ba loại phổ biến là dạng kẹp, tấm lưng phẳng và hít chân không thuộc các thương hiệu Robot Holder, Flybee, PeepVN… với giá bán dao động từ vài chục ngàn đồng cho đến trên dưới 1 triệu đồng. Các sản phẩm được “biến hóa” dưới nhiều hình dạng và màu sắc như trắng, xanh, hồng, vàng, đen, xám…; từ nhân vật hoạt hình cho tới những hình ảnh xuất hiện trong đời sống thường nhật như chú heo, con voi, nhện tám chân, đôi bàn tay, Minion, Donald…

3

Giá đỡ điện thoại bao gồm ba phần chính: phần giữ điện thoại, phần thân uốn và phần chân kẹp, trong đó nhựa cứng, thép không gỉ là những chất liệu phổ biến. Song, dù là chất liệu nào đi chăng nữa thì phía bên trong luôn có lớp đệm cao su giúp bảo vệ điện thoại không bị trầy xước hay chống va đập, nổi bật là những giá đỡ dạng kẹp. Bên cạnh những giá đỡ có chân đế và mặt tiếp xúc chân không tiện lợi, có thể cố định trên nhiều bề mặt như bàn làm việc, kính xe ô tô…, thì một số sản phẩm còn có chân kẹp vững chắc, có thể kẹp vào thành bàn, thành giường, thành ghế… Ngoài ra, giá đỡ có thể dễ dàng giảm hoặc tăng độ nghiêng để phù hợp với kích thước và trọng lượng của từng dòng điện thoại. Với thiết kế thân giá đỡ là một ống nhựa tổng hợp xoay 360 độ có kích cỡ chỉ bằng một dây sạc laptop, do đó người dùng có thể kéo dài, uốn cong theo mọi hướng.

2

Phần lớn các dòng sản phẩm đều có kiểu dáng nhỏ gọn, có thể gấp gọn để mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Với chiếc giá đỡ, mọi hành động liên quan đến chiếc điện thoại đều trở nên tiện lợi nhờ các bước sử dụng khá đơn giản, người dùng chỉ việc đưa nắp ren vào tay cầm, đưa đầu kẹp vào bi 360 độ, xoáy chặt nắp ren, kiểm tra thử xoay 360 độ và đưa máy vào tay kẹp là mọi chuyện hoàn tất.

Hiện thị trường còn có một số dòng giá đỡ đa năng, ngoài việc giữ điện thoại còn là nơi đựng, để các đồ vật cần thiết khác như bình nước, ly… Thậm chí, có loại còn được tích hợp thêm chức năng sạc pin cho điện thoại thông qua tín hiệu đèn LED được gắn trên thiết bị khi đang sử dụng trên ô tô. Thông thường sản phẩm có cổng sạc USB, với dòng điện 1,5 A.

Anh Nhật, nhân viên kinh doanh của thegioigiado.com (49/81Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, TPHCM), cho biết giá đỡ điện thoại có nhiều loại, tùy theo mẫu mã và kích thước mà có giá bán khác nhau, sản phẩm được bảo hành 6-12 tháng. Ngoài các dòng giá đỡ cho smartphone, máy tính bảng, thị trường còn có giá đỡ dành cho một số loại laptop.

Thị trường còn có các loại giá đỡ sạc pin có hình dáng và màu sắc ngộ nghĩnh, có giá bán từ vài chục ngàn đồng cho tới vài trăm ngàn đồng, đang thu hút nhiều bạn trẻ. Các loại giá đỡ này có chức năng giữ cố định điện thoại một cách chắc chắn, bảo vệ máy khỏi trầy xước, rơi vỡ khi đang sạc pin ở những nơi không có bệ đỡ. Đa phần các dòng sản phẩm này đều được làm từ chất liệu nhựa chắc chắn, với thiết kế đơn giản nhưng trẻ trung, đẹp mắt. Ngoài ra, nhờ thiết kế khớp nối nên sản phẩm còn có thể gập đôi lại một cách gọn gàng và dễ dàng mang theo bên người.

[box] Một số địa chỉ tham khảo

– Cửa hàng thegioigiado.com, 49/81Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, TPHCM.

– Trang web quatangsangtao.com

– Trang web icamera.vn[/box]

Mưa có túi bao

Túi chống thấm (chống ướt) cho điện thoại, máy ảnh hiện nay khá đa dạng cả về mẫu mã lẫn màu sắc từ hồng, xanh, vàng cho đến có họa tiết hoa văn… có giá bán trên dưới 100.000 đồng. Sản phẩm có kích thước nhỏ gọn nhưng phù hợp với các loại smartphone có độ lớn màn hình 3,5-5,5 inch, giúp người dùng dễ dàng bỏ túi, không cồng kềnh và sử dụng như các loại bao da thông thường. Túi gồm ba lớp bảo vệ – hai lần zipper kéo, và nút bấm chắc chắn, ngăn bụi bẩn, trầy xước do va chạm và bảo vệ thiết bị an toàn, không hỏng hóc ngay cả trong môi trường nước.

1

Túi được làm từ chất liệu nylon chống thấm trong suốt, có tính năng cảm ứng nhiệt, giúp người dùng dễ dàng nghe nhận các cuộc gọi với chất lượng sóng âm không hề thay đổi. Túi còn có dây đeo cổ, đeo tay cùng các thiết bị phím cơ, khóa cài tiện lợi. Sản phẩm thích hợp cho các hoạt động đi bơi, du lịch, tắm biển, đi mưa… với khả năng chống thấm nước ở độ sâu tối đa 20 m.

Tránh sóng nhờ tai nghe cổ điển

Một chiếc smartphone với ống tai nghe của chiếc điện thoại bàn cổ điển (Pop Phone) đầy mày sắc như đỏ, vàng, xanh, trắng… đang ngày càng thu hút sự chú ý của không ít người tiêu dùng. Tai nghe Pop Phone với thiết kế hoài cổ mô phỏng chiếc điện thoại bàn ngày xưa. Không chỉ có vẻ ngoài lạ mắt và thu hút, Pop Phone còn truyền tải âm thanh khá tốt giúp người dùng trò chuyện thoải mái hơn. Với giắc cắm chuẩn 3,5 mm, Pop Phone có thể kết nối với nhiều loại smartphone. Bên cạnh đó, công nghệ VOIP còn cho phép người dùng gọi và nhận các cuộc gọi thông qua Internet. Sản phẩm còn có thể thay thế cho một chiếc tai nghe của laptop, máy tính bảng và các loại thiết bị điện tử xách tay khác, được bán với mức giá trên dưới 350.000 đồng, bảo hành sáu tháng.

4

Ống tai nghe với vỏ ngoài được làm bằng lớp nhựa cứng, có khả năng chống va đập tốt, đoạn dây nối mềm dẻo có thể giãn dài giúp người dùng sử dụng một cách dễ dàng mà không lo vướng víu. Pop Phone mang đến chất âm tự nhiên, hạn chế tiếng ồn, không phải ốp sát điện thoại vào tai, cũng như ngăn chặn phần nào sự ảnh hưởng của sóng di động đến sức khỏe con người.

Anh Dương, nhân viên kinh doanh trang web quatangsangtao.com, cho biết Pop Phone hiện được nhiều người tiêu dùng quan tâm, bởi các màu sắc nổi bật như trắng, đen, vàng… cùng tính năng tiện sử dụng, với giá bán trên dưới 200.000 đồng/chiếc, sản phẩm được bảo hành ba tháng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Trải nghiệm bánh bèo Huế, giá chỉ 35.000 đồng ở chợ...

0
(SGTT) - Bánh bèo là món ăn đặc trưng vùng miền Việt Nam, có nhiều cách biến tấu tùy thuộc mỗi địa phương. Trong...

Dòng người hối hả về quê, các cửa ngõ TPHCM bắt...

0
(SGTT) – Từ chiều 26-4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4, tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,...

TPHCM có đủ các loại vắc-xin trong chương trình tiêm chủng...

0
(SGTT) - Theo Sở Y tế TPHCM, các cơ sở thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đã có đủ...

Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp có hướng dẫn phát triển...

0
(SGTT) - Lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tài liệu tập huấn phát triển mô hình du...

Yêu cầu bàn giao 8 dự án cao tốc Bắc –...

0
(SGTT) - Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Ban Quản lý dự án hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm bàn...

Kết nối