Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Muốn hết rụng tóc, bạc tóc, đâu dễ!

THÚY AN – 

Rụng tóc, bạc tóc tuy ít tác động trực tiếp đến sức khỏe nhưng lại ảnh hưởng lớn đến vấn đề thẩm mỹ khiến nhiều người vẫn bận tâm. Không ít người đã tìm mua các thực phẩm chức năng mọc tóc, trị bạc tóc được quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội hiện nay.

Trị hói, bạc tóc thần tốc?

bac-tocCác bệnh lý về tóc thường chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, nên nhiều người vẫn ngại đến các bệnh viện, thay vào đó họ thường tự mua các sản phẩm để tự điều trị.

Chỉ cần ghé bất cứ nhà thuốc nào, hỏi về các loại thuốc giúp tóc mọc nhanh hay trị bạc tóc thì sẽ được nhân viên tư vấn giới thiệu gần trăm loại sản phẩm, từ hàng nội đến hàng nhập, từ loại dùng ngoài da đến loại thuốc uống, thuốc tiêm, với giá từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng và đều được cam kết mọc tóc nhanh chỉ trong vài tháng. Hay chỉ gần gõ từ khóa tìm kiếm thuốc trị hói đầu, rụng tóc trên Internet thì sẽ có hàng ngàn kết quả tìm kiếm, hàng trăm trang online bán các loại “thần dược” trị các bệnh lý về tóc.

Phần lớn các sản phẩm trị rụng tóc, bạc tóc hiện nay đều được các nơi quảng cáo là chiết xuất từ thảo dược, hoàn toàn tự nhiên và không gây tác dụng phụ đối với người dùng. Phổ biến là các sản phẩm dầu gội, gel dưỡng tóc, chiết xuất từ hà thủ ô, tinh dầu bưởi được bán với giá 200.000-400.000 đồng, hay các thuốc thoa mọc tóc nhanh ngoại nhập thì có giá đắt hơn, 1,5-3 triệu đồng. Bên cạnh đó, các loại thuốc uống cũng rất nhiều, thường được bán kèm theo bộ với các sản phẩm trên.

Chị Hương, 30 tuổi (quận 12, TPHCM), cho biết sau khi sinh đột nhiên tóc chị bị rụng nhiều, có ngày cả trăm sợi. Quá lo lắng nên ai chỉ cách gì chị cũng làm theo nhưng không hiệu quả. Sau đó chị đọc được một quảng cáo về loại thuốc ngoại nhập giúp ngăn rụng tóc với cam kết mọc tóc nhanh chỉ trong 1-2 tháng, dù không tin mấy vào quảng cáo này nhưng chị cũng nhắm mắt bỏ gần 2 triệu đồng để mua bộ sản phẩm đó.

Tuy nhiên, dù đã sử dụng đến tháng thứ tư tóc chị vẫn vậy, không có bất cứ chuyển biến gì, gọi điện đến nơi bán thì họ giải thích cơ địa chị hấp thu chậm và khuyên chị nên dùng thêm vài tháng nữa để có tác dụng.

Mối lo về rụng tóc, bạc tóc không chỉ ở các phụ nữ sau khi sinh hay người lớn tuổi mà còn là vấn đề lo lắng ngay cả ở nhiều người trẻ. Bà Dung, 45 tuổi (Bình Dương), cho biết đứa con trai của bà dù chỉ mới 15 tuổi nhưng nửa năm trở lại đây tóc bắt đầu bạc. Thấy con tự ti về mái tóc, bà cũng thử đủ mọi cách từ nấu hà thủ ô, hoa cúc hay dùng tinh dầu bưởi nhưng tóc vẫn bạc. Dùng thuốc Đông y không hiệu quả, bà chuyển sang Tây y. Cứ mỗi lần có sản phẩm mới bà đều mua cho con dùng thử, nhưng tình hình bạc tóc của con bà vẫn không cải thiện. Một số loại thuốc chỉ có hiệu quả chút ít nhưng sau khi ngưng dùng thì cũng lại quay về tình trạng cũ.

Muốn chữa phải hiểu rõ nguyên nhân

Đánh giá về hiệu quả của các loại thuốc được quảng cáo giúp tóc mọc nhanh, đen nhanh chỉ trong vài tháng, bác sĩ Huỳnh Văn Quang – chuyên khoa Da liễu tại Bệnh viện 175 (TPHCM), cho biết hiện nay hoàn toàn không có loại thuốc nào có công dụng thần tốc như vậy. Theo bác sĩ Quang, một số ít loại thuốc cũng có hiệu quả trong việc bổ trợ mọc tóc nhưng phải trong một thời gian dài từ một năm trở lên, ngoài ra các loại thuốc này thường khá đắt, phải nhập từ Pháp, Tây Ban Nha.

Theo các nghiên cứu khoa học, đối với một người trưởng thành, số tóc rụng trên 100 sợi được xem là mắc bệnh rụng tóc. Tương tự, tóc được xem là bạc sớm nếu xảy ra trước 30 tuổi hoặc 50% số tóc bạc trước 50 tuổi. Và nếu không thuộc các trường hợp trên, tóc vẫn đang trong chu trình tái tạo bình thường.

Không phải dạng rụng tóc, bạc tóc nào cũng giống nhau. Theo bác sĩ Quang có đến hàng trăm nguyên nhân dẫn đến việc rụng tóc, có thể do yếu tố di truyền, tình trạng căng thẳng, áp lực công việc, thiếu các nguyên tố dinh dưỡng hay nhiễm khuẩn. Đối với mỗi loại bệnh về tóc, lại có thuốc đặc trị và phác đồ điều trị khác nhau, không thể có loại thuốc nào trị được mọi loại rụng tóc như lời các quảng cáo hiện nay.

Cũng theo bác sĩ Quang, có những dạng rụng tóc, bạc tóc có thể chữa trị nhưng có loại cũng không thể can thiệp hay thậm chí có một số dạng chỉ sau một một thời gian là tự khỏi mà không cần điều trị. Cụ thể như phần lớn các phụ nữ sau khi sinh đều mắc phải bệnh rụng tóc, do trong thời kỳ này cơ thể có sự thay đổi về nội tiết, cũng như tâm sinh lý và đặc biệt là thiếu hụt dinh dưỡng vì phải cung cấp dưỡng chất cho thai nhi. Trong trường hợp đó, phụ nữ chỉ cần bổ sung thêm một số nguyên tố dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin là tóc trở lại bình thường, không cần tốn kém tiền bạc cho bất cứ sản phẩm đặc trị nào.

Thêm vào đó, hiện nay thị trường đang tràn lan các loại sản phẩm không rõ nguồn gốc, nếu người dùng tự ý sử dụng sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo lời khuyên của bác sĩ Quang, những người đang có những vấn đề bệnh lý về tóc thì nên đến các cơ sở, bệnh viện da liễu uy tín để được kiểm tra và tìm ra nguyên nhân của bệnh. Từ đó, sẽ có phương pháp và lộ trình điều trị an toàn và thích hợp theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Công ty dược Imexpharm đạt doanh thu hơn 2.100 tỉ đồng...

0
(SGTT) - Dù năm 2023 chứng kiến nhiều biến động của nền kinh tế, một số ngành đối mặt với mức tăng trưởng âm...

Để làn da ‘tắm’ trong tự nhiên với nhuỵ hoa nghệ...

0
(SGTT) - Chăm sóc da không nhất thiết là đầu tư vào các sản phẩm đắt tiền và đến thẩm mỹ viện để làm...

Nhà thuốc nhỏ tìm lối đi riêng trước áp lực chuyển...

0
(SGTT) - Với sự xuất hiện ngày càng nhiều hệ thống nhà thuốc phủ sóng khắp cả nước, sức ép cạnh tranh càng tăng...

Doanh nghiệp thực phẩm chức năng tìm lối đi riêng để...

0
Dịch bệnh Covid-19 xuất hiện đã thay đổi nhiều thói quen, trong đó nhu cầu chọn lựa sản phẩm chăm sóc sức khỏe được...

Thị trường thực phẩm chức năng trên ‘đường đua’ tăng trưởng

0
Những năm gần đây, người tiêu dùng không khó để tìm mua các mặt hàng thực phẩm chức năng phân phối chính hãng ở...

Nhiều rào cản ‘thử thách’ doanh nghiệp dược phát triển thị...

0
Có nhiều dư địa để phát triển tại thị trường “sân nhà” nhưng các nhà sản xuất dược phẩm trong nước vẫn gặp nhiều...

Kết nối