Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024

Lưu ý để tránh chấn thương, giữ sức bền cho người thi chạy Marathon

(SGTTO) – Nằm trong khuôn khổ của giải Marathon TPHCM lần thứ 7 năm 2020 diễn ra vào ngày 4 và 5-1-2020 là buổi chia sẻ về dinh dưỡng cho các vận động viên tham gia giải chạy do chuyên gia – bác sĩ đến từ phòng khám Chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ (ACC) tư vấn.

Ngày 4-1-2020 tại Phú Mỹ Hưng, Q.7, chuyên gia – bác sĩ Wade Brackenbury D.C đến từ Phòng khám Chuyên khoa trị liệu thần kinh cột sống Hoa Kỳ (ACC) đã có buổi tư vấn về chế độ dinh dưỡng và những lưu ý trước, trong và sau khi chạy bộ để người tham gia các giải chạy tránh chấn thương và bảo toàn sức khỏe.

Chọn đôi giày vừa vặn đôi chân là điều rất quan trọng. Ảnh: Marathon TPHCM.

Trước khi chạy

Điều quan trọng đầu tiên là việc chọn giày. Bác sĩ Wade Brackenbury khuyên: “Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu giày nhưng không phải đôi giày nào cũng phù hợp. Người chạy nên chọn cho mình đôi giày vừa vặn với bàn chân. Đặc điểm của người châu Á là có đôi bàn chân rất bẹt. Khoảng 70% vận động viên đến phòng khám ACC đều có vấn đề về bàn chân bẹt và họ đã gặp nhiều chấn thương khi chạy”.

Bàn chân quá bẹt hoặc giày quá mềm thì áp lực sẽ đè lên đầu gối và dễ có nguy cơ gây chấn thương.

Chuyên gia, bác sĩ Wade Brackenbury D.C tại buổi chia sẻ. Ảnh: Đỗ Lan

Vấn đề quan trọng thứ hai là cung cấp nước và chất khoáng hợp lý cho cơ thể. Chuyên gia đến từ ACC cho biết: “Tôi đã gặp nhiều trường hợp của các vận động viên chạy cự ly dài và họ gần như kiệt sức vì uống nước quá nhiều. Lý do mà các vận động viên trên kiệt sức là do họ phạm sai lầm lớn với suy nghĩ uống càng nhiều nước càng tốt. Ngày thường, vận động viên uống bao nhiêu nước trong khi tập thì trước khi thi đấu cũng uống khối lượng nước như vậy, không nên uống quá nhiều nước”.

Về chất điện giải, bác sĩ Wade cũng cảnh báo rằng người tham gia chạy không nên uống quá nhiều chất điện giải trước ngày chạy. Vì những chất điện giải này sẽ bị đào thải khỏi cơ thể khi vận động viên chạy trên đường đua.

Về bữa ăn trước khi chạy, người chạy nên ăn chất béo, đạm và tinh bột, tránh ăn chất xơ. Nhưng sau khi hoàn thành đường đua, người chạy nên cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ.

“Tốt nhất nên có bữa ăn đầy đủ từ 3-6 tiếng trước khi chạy và có giấc ngủ thật ngon, tốt nhất là ngủ 6 tiếng vào ngày trước khi chạy. Việc dậy sớm và ăn thật no là điều nên tránh”, bác sĩ Wade nói.

Trong cuộc chạy đua

Về dinh dưỡng, vận động viên có thể ăn chuối và không nên uống quá nhiều nước trong khi chạy trên đường đua vì chất điện giải sẽ bị đào thải ra khỏi cơ thể. Người chạy cũng nên có kế hoạch bù điện giải cụ thể, tùy theo cơ thể của từng người.

Trong trường hợp người chạy bị đau khớp trên đường đua, có thể dùng băng dán cố định cơ.

Sau khi chạy

Người tham gia các cuộc thi chạy nên có bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng khoảng 30 phút sau cuộc đua.

Nếu bị chấn thương người chạy nên nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe, không nên tiếp tục tập luyện. Nếu trường hợp, các chấn thương vẫn chưa được khắc phục thì nên gặp bác sĩ tư vấn. Chỉ cần thực hiện đúng các lưu ý trên, vận động viên sẽ tránh bị chấn thương và bảo vệ sức khỏe.

Đỗ Lan

1 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Runner bước lên bục cao giải chạy marathon ở tuổi 60

0
(SGTT) – Từ những bước chạy tự phát trong mùa dịch, chú Phan Văn Khương, 60 tuổi, đã có 4 lần hoàn thành cự...

Hơn 11.000 vận động viên “khai xuân” giải chạy Marathon TPHCM...

0
(SGTT) - Giải Marathon TPHCM mùa thứ 11 (HCMC Marathon) sẽ diễn ra vào cuối tuần này ngày 14-1, với sự tham gia của...

Sôi động ngày cuối tuần với giải Marathon quốc tế TPHCM...

0
(SGTT) - Rạng sáng ngày 10-12, không khí tại các tuyến đường trung tâm thành phố vô cùng sôi động và nhộn nhịp bởi...

Chuỗi giải chạy tạo đà “chuyên nghiệp hóa” du lịch thể...

0
(SGTT) – Đã xuất hiện nhiều đường chạy, thế nhưng sự hình thành nhiều chuỗi giải chạy bộ ở Việt Nam đã khiến cho...

Còn 10 ngày nữa tranh cúp ở giải Green Cần Giờ...

0
(SGTT) - Vào hai ngày 23 và 24-9 tới đây, giải chạy Green Cần Giờ Marathon sẽ trở lại năm nay với nhiều nội...

Về đất sen hồng Đồng Tháp tham gia giải chạy bộ...

0
(SGTT) – Năm nay, giải chạy tiếp tục được tổ chức tại TP Cao Lãnh với tên gọi giải Marathon Đất Sen Hồng -...

Kết nối