Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Thời điểm thích hợp để đặt tour ngắm hoa mùa xuân

(SGTT) – Mùa Xuân là thời điểm tuyệt vời để ngao du đây đó tận hưởng không khí mát dịu, ngắm muôn hoa đua nở. Chẳng cần phải đi quá xa, chỉ loay quanh khu vực châu Á cũng có vô số những điểm ngắm hoa khiến du khách quên mất lối về.

Tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay vùng lãnh thổ Đài Loan, tour đi chơi – ngắm hoa rất đa dạng. Ở những nơi này, hoa là “nhân vật chính” để kéo khách đến thưởng lãm.

Nhật Bản

Theo anh Nguyễn Văn Thành, hướng dẫn viên du lịch tại Nhật Bản, từ tháng Ba đến cuối tháng Tư, khi nhiệt độ lên trên 17 độ C thì hoa nở khắp nước Nhật. Trong đó, nổi tiếng nhất là hoa anh đào, kế đến rất nhiều loài khác như hoa mơ, tulip, tử đằng…

Sau nhiều năm sinh sống và hướng dẫn khách du lịch tại Nhật, anh Thành đã “bỏ túi” nhiều địa chỉ ngắm hoa đẹp, đặc biệt là hoa anh đào và nổi tiếng nhất để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của du khách, gồm chỗ ngắm hoa đẹp và nổi tiếng nhất tại Tokyo có công viên Ueno 2, Hoàng cung (Koukyo Gaien), công viên Shinjuku Gyoe.

Khu vực Núi Phú Sĩ có công viên Hòa bình (Heiwa kouen), làng cổ Oshino Hakkai (khu vực bờ sông). Kế đến là công viên Hamamatsu ở Shizuoka và công viên Nabananosato ở Gifu gần Nagoya nổi tiếng với nơi có nhiều hoa anh đào và tulip.

Thêm vào đó, nếu có thời gian, du khách có thể ghé công viên Kairakuen ở tỉnh Ibaraki để ngắm hoa mơ và hoa anh đào cùng những hoạt động lễ hội. Khoảng cuối tháng Hai, hàng ngàn cây hoa mơ ở đây sẽ nở hoa, kèm theo đó là những sự kiện lễ hội như lễ hội rượu mơ, lễ hội chiếu sang. Sau hoa mơ, hoa anh đào sẽ tiếp tục bung cánh làm đẹp cho công viên này, cho du khách tha hồ thưởng lãm.

Hàn Quốc

Xứ sở kim chi cũng là một điểm ngắm hoa quen thuộc của du khách. Trong chương trình tour mùa xuân, những điểm ngắm hoa anh đào, cải dầu, đỗ quyên, tulip được nhiều công ty du lịch đưa vào tour giới thiệu cho khách.

Hoa rực sắc màu ở nhiều nơi tại Hàn Quốc trong năm mới.

Theo lời gợi ý của Văn phòng Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, một số điểm ngắm hoa mùa xuân tại nước này là đường Yeouiseo-ro tại Yeouido, một trong những điểm thu hút nhất dành cho những người muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa anh đào của Hàn Quốc. Trong khoảng nửa tháng, từ đầu cho đến giữa tháng Tư hằng năm, con đường dài 1,7km này có khoảng 1.800 cây anh đào nở hoa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến ngắm hoa.

Cung điện Changgyeonggung, một trong những cung điện Hoàng gia lớn ở Seoul cũng là một địa điểm chủ yếu để ngắm hoa anh đào cùng nhiều loại hoa khác như hoa mận, hoa cherry bụi Hàn Quốc, sansuyu (sơn thù du), mai và đỗ quyên. Những người làm du lịch cho biết, đến đây du khách sẽ có những tấm hình tuyệt đẹp chụp với những “suối hoa” và còn có thể thấy những cơn “mưa hoa” anh đào đổ xuống.

Du khách cũng có thể ngắm những “rừng” hoa anh đào ở những nơi như công viên Namsan (Jangchung-dong), khu vực hồ Seockhonhosu (công viên Songpa Naru) nơi có khoảng 1.000 cây hoa anh đào quanh hồ, công viên hồ Ilsan ở Gyeonggi-do, con đường hoa anh đào Simni có chiều dài 6km, trải dài từ chợ Hwagae đến đền Ssanggyesa ở Hadong-gun (Gyeongsangnam-do)…

Nếu muốn ngắm hoa mận, loài hoa tuyết trắng thì nên ghé làng Gwangyang Maehwa, ở Jeollanam-do vào hai tuần đầu tháng Ba hằng năm; hoa cải dầu có ở nhiều nơi, trong đó nổi tiếng nhất là cánh đồng hoa cải dầu ven bờ biển, Jeju Seopjikoji ở Jeju-do; hoa anh đào kết hợp hoa cải dầu ở suối Yeojwacheon, khu vực Yeojwa-dong, Jinhae-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do…

Đài Loan

Hoa anh đào ở Đài Loan không nổi tiếng bằng người anh em của nó ở Nhật Bản hay Hàn Quốc nhưng cũng rực rỡ không kém và lại nở sớm hơn cho nên ngay từ tháng Hai, du khách đã có thể lên đường đến đây để du lịch, ngắm hoa.

Theo đại diện một số công ty lữ hành tại TPHCM, từ giữa tháng Hai, tuy chưa nhiều lắm nhưng ở Đài Bắc đã có hoa anh đào. Du khách có thể ngắm hoa ở công viên Bihu (huyện Nei hu), công viên Songzhih… Khoảng cuối tháng Hai đến cuối tháng Ba, hai điểm tuyệt vời để ngắm hoa anh đào là đền Wuji Tianyuan và Wu Ancestral Shrine ở New Taipei, phố cổ Ô Lai, nông trường Vũ Lăng  và hồ Nhật Nguyệt ở quận Nam Đầu.

Từ đầu tháng Ba đến giữa tháng Tư, những điểm như Yangming Shan và Alishan là chỗ nên đến, đặc biệt những người yêu dã ngoại, thích hòa mình vào thiên nhiên thì đi bộ ở Alishan là một lựa chọn tuyệt vời trong mùa Xuân.

Minh Duy

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Châu Á lao đao trong đợt nắng nóng khắc nghiệt

0
Nắng nóng kỷ lục xuất hiện nhiều nơi tại châu Á giữa lúc các nhà khoa học khí hậu dự báo năm 2023 có...

Du lịch giữa mùa dịch: Đến Nhật Bản ngắm hoa anh...

0
(SGTT) - Edo Wonderland Nikko Edomura là khu vui chơi tái hiện hình ảnh những con phố vào thời đại Edo, nằm tại thành...

Phát hiện trứng gà hơn 1.000 năm vẫn nguyên vẹn ở...

0
(SGTT) – Mới đây, các nhà khảo cổ học Israel vừa tìm thấy quả trứng gà còn nguyên vẹn sau hơn 1.000 năm.  Các...

Du lịch Singapore nhanh chóng “làm mới” trước khi mở cửa...

0
Bảo tàng kem, trò chơi mạo hiểm Slingshot và đài ngắm cảnh SkyHelix Sentosa cùng với một con phố mua sắm Orchard Road mới...

Trưa nay ăn gì: thưởng thức món cơm đặc trưng của...

0
(SGTT) – Nếu yêu thích nền ẩm thực của quốc gia được mệnh danh là "châu Á thu nhỏ" - Malaysia – thực khách...

Thái Lan sẽ sớm mở lại đường bay, đón khách du...

0
(SGTTO) – Thái Lan đang chuẩn bị để sẵn sàng mở cửa cho du khách quốc tế trong thời gian sắp tới nhằm khôi...

Kết nối