Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Lợi bất cập hại khi tự ý dùng mỹ phẩm đặc trị tại nhà

(SGTT) – Khoảng thời gian trong và sau dịch bệnh, mạng xã hội ngày càng bùng nổ thông tin về làm đẹp tại nhà. Người tiêu dùng hiện có nhiều thời gian ở trên mạng và chia sẻ những kiến thức tự mình trải nghiệm về chăm sóc da, thêm thói quen tiêu dùng mua sắm online ngày càng mạnh mẽ, không ít “nạn nhân” xuất hiện từ đây vì tự ý sử dụng sản phẩm đặc trị.

Theo bác sĩ da liễu Đặng Thị Minh Châu, việc sử dụng tùy tiện các sản phẩm thuộc nhóm treatment (đặc trị) cần bác sĩ kê toa đang phổ biến đến nhiều người dùng khác nhau và có tác hại không kém cạnh với việc sử dụng kem trộn, thuốc rượu. Tuy bỏ tiền sử dụng sản phẩm chăm sóc da khoa học của những thương hiệu nổi tiếng với giá thành lên đến tiền triệu nhưng không phải ai cũng biết cách phối hợp, đưa ra liều lượng, chọn hoạt chất phù hợp với bệnh lý hiện tại trên da.

Từ thực tế thăm khám, bác sĩ đã gặp rất nhiều trường hợp “tiền mất, tật mang”, tốn thời gian phục hồi làn da bị tổn thương khi tự dùng treatment. Bác sĩ cho biết đã là người có chuyên môn về da liễu thì ai cũng sẽ sử dụng hoạt chất treatment để điều trị cho bệnh nhân vì đem lại kết quả cải thiện trên da. Tuy nhiên nếu người dùng sai, không hiểu về nó, không đánh giá được sức khỏe làn da mà sử dụng vô tội vạ thì để lại những hậu quả đáng tiếc như hiện tượng “break-out” trên da.

Cụ thể, da đột nhiên xuất hiện nhiều mụn trong thời gian liên tục, tình trạng tồi tệ hơn và không có dấu hiệu ngừng lại qua mỗi ngày. Bác sĩ giải thích “break-out” đến từ việc hoạt chất đó không phù hợp với bệnh lý trên da, hoặc da có hiện tượng tăng sắc tố melanin, da tạo ra phản ứng tự vệ vì đưa nồng độ quá cao vào.

Không chỉ xuất phát từ mong muốn da đẹp “cấp tốc”, dùng nhiều hoạt chất mạnh bạo của người dùng, hiện tượng này cũng xuất hiện nhiều hơn khi người bán dễ dàng tư vấn sản phẩm cần kê toa của bác sĩ đến người mua. Với nhiều lời quảng cáo có cánh, đưa ra công dụng ngay trước mắt, mơ hồ trong cách sử dụng, một cú click để chốt đơn, người bán dễ dàng lên đơn sản phẩm treatment cho khách hàng. Lưu ý một số hoạt chất treatment chống chỉ định với phụ nữ mang thai và cho con bú.

Sau đây, mời quý độc giả theo dõi video chia sẻ của bác sĩ da liễu chuyên khoa I Đặng Thị Minh Châu để hiểu hơn về thực trạng chăm sóc da bằng sản phẩm đặc trị (treatment) tại nhà.

An Phú – Quay phim: Lê Vũ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Bữa sáng Sài Gòn: Ghé quán cháo lòng gia truyền 80...

0
(SGTT) - Nổi tiếng với món cháo lòng gia truyền hơn 80 năm, quán bà Út nằm ngay trung tâm quận 1 là điểm...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

TPHCM: sẽ đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm metro...

0
(SGTT) - Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM, để dọn mặt bằng làm tuyến metro số 2, hơn 400 cây xanh...

Buýt vi vu: Tìm về 4 hội quán của người Hoa...

0
(SGTT) - Vi vu cùng tuyến buýt số 1, du khách có thể khám phá các hội quán của người Hoa ở quận 5...

Đang lắp đặt trạm dừng chân tạm trên tuyến cao tốc...

0
(SGTT) - Theo ghi nhận Kinh tế Sài Gòn Online, trên tuyến cao tốc từ TPHCM ra Nha Trang đang có nhiều điểm thi...

Các hãng hàng không tăng tải, ngành đường sắt ‘cháy’ vé...

0
(SGTT) - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới đây, các hãng hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay/ngày để đáp ứng nhu...

Kết nối