Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024

Lên hồ Đồng Nghệ du lịch, xem đua thuyền Rowing và Canoeing giải toàn quốc

(SGTT) – Vào những ngày hè, du khách tại Đà Nẵng thường chọn đến tham quan, vãn cảnh hồ Đồng Nghệ với non xanh nước biếc hữu tình. Tôi có dịp may mắn khi vừa du lịch vừa xem các vận động viên thi đấu một số môn thể thao dưới nước.

Hồ Đồng Nghệ non xanh nước biếc hữu tình

Các bậc cao niên làng Phước Sơn xưa (nay là thôn 5, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay, cái tên “Đồng Xanh – Đồng Nghệ” bắt nguồn từ xưa, khi khu vực này mênh mông, bát ngát cánh đồng cỏ tranh. Cứ vào mùa Xuân, màu xanh của lá cỏ tranh  trải dài đến tận chân núi Trường Sơn như một tấm thảm bao la một màu xanh ngút mắt, nên gọi là Đồng Xanh. Vào cuối hè, dưới cái nắng khắc nghiệt của miền Trung, “tấm thảm” cỏ tranh này chuyển sang màu vàng như nghệ nên gọi là Đồng Nghệ. Đồng Xanh – Đồng Nghệ, tuy có hai cái tên nhưng cùng nằm trên một khu vực.

Đường vào hồ Đồng Nghệ. Ảnh: Tiên Sa

Khi gần đến hồ, nổi bật nhất là cái đập ngăn nước với chiều dài 645m, chiều rộng đỉnh đập 6m, chiều cao là 25m. Trên bờ đập phủ một lớp cỏ xanh làm hài hòa thêm cảnh sắc ở xung quanh. Bên trong đập là hồ nước rộng mênh mông với diện tích mặt nước là 2,4km2.

Năm 1995, công trình thủy lợi Đồng Nghệ hoàn thành, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu, hạn chế lũ lụt hằng năm cho các xã Hòa Khương, Hòa Phong… Ngoài chức năng thủy nông, cảnh quan thiên nhiên nơi đây còn hùng vĩ, hữu tình và kỳ thú. Bao quanh lòng hồ sát mép nước là đá chồng đá xếp; những rừng cây tươi tốt với màu xanh bất tận in bóng lung linh dưới mặt hồ, tương phản trên nền nước hồ trong xanh, mây trắng.

Một góc cảnh quan hồ Đồng Nghệ (gần bờ đập). Ảnh: Tiên Sa

Nơi đây có không khí thoáng đãng, trong lành đã và đang trở thành điểm dã ngoại lý tưởng cho gia đình, bạn bè vào ngày nghỉ, cuối tuần. Nhất là buổi chiều về, tiếng tu hú lạc lõng gọi bầy thảng thốt trên không trung; tiếng bìm bịp kêu chiều từ các bờ bụi rậm ven hồ, điểm xuyết vài cụm mây trắng bay lang thang trên mặt nước hồ xanh, làm xiêu lòng viễn khách, vấn vương nỗi buồn ly xứ, gợi nhớ bâng khuâng.

Xem giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các CLB toàn quốc

Ngày 24-6 vừa qua, Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức khai mạc giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các CLB toàn quốc năm 2022 tại hồ Đồng Nghệ.

Ông Trần Công Tự, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Đà Nẵng, cho hay giải đua thuyền năm nay có sự tham dự của hơn 400 vận động viên nam, nữ đến từ 26 tỉnh, thành trên toàn quốc, diễn ra đến ngày 2-7.

Các đội đua thuyền Hà Nội mang thuyền xuống bến. Ảnh: Tiên Sa

Theo đó, môn Rowing có 20 nội dung thi đấu cho nam và nữ; cự ly 2.000m thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn. Môn Canoeing có 36 nội dung thi đấu nam, nữ đối với thuyền Canoe và Kayak: cự ly 200, 500, 1.000m thuyền đơn, thuyền đôi và thuyền bốn. Riêng đoàn Đà Nẵng có 54 vận động viên tham dự giải, chỉ tiêu đặt ra giành 10 huy chương Vàng, 4 huy chương bạc và 4 huy chương Đồng.

“Giải năm nay có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn với sự tập luyện nỗ lực của các vận động viên, cống hiến cho khán giả những trận đua sôi nổi, quyết liệt; qua đó giúp các vận động viên tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng đến Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra vào cuối năm. Đây cũng là dịp để đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị trong cả nước”, ông  Trần Công Tự cho hay.

Đội Hà Nội (áo đỏ) đến vị trí xuất phát cuộc thi. Ảnh: Tiên Sa
Các vận động viên vừa đua thuyền xong về bến. Ảnh: Tiên Sa

Qua tìm hiểu, phong trào đua thuyền tại Việt Việt Nam trong những năm gần đây đã gặt hái được nhiều thành công, điển hình như tại SEA Games 31 vừa qua, Việt Nam nhất toàn đoàn môn Rowing với 8 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; môn Canoeing nhất toàn đoàn với 8 huy chương Vàng, 4 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng.

Giải Đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch các CLB toàn quốc năm 2022 là dịp để các vận động viên tăng cường cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, hướng đến Đại hội Thể dục – Thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra vào cuối năm. Đây cũng là dịp để đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện của các đơn vị trong cả nước.

Tiên Sa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Gành đá Hoà Thắng – ‘Hòn non bộ’ giữa cánh đồng...

0
(SGTT) - Từ trung tâm thành phố Tuy Hoà, men theo quốc lộ 25 về hướng Tây khoảng 8km, hai bên đường là những...

Ngắm bức tranh sắc màu nơi làng quê La Chử

0
(SGTT) – Cách trung tâm thành phố Huế chưa đầy 10km, La Chử là ngôi làng cổ hơn 650 năm tuổi, thuộc thị xã...

Ẩm thực trong tiếp thị điểm đến

0
(SGTT) - Trong hành trình khám phá Việt Nam của nhiều du khách, Quảng Nam là một trong những địa phương khó thể bỏ...

Một ngày ăn – chơi thỏa thích ở Phan Thiết chưa...

0
(SGTT) - Cuối tuần bạn muốn đến Phan Thiết đổi gió mà chưa biết đi đâu, ăn gì? Sài Gòn Tiếp Thị gợi ý...

Nhật Bản hỗ trợ Hội An bảo tồn di tích kiến...

0
(SGTT) – Những di tích kiến trúc, đặc biệt là những di tích kiến trúc bằng gỗ, là một trong những điểm thu hút...

Đà Nẵng: Làng nghề nhộn nhịp sản xuất dịp cận tết

0
(SGTT) - Những ngày cận Tết Nguyên Đán 2023, không khí sản xuất tại một số làng nghề truyền thống trên địa bàn thành...

Kết nối