Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Phiêu lưu mạo hiểm cùng trò chơi trượt thác tại Đà Nẵng

(SGTT) – Có dịp ghé thăm Đà Nẵng cách đây không lâu, tôi cùng những người bạn yêu thích vận động đã lên kế hoạch đến Khu du lịch (KDL) Hòa Phú Thành để trải nghiệm trò chơi vận động khá hiếm có tại Việt Nam – trượt thác.
Trò chơi trượt thác là điểm nhấn của KDL Hòa Phú Thành, Đà Nẵng. Ảnh: Tiên Sa

Từ trung tâm thành phố, mọi người có thể đi theo trục đường: 2-9 – CMT8 – cầu vượt Hòa Cầm – QL14, đi thêm 15km ở QL14G là đến KDL Hòa Phú Thành (thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) với khoảng thời gian khoảng 45 phút.

Theo thông tin từ KDL, hiện nơi đây có rất nhiều hoạt động từ thể thao cho đến nghỉ mát, cắm trại. Có thể kể đến như đu dây cáp, trượt thác, trượt máng nước, massage cá cùng các hoạt động cắm trại, dã ngoại.

Trước khi thử sức mình ở các bộ môn thể thao, tôi và những người bạn đi dạo mát dưới những tán rừng nguyên sinh trong lành, cảm nhận “hơi thở” của thiên nhiên cùng hai bên bờ suối làn nước trong xanh chảy róc rách.

Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến khu vực trượt thác, nơi là đích đến mà đoàn sẽ chinh phục trong hôm nay. Sau khi mua vé với mức giá 250.000 đồng/người, đoàn được người hướng dẫn chỉ cách mặc đồ bảo hộ cũng như dặn dò một số lưu ý về quy định an toàn.

Không thể chờ lâu, nhóm tôi và những du khách khác bắt đầu chinh phục trò chơi này bằng xuồng cao su (2 người/xuồng), men theo đường trượt gồm nhiều thác, ghềnh với chiều dài hơn 2km. Cảm giác yên bình ở những đoạn bằng phẳng như dừng lại, nhường chỗ cho sự hồi hộp về độ cao mỗi khi vượt thác, ghềnh rồi sau đó vỡ òa trong niềm vui sướng khi tiếp “đất” an toàn.

Xuồng tập kết trên lòng hồ. Ảnh: Tiên Sa
Xuồng trôi đi giữa lô nhô bãi đá. Ảnh: Tiên Sa
Phút gặp gỡ giữa lòng suối. Ảnh: Tiên Sa
Khoảnh khắc trượt thác từ trên cao tạo nhiều sự thú vị. Ảnh: Tiên Sa
Kết thúc hành trình trượt thác trong niềm hân hoan. Ảnh: Tiên Sa

Tạm chia tay Hòa Phú Thành, tạm chia tay trò chơi phiêu lưu nhiều cảm hứng, tôi và những người bạn lại tiếp tục rong ruổi khám phá Đà Nẵng và trong nhóm ai cũng tự nhủ sẽ còn quay lại thăm trượt thác một ngày không xa.

Tiên Sa

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đà Nẵng khởi động mùa du lịch biển với ‘sóng mùa...

0
(SGTT) – "Sóng mùa hè" là chủ đề của chương trình khởi động mùa du lịch biển 2024 tại Đà Nẵng với chuỗi các...

Dấu xưa – Hồn phố: Nghề làm bánh tráng tại làng...

0
(SGTT) – Với hơn 500 năm tuổi, làng cổ Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nổi tiếng với...

Ngắm danh thắng Ngũ Hành Sơn từ trên cao

0
(SGTT) - Danh thắng Ngũ Hành Sơn ở thành phố Đà Nẵng có 6 ngọn núi đá vôi gồm Kim Sơn, Mộc Sơn, Thủy...

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 sẽ có...

0
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) chính thức trở lại Đà Nẵng vào mùa Hè năm nay, với chủ đề “Made...

Danh thủ Dunga, Rivaldo đến Đà Nẵng giao lưu, cùng kích...

0
(SGTT) – Trong tháng 4 này, các danh thủ Brazil nổi tiếng một thời như Dunga, Rivaldo, Lucio, Ze’ Carlos, Giovanni, Kleberson, Edmilson, Paulo...

Thế giới xung quanh ngôi chợ du lịch lớn nhất Đà...

0
(SGTT) – Chợ Hàn – Ngôi chợ truyền thống lâu đời tại Đà Nẵng, đang là điểm đến được nhiều du khách quốc tế...

Kết nối