Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024

Lễ hội cá tra tại Đồng Tháp dự kiến thu hút 50.000 du khách

Sẽ diễn ra trong hai ngày (16, 17-12), lễ hội cá tra lần đầu tiên tổ chức tại Đồng Tháp được kỳ vọng thu hút 50.000 du khách ghé thăm; qua đó, giúp nâng cao hình ảnh thủ phủ cá tra Hồng Ngự nói riêng và du lịch Đồng Tháp nói chung.
Hồng Ngự, thủ phủ cá tra tại Đồng Tháp là nơi sẽ diễn ra lễ hội cá tra. Ảnh: Nhật Tân

Theo báo Đồng Tháp, lễ hội cá tra năm nay có chủ đề “Vươn ra biển lớn” dự kiến tổ chức tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, TP Hồng Ngự. Một số hoạt động nổi bật tại lễ hội lần này là hội thi ẩm thực từ cá tra; trải nghiệm không gian cá tra và loài cá nói chung trong văn hóa Việt Nam – thế giới; tham quan vùng nuôi và nhà máy chế biến cá tra.

Ngoài ra, đây còn là dịp để doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ thông tin về thị trường trong và ngoài nước; kết nối cung cầu tiêu thụ nội địa cũng như tìm kiếm các đối tác kinh doanh tiềm năng trong chuỗi ngành hàng.

Được biết, lễ hội cá tra lần này do UBND tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức.

Theo Tổng cục thống kê, năm 2022, sản lượng cá tra dự kiến đạt 1,68 triệu tấn; kim ngạch xuất khẩu dự kiến trên 2,4 tỉ đô la Mỹ. Qua đó, ghi nhận là mức đỉnh cao nhất trong lịch sử ngành hàng này.

Phát biểu tại họp báo trước lễ hội tổ chức ngày 13-12 tại Hà Nội, ông Trần Đình Luân, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, cho hay sau hơn 20 năm phát triển Việt Nam đã viết nên kỳ tích cho con cá tra. Nhưng bước tiếp theo cần giúp ngành cá tra phát triển bền vững hơn và lễ hội cá tra lần này là dịp để nhìn lại tổng thể loài cá này để đưa ra định hướng mới trong tương lai.

Cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) là loài thủy sản đặc hữu có giá trị kinh tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Loài cá này cũng là sản phẩm quốc gia và được đưa vào chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Phúc Vinh tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Hà Nội: Gần 80 gian hàng tham gia Lễ hội Ẩm...

0
Sau ba mùa thành công trước đó, Lễ hội Ẩm thực Pháp "Balade en France" sẽ trở lại với quy mô lớn gấp đôi...

Loạt giải pháp kéo sếu đầu đỏ về Tràm Chim

0
(SGTT) – Vườn quốc gia Tràm Chim đang thực hiện nhiều biện pháp liên quan đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học,...

Quận 5: 300 nam giới cùng trổ tài đầu bếp tại...

0
(SGTT) - Sáng ngày 17-3, tại Trường THCS Lý Phong, quận 5, đã diễn ra Hội thi nấu ăn khi người đàn ông vào...

Xem – Ăn – Du – Chơi – Chợ tại Lễ...

0
(SGTT) - Diễn ra từ ngày 18-1 đến 21-1 tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, Lễ hội Tết Việt 2024 sẽ có...

Du khách về Sa Đéc ngắm hoa dịp Festival

0
(SGTT) - Với chủ đề “Tình đất -tình hoa”, Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023 chính thức khai mạc vào...

Mới lạ cúc mâm xôi hồng, tím khoe sắc ở làng...

0
(SGTT) – Bên cạnh cúc mâm xôi vàng truyền thống, thì cúc mâm xôi nhiều màu như đỏ, đỏ cam, hồng, tím… được trồng...

Kết nối