Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Lễ chùa đầu năm: Nghiêm túc phòng dịch

(SGTT) – Vào những ngày đầu năm mới, người Việt thường lễ chùa để cầu mong cho gia đình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Năm nay, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, người dân đi lễ chùa cũng đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Các biện pháp phòng dịch được người dân đến viếng chùa tuân thủ. Ảnh chụp tại chùa Ông, Biên Hòa (Đồng Nai) Ảnh: Thùy Trang

Theo cổng thông tin tỉnh Đồng Nai, chùa Ông được xây dựng cách đây hơn 300 năm. Chùa tọa lạc ở xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, được người dân xem là ngôi chùa cổ kính bậc nhất ở vùng đất Nam bộ hiện nay.

Lễ hội chính của chùa Ông được tổ chức thường xuyên từ mùng 10 đến 13 tháng Giêng hàng năm, thu hút rất đông khách thập phương tới chiêm bái dâng hương dâng lễ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, năm nay các hoạt động lễ hội đã ngừng hoặc không tổ chức ở quy mô lớn. Vì vậy, người dân chỉ đến viếng chùa trong những ngày đầu năm.

Chị Thuý, một người đi lễ chùa cho biết, Tết đến là cả gia đình chị cùng nhau đi lễ chùa. Khác với mọi năm, năm nay ngoài việc cầu bình an cho gia đình và người thân, chị cũng cầu mong dịch bệnh mau hết để công việc làm ăn của gia đình được suôn sẻ.

Theo nghi thức truyền thống từ lâu đời, lễ hội chùa Ông hàng năm có những nghi lễ như: Lễ cung nghinh Quản Trạch Tôn Vương, Thiên hậu Thánh Mẫu, Đức ông Trần Thượng Xuyên, Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh… Lễ vía đức Ông, lễ cúng Trời, lễ thả phúc khí cầu, lễ cầu an, lễ thả hoa đăng trên sông…Ngoài ra, còn có các chương trình biễu diễn nghệ thuật với các bản tuồng cổ “Tứ tự đăng khoa” và “Bao Công xử án Thủy Ngư” và đờn ca tài tử diễn ra rất hấp dẫn cuốn hút người xem suốt thời gian diễn ra lễ hội…

Có thể nói, chùa Ông là một công trình kiến trúc cổ, độc đáo, ngoài giá trị văn hóa tín ngưỡng tâm linh còn có giá trị về lịch sử, đánh dấu sự có mặt của cộng người Hoa cư trú sinh sống ở vùng đất Nam bộ xưa và nay.

Thùy Trang

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Những điểm nhấn ở lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon...

0
Sau thành công của ba kỳ lễ hội (2022 - 2024), ban tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group...

Hơn 400 món ăn ba miền ‘quy tụ’ tại lễ hội...

0
Chiều 28-3, lễ hội văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 đã chính thức khai mạc tại Khu du lịch Văn Thánh,...

Hội Báo toàn quốc 2024: Cầu nối cho báo chí, bạn...

0
(SGTT) - Sáng ngày 15-3, Hội Báo toàn quốc 2024 đã khai mạc tại TPHCM. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam chủ...

Người dân TPHCM đổ về quận 5 xem diễu hành mừng...

0
(SGTT) - Chiều 24-2, hàng ngàn người dân TPHCM đã tập trung về các tuyến đường ở khu vực Chợ Lớn (quận 5) để...

Đà Nẵng: Kết nối du khách quốc tế thông qua nghệ...

0
(SGTT) – Thông qua những hoạt động văn hoá, nghệ thuật sáng tạo phong phú, Đà Nẵng muốn tăng sự kết nối giữa người...

Ban hành bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong...

0
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành "Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống."...

Kết nối