Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Langkawi và Bali theo bước Phuket đón du khách trong nước

Đảo nghỉ dưỡng Langkawi của Malaysia đã bắt đầu đón du khách nội địa trong tuần qua. Đây là giai đoạn thử nghiệm để Malaysia mở cửa cho du khách trên toàn quốc và du khách nước ngoài nhập cảnh.

Trong khi đó, hòn đảo danh tiếng Bali vẫn đang loay hoay với kế hoạch mở cửa. Nhưng Bali lại nổi tiếng là “thủ đô công nghệ” của Đông Nam Á khi giới công nhân hi-tech Indonesia đang đổ về đây làm việc từ xa.

Bãi biển Kuta ở Bali vắng khách hồi tháng 4-2021. Ảnh: EPA/Jiji

Doanh nghiệp thở phào, chính quyền theo dõi kỹ càng

Với sáu đứa con cùng thư giãn trên bãi biển, Khatijah Ibrahim tận hưởng gió mát và cảnh đẹp của đảo Langkawi vào cuối tuần. Dù còn lo âu về nguy cơ của bệnh dịch, nữ nhân viên kế toán vẫn nói rằng chuyến đi rất giá trị bởi giúp rũ bỏ những áp lực tinh thần trong suốt hơn một năm.

“Cuối cùng thì chúng tôi có thể ra khỏi thủ đô Kuala Lumpur để đến hòn đảo xinh đẹp này. Cả năm nay, với tôi chỉ là hành trình đi lại từ nhà đến nơi làm việc; với lũ trẻ thì còn tệ hơn. Cuối cùng, chúng tôi đã được hít thở không khí trong lành”, bà Khatijah Ibrahim nói.

Kể từ hôm 16-9, hàng ngàn người Malaysia như Khatijah và người nước ngoài ở Malaysia đã quay lại hòn đảo nghỉ dưỡng này. Nơi đây cũng là bối cảnh cho các bộ phim đình đám “Crazy Rich Asians” (Siêu giàu châu Á) hay “Anna and the King” (Quân vương và thiếp). Cũng trong ngày, khu hàng miễn thuế của Langkawi mở lại cho du khách trong nước.

Malaysia đang thử nghiệm mở cửa trở lại ngành du lịch. Tất cả khách đến Langkawi phải tiêm đầy đủ hai mũi vắc-xin ngừa Covid-19, xét nghiệm khi xuống sân bay. Đã có hơn 10 người có kết quả dương tính trong mấy ngày qua.

Nhưng Langkawi đang được chính quyền và các chuyên gia du lịch theo dõi kỹ càng bởi đây là tiền đề để Malaysia mở cửa trở lại du lịch trên toàn quốc. Hiện giờ Malaysia vẫn kiểm soát chặt đi lại giữa các bang cũng như đón du khách quốc tế.

Chính phủ liên bang cảnh báo rằng sẽ đóng cửa Langkawi nếu đây thật sự là nguy cơ khi mở cửa trở lại. Nhưng vào thời điểm này, doanh nghiệp địa phương thở phào khi những chuyến bay chở đầy khách quay lại hòn đảo.

David Macklin, Tổng giám đốc khu nghỉ dưỡng sang trọng Four Seasons Resort Langkawi, ghi nhận rằng các booking đặt phòng và các cuộc gọi, email tìm hiểu thông tin đã tăng mạnh trong mấy ngày qua.

“Rất nhiều khách đã đặt chỗ cho quí cuối năm 2021. Chúng tôi mong đợi đây sẽ là quí tốt nhất trong năm nay. Cũng đã có khách đặt chỗ cho năm 2022, trong đó có cả khách quốc tế đang chờ Malaysia mở cửa biên giới trở lại”, Macklin nói với Nikkei Asia.

Tuy vậy, sự háo hức vẫn xen lẫn với lo âu.

Cựu thủ tướng Mahathir Mohamad, hiện đang đại diện cho Langkawi trong Quốc hội liên bang, nói rằng nỗ lực mở cửa trở lại là đáng khích lệ, nhưng chính quyền cần đưa ra những quy định chặt chẽ.

“Chúng ta cần cải thiện các quy chuẩn điều hành hơn nữa, bởi vấn đề chính tôi nhận ra ở các làn sóng du khách là tuân thủ giãn cách xã hội, đặc biệt là những chuyến bay đến Langkawi”, vị chính trị gia 96 tuổi nói trong khi đi bộ để đón chào du khách và dân địa phương.

Ông Mahathir và các nhà hoạch định chính sách Malaysia đang nhìn Phuket như là mô hình để học hỏi trong việc mở cửa đón du khách trong năm nay. Phuket đang chứng kiến các đợt bùng phát Covid mới, chủ yếu là các ca cộng đồng. “Họ mở cửa sớm và cho phép mọi người đi lại quá tự do khi tỷ lệ tiêm vaccine vẫn thấp trên toàn quốc”, ông nói.

Dù lo ngại về chuyện giãn cách ở Langkawi, ông Mahathir vẫn nói rằng các quy định mở cửa trở lại của hòn đảo vẫn “nghiêm ngặt hơn”.

Eugene Dass, thành viên Ban giám đốc Hiệp hội Khách sạn Malaysia (MAH), đã nhắc lại rằng cần phải học hỏi từ những kinh nghiệm của Phuket và Thái Lan. “Đó là bài học cho tất cả, mảng khách sạn và cả nhà chức trách. Với ngành khách sạn, chúng tôi đã triển khai tất cả các biện pháp phòng chống Covid. Tất cả nhân viên khách sạn ở đây đã được tiêm đầy đủ”, ông nói.

Dẫu vậy, Langkawi mở cửa trở lại với du khách trong nước là tia hy vọng mỏng manh, nhưng rất cần thiết đối với nền kinh tế phụ thuộc lớn vào các công ty vừa và nhỏ, ngành du lịch và giải trí.

Kinh tế Malaysia đã không mở cửa hoàn toàn kể từ những ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào tháng 2-2020. Vùng kinh tế trọng điểm Greater Klang Valley, bao gồm thủ đô Kuala Lumpur, vẫn đang trong trạng thái chờ, với tất cả các khu vực kinh tế chỉ được phép hoạt động ở mức 50% năng lực.

Tỷ lệ thất nghiệp đã tăng vọt kể từ khi các lệnh giới hạn di chuyển được ban hành vào tháng 3 năm ngoái. Tính đến hết tháng 8-2021, tỷ lệ thất nghiệp đạt 4,8%, tương đương 770.000 người đang mất việc – theo Cục Thống kê Malaysia.

Malaysia vẫn đang chật vật đương đầu với dịch bệnh, với số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn gần 20.000. Hiện tổng số ca đã vượt trên 2 triệu, với hơn 22.000 người tử vong. Nhưng mặt khác, Malaysia đạt được tiến bộ quan trọng trong tiêm chủng với tốc độ tiêm trên 200.000 người mỗi ngày. Hiện số tiêm hai mũi đã đạt 56% dân số, riêng tỷ lệ tiêm một mũi đã đạt 67%.

Điều này cho phép các sáng kiến như mở cửa trở lại Langkawi và cho phép người dân được du lịch, góp phần tiếp thêm sinh khí cho nền kinh tế đang oằn mình vì dịch.

Sân bay Langkawi ngày đầu đón khách. Dù tỷ lệ tiêm vaccine đã cao, nhà chức trách Langkawi vẫn lo ngại về làn sóng du khách và ý thức chấp hành giãn cách ở nơi công cộng. Ảnh: Reuters

Ráo riết rượt đuổi, nhưng Bali chậm chân

Du lịch chỉ chiếm 5,7% GDP của Indonesia trong năm 2019. Nhưng kinh tế Bali phụ thuộc vào du lịch nhiều hơn và bị Covid-19 tàn phá không thương tiếc.

GDP của hòn đảo đã suy giảm 9,3% trong năm ngoái và là mức tăng trưởng âm cao nhất ở 34 tỉnh thành của Indonesia. Tỷ lệ đặt phòng ở Bali chỉ xoay quanh 10% thời gian qua.

Bali lớn hơn Phuket đến 10 lần về quy mô dân số và diện tích. Chính phủ Indonesia đang cố gắng vực dậy nền kinh tế du lịch của Bali. Và dường như Indonesia bằng mọi cách đưa Bali trở lại đường đua với Phuket trong việc mở cửa đón du khách nước ngoài.

Chính phủ Indonesia đã dành ra ngân khoản 4 tỉ đô la cho chiến dịch tiêm chủng thực hiện trong năm nay. Chính phủ nước này dự định tiêm cho 181,5 triệu người dân, gần 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng.

Bali hiện là nơi có tỷ lệ người dân đã tiêm vaccine cao nhất trong 34 tỉnh thành ở Indonesia. Tính đến ngày 18-9, theo Our World in Data, trong tổng số gần 4,5 triệu dân của hòn đảo có gần 2,5 triệu người đã tiêm hai liều và 1 triệu người tiêm một mũi. Như vậy, hòn đảo đã đạt được miễn dịch cộng đồng ở dân số trên 18 tuổi.

Bali đã nhiều lần dời việc mở cửa đón khách quốc tế từ tháng 3 đến nay. Cuối tháng 7 rồi, Bali dự kiến sẽ bắt đầu chào đón du khách trong và ngoài nước theo kế hoạch chờ sự chuẩn thuận của Tổng thống Joko Widodo, nhưng đến cuối tuần này vẫn là những tin đồn. Tin mới nhất là hãng hàng không Singapore Airlines sẽ mở lại đường bay đến Bali.

Nhưng trước khi mở cửa biên giới, Bali đã tung ra kế hoạch lập “khu xanh” (green zone) ở ba điểm du lịch Ubud, Sanur và Badung với những tiêu chuẩn phòng dịch khắt khe để đón du khách. Cư dân và doanh nghiệp địa phương ủng hộ kế hoạch này nhưng các chuyên gia lại hoài nghi.

“Thời điểm bạn mở cửa với thế giới bên ngoài, cộng đồng đã không còn an toàn nữa bởi bạn sẽ phải đối phó với chủng virus mới xâm nhập. Kế hoạch khu xanh ở Bali hoàn toàn phi thực tế”, nhà nghiên cứu an ninh y tế toàn cầu Dicky Budiman thuộc Đại học Griffith ở Úc nhận định.

Còn Gusti Ngurah Mahardika, chuyên gia về virus tại Đại học Udayana ở Bali, nói rằng không thể mở cửa chỉ ba khu xanh ở hòn đảo bởi luồng di chuyển phức tạp của dân cư. Chuyên gia này nói rằng cách duy nhất để mở cửa với bên ngoài là biến Bali thành một khu xanh với tỷ lệ tiêm chủng trên 70%.

Vào thời điểm này, kế hoạch “Làm việc từ Bali” của chính phủ Indonesia có vẻ là hiệu quả nhất. Jakarta dự định gửi 8.000 công chức từ chính phủ trung ương đến làm việc tại Bali. Bộ trưởng Sandiaga Uno nói vào đầu tháng 6 rằng đòn bẩy kích thích này sẽ thu hút khu vực tư tham gia và giúp tỷ lệ đặt phòng ở Bali đạt 30%.

Bali còn được nhiều tạp chí công nghệ bầu chọn là thủ đô công nghệ số của Đông Nam Á khi dân công nghệ trong và ngoài nước tựu về đây. Họ đang trốn tránh sự ngột ngạt và chật chội của các thành phố lớn, và cả các làn sóng dịch do chủng Delta gây ra.

Ricky Hồ

Theo KTSG Online

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Rợp sắc anh đào trong khuôn viên trường đại học Washington...

0
(SGTT) - Tháng 4 hằng năm, khi mùa Đông lạnh giá đi qua, hàng ngàn người dân Mỹ và du khách lại đổ về...

Đến Úc, chiêm ngưỡng sắc Thu vàng tại vườn bách thảo...

0
(SGTT) – Thời điểm này, cây cối trong vườn bách thảo Dandenong Ranges (thuộc vùng núi Dandenong, cách thành phố Melbourne khoảng 50km về...

Dạo bước ngắm nước Úc vào Thu

0
(SGTT) - Nếu như các nước ở Bắc bán cầu như Nhật Bản, Hàn Quốc… đang thu hút du khách bởi sắc hoa anh...

Khám phá 9 điểm đến thiên nhiên được yêu thích ở...

0
Theo kết quả khảo sát lượng tìm kiếm thực hiện vào tháng 1-2024 của Agoda, thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) là 1...

Khám phá khu vực ‘tam giác vàng’ ở miền Bắc Thái...

0
(SGTT) – Khu vực "Tam giác vàng" nằm giữa ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar. Trên lãnh thổ Thái Lan, khu vực này...

Khách Việt ‘chốt’ sớm tour nước ngoài ngắm hoa anh đào

0
(SGTT) – Ghi nhận từ một số đơn vị lữ hành, hiện tại, du khách Việt đã bắt đầu “chốt” các tour nước ngoài...

Kết nối