Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Làn sóng sa thải nhân viên ở các công ty công nghệ Mỹ chưa dừng lại

(SGTT) – Sau một năm ồ ạt cắt giảm việc làm, các chủ doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, nhìn lại quy mô nhân sự và thấy vẫn còn thừa người. Vì vậy, họ tiếp tục tinh giản bộ máy dù đã tiến hành các đợt sa thải lớn trong năm qua.
Nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp tục sa thải nhân viên để cắt giảm chi phí và tăng tính hiệu quả. Ảnh: Challengergray.com

Tập trung vào tính hiệu quả

Trong hai tuần đầu tiên của tháng 1, hàng loạt tập đoàn lớn của Mỹ thông báo sa thải nhân viên. Họ lặp lại thông điệp rằng đây là lúc cần tập trung vào tính hiệu quả và cam kết làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn.

Mới đây, Xerox Holdings cho biết sẽ cắt giảm thêm 15% lực lượng lao động. Công ty sản xuất máy in này có 20.500 nhân viên vào cuối năm 2022 và cũng đã giảm khoảng 12% so với năm trước đó.

Hay như nhà sản xuất công cụ tạo trò chơi điện tử Unity Software cũng đang lên kế hoạch sa thải khoảng 25% lực lượng lao động, tương đương khoảng 1.800 nhân viên.

Google đã sa thải hàng trăm nhân viên ở nhiều bộ phận vào hôm 10-1 nhằm giảm chi phí và hướng nguồn lực vào việc phát triển AI. Universal Music Group, công ty nắm giữ bản quyền âm nhạc lớn nhất thế giới, dự định sa thải khoảng 100-300 nhân viên trên toàn cầu trong năm nay.

Hôm 12-1, Citigroup tiết lộ sẽ cắt giảm 20.000 việc làm trong giai đoạn từ năm đến cuối năm 2026 khi ngân hàng này tiếp tục thực hiện chương trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ nhấn mạnh sự cần thiết của bộ máy tinh gọn. “Tôi biết nhiều người đang thắc mắc tại sao điều này lại xảy ra. Tuy nhiên, có một thực tế là quy mô nhân sự của tổ chức vẫn lớn hơn đáng kể, so với quy mô kinh doanh”, Dan Clancy, CEO của nền tảng phát trực tuyến Twitch, viết trong thư gửi nhân viên.

Trong tháng này, Amazon, công ty sở hữu Twitch, cho biết đang cắt giảm hàng trăm việc làm tại các bộ phận xưởng phim, truyền hình và nền tảng phát trực tuyến Twitch để hạn chế chi phí. Audible, một nền tảng sách nói mà Amazon sở hữu, cũng cho biết sẽ sa thải 5% nhân viên.

Ngoài việc thắt chặt ngân sách thường diễn ra vào đầu năm dương lịch, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ nhận thấy nỗ lực giảm quy mô nhân sự thừa thải vẫn chưa kết thúc. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh đang thúc đẩy các quyết định sa thải vì AI có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ hơn của nhân viên và các công ty đang chuyển hướng nguồn lực để phát triển công nghệ này.

Các vị trí mới trong các công ty cũng được xem xét kỹ lưỡng sau các đợt tuyển dụng lớn trước đó trong đại dịch Covid-19. Một số lãnh đạo doanh nghiệp thừa nhận họ mở rộng đội ngũ quá nhanh.

“Có vẻ như đợt sa thải mà chúng ta thấy năm ngoái là bước khởi đầu của một quá trình”, Nick Bunker, giám đốc nghiên cứu kinh tế Bắc Mỹ của nền tảng việc làm Indeed bình luận.

Phân bổ nguồn lực có mục tiêu hơn

Thị trường lao động Mỹ vẫn tiềm năng với việc làm được tạo ra ở tốc độ nhanh hơn so với trước đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang ở mức thấp. Nhiều công ty cũng không muốn sa thải nhân viên sau một thời gian dài chật vật tuyển dụng và giữ chân họ.

Tuy nhiên, môi trường dành cho người tìm việc đang xấu dần. Chiến dịch tăng lãi suất của Cục Dự trữ liên bang (Mỹ) làm tăng chi phí vay, khiến nhiều doanh nghiệp phải cân nhắc kế hoạch mở rộng. Khoản tiết kiệm hộ gia đình hỗ trợ chi tiêu của người Mỹ trong những năm gần đây đã giảm dần. Điều này khiến nhiều người phải rời bỏ cuộc sống an nhàn và tham gia tìm kiếm việc làm. Trong khi đó, các doanh nghiệp lại đang giảm độ tuyển dụng và đưa ra các mức lương thấp hơn.

Aaron Terrazas, nhà kinh tế trưởng của trang web đánh giá nhân viên Glassdoor cho biết, các công ty công nghệ lớn có thể nhận ra thị trường lao động đã thay đổi hoàn toàn so với một năm trước và họ sẽ không cạnh tranh để tìm kiếm nhân tài.

Ông cho rằng, lãi suất cao đã khiến việc quản trị rủi ro mất nhiều chi phí. Do đó, việc cắt giảm nhân sự nhằm tái phân bổ nguồn lực theo cách có mục tiêu hơn.

Trong thư gửi cho nhân viên hồi tuần này, Larry Fink, CEO của BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới cho biết, công ty sẽ cắt giảm 3% việc làm. Ông cho rằng, các công nghệ mới đã sẵn sàng để chuyển đổi ngành kinh doanh của chúng ta và mọi ngành khác. Dù vậy, lực lượng lao động tổng thể của BlackRock có thể vẫn sẽ lớn hơn vào cuối năm nay khi họ bổ sung thêm người để hỗ trợ các lĩnh vực tăng trưởng.

Martha Heller, CEO của Heller Search Associates, công ty tìm kiếm nhân sự cấp cao trong lĩnh vực công nghệ dự báo sẽ có thêm nhiều người lao động bị sa thải trong năm nay, nhưng số lượng tuyển dụng cũng sẽ tăng đột biến. Heller nói thêm, dù tin tức về đợt sa thải mới được công bố mỗi ngày nhưng ở chiều ngược lại, cũng có nhiều công ty có nhu tuyển dụng trong các lĩnh vực như AI tạo sinh.

Theo Julia Pollak, chuyên gia kinh tế trưởng của trang web việc làm ZipRecbeaner, việc các công ty cắt giảm 2-5% nhân viên trong tháng 12 và tháng 1 hàng năm là điều bình thường. Vì đây là thời điểm các công ty chốt ngân sách chi tiêu và bắt đầu lập kế hoạch cho một năm mới. Tuy nhiên, một số ngành, bao gồm cả công nghệ đã tuyển dụng chậm lại trong nhiều tháng qua.

“Cơn suy thoái của lĩnh công nghệ vẫn chưa kết thúc”, Pollak nói.

Nhiều công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đã tuyển dụng rầm rộ vào năm 2021 và 2022. Sau khi sa thải bớt nhân viên trong năm 2023, họ nhận thấy tổ chức của họ vẫn còn cồng kềnh.

Challenger dự báo nhiều đợt sa thải hơn có thể xảy ra ở các tập đoàn Mỹ trong năm nay.  “Bây giờ, các công ty đều tập trung cắt giảm chi phí”, ông nói.

Trong tuần qua, ứng dụng nhắn tin Discord cho biết sẽ cắt giảm 17% nhân sự, tương đương khoảng 170 người. Jason Citron, CEO của Discord thừa nhận, công ty cần phải đối mặt với sự thật phũ phàng. “Chúng ta đã phát triển nhanh chóng và mở rộng lực lượng lao động thậm chí còn nhanh hơn, tăng gấp 5 lần kể từ năm 2020. Kết quả là chúng ta đảm nhận nhiều dự án hơn nhưng cách chúng ta vận hành trở nên kém hiệu quả”, Citron viết trong thư nội bộ gửi cho nhân viên.

Chánh Tài

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngân hàng số Cake thêm tính năng mã khóa bảo vệ...

0
Nhằm tăng cường thêm độ bảo mật cho người gửi tiết kiệm, Ngân hàng số Cake by VPBank vừa thêm tính năng bảo mật...

Bùng nổ công nghệ: cần ‘siết lại’ để đảm bảo lợi...

0
(SGTT) - Hai thập niên trước đây là giai đoạn các nước để công ty công nghệ tự quản lý, tuy nhiên trước tình...

Đào, Phở và Piano, ChatGPT, giá vàng… là những từ khóa...

0
Mới đây, trình duyệt Cốc Cốc phát hành Báo cáo Xu hướng tìm kiếm quí 1-2024. Theo đó, những từ khóa như "Đào, Phở...

Những thiết bị công nghệ nổi bật tại MWC 2024

0
Ngày 26-2 (giờ Tây Ban Nha), Triển lãm thế giới di động MWC 2024 đã chính thức khai mạc tại Barcelona với nhiều sản...

Cánh tay robot từ Thảo Điền

0
(SGTT) - Một startup tại Thảo Điền, quận 2, TPHCM tự thiết kế và sản xuất những cánh tay “người máy”, nối dài niềm...

Kính Apple Vision về Việt Nam, giá bán gần bằng chiếc...

0
Mở bán từ ngày 2-2 tại Mỹ, sản phẩm mới Vision Pro của Apple đã được một số thương gia tại Việt Nam nhập...

Kết nối