Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Ladakh, vẻ đẹp huyền hoặc trên đất Ấn

(SGTT) – Nằm ở phía Bắc của Ấn Độ, trên dãy Himalaya hùng vĩ, Ladakh là vùng đất của núi non, thung lũng và cảnh sắc thiên nhiên yên bình. Khi Thu sang, cảnh sắc nơi đây vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng bởi bầu trời xanh biếc, dãy núi bạc màu và những hồ nước trong veo.
Cảnh sắc yên bình tại Ladakh. Ảnh: OntheMars

Vừa có chuyến đi đến Ladakh vào đầu tháng 9-2022, Travel Blogger OntheMars đã có những chia sẻ đến độc giả Sài Gòn Tiếp Thị hành trình tại vùng đất xinh đẹp này.

“Lần đầu nhìn thấy Ladakh qua những bức ảnh, tụi mình đã bắt đầu những giấc mơ về vùng đất này”, OntheMars tâm sự.

Ảnh: OntheMars

Ladakh từng là trung tâm của con đường tơ lụa cổ xưa – nay, được mô tả là một nơi thấm đẫm tinh thần Phật giáo giữa thiên nhiên đất trời hòa quyện.

Ảnh: OntheMars

Ladakh là nơi sinh sống của những người gốc Ấn – Aryan và Tây Tạng, nền văn hóa và lịch sử của vùng đất hoang vu này có liên quan chặt chẽ với Tây Tạng (Trung Quốc).

Ảnh: OntheMars

Thị trấn Leh, thủ phủ của Ladakh là nơi đầu tiên du khách nên ghé thăm. Đến đây, du khách có thể bị sốc độ cao bởi không khí khá loãng.

Để cơ thể thích nghi dần, du khách hãy dành thời gian khoảng hai ngày tại Leh để thăm các khu chợ, cung điện và tu viện Phật giáo nổi tiên như Leh Palace, Shey Monastery, Thiksay Monastery, Hemis Monastery, Alchi Monastery…

Tu viện Shey

Tu viện Shey. Ảnh: OntheMars
Tu viện Shey. Ảnh: OntheMars
Tu viện Shey. Ảnh: OntheMars

Tu viện Thiksey

Tu viện Thiksey. Ảnh: OntheMars
Tu viện Thiksey. Ảnh: OntheMars

Tu viện Hemis

Tu viện Hemis. Ảnh: OntheMars
Tu viện Hemis. Ảnh: OntheMars
Tu viện Hemis. Ảnh: OntheMars

Sau khi đã quen với độ loãng không khí, hành trình tiếp theo để du khách chinh phục là đèo Khardung La, cao 5.602m và Chang La, cao 5.391m, lần lượt là con đèo cao nhất và cao nhì thế giới.

Đèo Khardung La. Ảnh: OntheMars

“Những bậc thang lên đèo không hề cao, nhưng thực sự đã thử thách sức chịu đựng của con người vì gió lạnh và sự thiếu hụt oxy tại độ cao này”,  OntheMars chia sẻ.

Thung lũng Nubra. Ảnh: OntheMars

Hành trình tiếp theo du khách nên khám phá thung lũng Nubra và làng Hunder. Nằm cách thủ phủ Ladakh 150 km về phía Bắc, Nubra là thung lũng trù phú nhất toàn vùng Ladakh. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm cưỡi lạc đà tại thung lũng cát Nubra, đi qua những cồn cát trắng miết tới tận chân trời. Còn ngôi làng Hunder gây ấn tượng với du khách bởi sự yên bình, với những cây táo đỏ mọng, cây mơ sai trĩu quả.

“Bên cạnh đó, khách du lịch cũng nên ghé thăm ngôi làng Turtuk bị chia cắt bởi biên giới Ấn Độ và Pakistan. Những cánh đồng hoa tam giác mạch trắng muốt giữa núi đá bao quanh, tạo nên khung cảnh lãng mạn rất châu Âu”, OntheMars nói.

hồ Pangong

Một trong những điểm đến đẹp bậc nhất tại Ladakh là hồ Pangong, hồ nước lợ cao nhất thế giới và hồ Moriri.

Hồ Pangong. Ảnh: OntheMars
Trải nghiệm cưỡi lạc đà tại hồ Pangong. Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars

Du khách có thể trải nghiệm sống trong những ngôi làng nhỏ nép mình trên triền núi cạnh hồ, không sóng điện thoại, không internet, chỉ có làn nước hồ xanh trong, những rặng núi tuyết xa xăm và đặc biệt là bầu trời đêm như ôm cả dải ngân hà lấp lánh.

Ảnh: OntheMars

“Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, mình thấy thủ tục xin visa Ấn Độ khá đơn giản. Mọi người có thể tự xin visa du lịch online. Thủ tục chỉ gồm ảnh thẻ 3×4, ảnh chụp mặt chính hộ chiếu. Sau đó, du khách điền đầy đủ thông tin tại website và thanh toán phí visa 25 đô la Mỹ là sẽ nhận được visa qua email sau 3-5 ngày làm việc. Về chi phí, du khách đi ghép nhóm thì sẽ rẻ hơn, hành trình 11 ngày khám phá Ladakh của nhóm tốn khoảng 30 triệu đồng/người”, OntheMars chia sẻ kinh nghiệm.

Hồ Moriri

Hồ Moriri. Ảnh: OntheMars
Hồ Moriri. Ảnh: OntheMars

Theo ghi nhận của OntheMars, hiện tại Ấn Độ đã nới lỏng khá nhiều các quy định liên quan tới Covid-19. Khi nhập cảnh, hải quan chỉ yêu cầu kiểm tra chứng nhận tiêm ít nhất hai mũi vắc-xin Covid-19 là được.

Hồ Moriri. Ảnh: OntheMars
Hồ Moriri. Ảnh: OntheMars

Tuy nhiên, an ninh ở sân bay Ấn  Độ kiểm soát khá chặt chẽ, du khách nên trước khi đi cần in sẵn vé máy bay quốc tế, nội địa, booking khách sạn, chứng nhận tiêm chủng Covid-19 để sẵn sàng cung cấp bất cứ khi nào được hỏi đến.

Một số lưu ý trước khi khám phá Ladakh theo chia sẻ của OntheMars:

  • Cách nhanh nhất để bay tới Ladakh hiện tại là bay thẳng từ Hà Nội tới thủ đô New Delhi, sau đó bay tới Leh.
  • Visa du lịch Ấn là dạng visa xin online, phí visa là 25 đô la Mỹ.
  • Tỉ giá Rupee Ấn: 100 INR tương đương 33.000 đồng
  • Nên luyện tập thể dục nhẹ nhàng và uống hoạt huyết dưỡng não nửa tháng trước khi đi để giảm thiểu tác động của hiện tượng sốc độ cao và thiếu oxy.
  • Cần chuẩn bị quần áo giữ nhiệt do ban đêm khá lạnh, đặc biệt là khu vực đèo và hồ.
  • Chuẩn bị các loại sữa dưỡng thể, dưỡng ẩm da mặt và son dưỡng để không gặp phải tình trạng khô da.
  • Do vùng núi cao, bức xạ nhiệt mặt trời vào ban ngày khá gắt nên kem chống nắng là không thể thiếu.
  • Ẩm thực vùng Ladakh khá khó ăn do hầu hết người dân theo Phật giáo hoặc Hindu giáo nên sẽ ăn chay hoặc nêm gia vị không hợp khẩu vị người Việt. Vì vậy nên mang theo đồ ăn khô từ Việt Nam.
  • Tuyệt đối không mặc váy ngắn hay quần đùi khi tham quan tại các cung điện, tu viện Phật giáo.

Một số hình ảnh khác tại Ladakh do OntheMars ghi lại:

Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars
Ảnh: OntheMars

Nguyễn Phong

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề