Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ: thắp nến tri ân chiến sỹ bảo vệ cầu Rạch Chiếc

(SGTT) – Chiều 27-7, tại công viên bia tưởng niệm các liệt sỹ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc ở phường An Phú, TP Thủ Đức, đã diễn ra hoạt động tưởng niệm thắp nến tri ân những người anh hùng hy sinh trong trận đánh cuối cùng tại cầu Rạch Chiếc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đây là một hoạt động của cụm hoạt động số 8 nằm trong chuỗi việc làm “Đền ơn đáp nghĩa” do Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức hưởng ứng kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2022) nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và tinh thần tự hào dân tộc với đoàn viên thanh niên.

Đoàn viếng thăm trước đó tại bia tưởng niệm ngày 27-7. Ảnh: Cụm hoạt động số 8

Phát biểu tại lễ tri ân, ông Phan Văn Phương (cụm trưởng cụm hoạt động số 8) cho biết hoạt động này hướng đến thể hiện tấm lòng, tình cảm của thế hệ trẻ ngày nay, trân trọng những đóng góp hy sinh của anh hùng liệt sỹ vì độc lập tự do của dân tộc. Ngoài ra, không khí trang nghiêm sẽ khơi dậy trong lòng mỗi người sự biết ơn sâu sắc với các chiến sỹ đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng ở nơi đây.

Ông Phan Văn Phương (thứ hai từ trái sang, cụm trưởng cụm hoạt động số 8). Ảnh: Cụm hoạt động số 8

Từ 3:00 chiều, đại diện Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM, ban chấp hành các đơn vị thuộc cụm hoạt động số 8, nhiều đoàn viên thanh niên từ các chi đoàn khác nhau đã có mặt để tham gia các hoạt động tưởng nhớ, tri ân ở địa điểm này.

Đại diện các chi đoàn, ban lãnh đạo, đoàn viên thanh niên dâng hương tưởng niệm. Ảnh: Cụm hoạt động số 8
Không khí trang nghiêm trong ngày thương binh liệt sỹ 27-7. Ảnh: Cụm hoạt động số 8
Hoạt động thắp nến tri ân tại bia tưởng niệm các anh hùng dân tộc. Ảnh: Cụm hoạt động số 8

Một số hoạt động cụ thể diễn ra như dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài khuôn viên tưởng niệm, tiến hành dâng hương, dâng hoa, thắp nến tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ trong trận chiến cuối cùng tại cầu Rạch Chiếc để giải phóng miền Nam, thống nhất hai miền tổ quốc.

An Phú

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Đêm tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy...

0
Đúng 20 giờ ngày 19-11, lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 diễn...

Kết nối