Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024

Khẩu trang y tế vẫn “cháy” hàng, khó tìm chỗ mua

(SGTTO) – Theo ghi nhận của Sài Gòn Tiếp Thị Online, những ngày này người dân vẫn khó tìm mua được khẩu trang y tế ở các tiệm thuốc tây thông thường.

Trước thông tin TPHCM sẽ tăng cường sản xuất hàng triệu khẩu trang trong tháng 2, nhiều tiệm thuốc tây vẫn đang trong tình trạng “cháy” hàng khẩu trang y tế và khẩu trang vải kháng khuẩn.

Không có hàng để bán
Loại khẩu trang còn sót lại tại hiệu thuốc tây đường Vũ Huy Tấn. Giá 45.000 đồng/5 cái. Ảnh: Ý Nhiên.

Pharmacity là một trong những doanh nghiệp cam kết bán khẩu trang bình ổn giá trong những ngày bùng phát dịch viêm phổi Covid-19 vừa qua. Ngày 13-2, doanh nghiệp này đã đưa ra thông báo bán khẩu trang và nước rửa tay theo khung giờ 7-8 giờ sáng và 19-20 giờ tối. Tuy nhiên không phải cửa hàng nào của Pharmacity cũng có bán khẩu trang y tế. Chẳng hạn, nhân viên tại chi nhánh Pharmacity trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh) cho biết, cửa hàng đã ngừng bán khẩu trang và không thể hứa trước với khách hàng khi nào sẽ tiếp tục bán trở lại.

Qua khảo sát ngẫu nhiên bốn cửa tiệm thuốc tây trên đường Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh), hầu hết chủ cửa hàng đều lắc đầu trước câu hỏi: “Có bán khẩu trang y tế không?”. Một trong số các chủ hiệu thuốc ở 4 địa điểm này tỏ ra không hài lòng vì không mua được khẩu trang để bán. Người này cho biết, chị không hiểu nếu đúng như thông tin TPHCM sẽ tăng cường sản xuất khẩu trang thì tại sao hiện nay vẫn chưa có để bán.

Tuy nhiên, một tiệm thuốc tây trên đường Vũ Huy Tấn cũng thuộc quận Bình Thạnh vẫn còn bán loại khẩu trang dùng một lần màu trắng, được giới thiệu là làm từ vải kháng khuẩn tốt hơn khẩu trang y tế thường thấy. Loại này có hình dáng tương tự khẩu trang 3D mask từ Nhật Bản, với phiên bản dây đeo thun mỏng manh.

Giải thích về việc không có bao bì hay hộp sản phẩm, người bán lý giải vì họ nhập thùng lớn và “chỉ còn vài cái, tách ra bán lẻ thành một xấp 5 cái”. Giá bán loại này là 45.000 đồng/5 cái, tức nếu mua 10 cái đã gần 100.000 đồng. Chủ tiệm thuốc nói thêm, nếu khách mua nhiều cũng không giảm giá và dự đoán rằng nguồn hàng sẽ bình ổn lại sau một vài tháng nữa.

Tối ngày 15-2, một cửa hàng tại trung tâm thương mại AeonMall Tân Phú công bố bán khẩu trang ngay sảnh trung tâm và mỗi người chỉ được mua một hộp. Chỉ trong vài phút hàng dài người đã xếp hàng để chờ mua khẩu trang. Cửa hàng bán tại sảnh sự kiện với nhiều mặt hàng mỹ phẩm, nhưng hiếm người đứng xem mỹ phẩm, đa số xếp hàng để mua khẩu trang.

Dòng người xếp hàng để mua khẩu trang tại AeonMall Tân Phú tối 15-2. Ảnh: T.T
Người bán khuyên dùng khẩu trang vải
Một mẩu quảng cáo khẩu trang trên mạng.

Tại khu vực đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, nhiều hiệu thuốc tại đây cũng trong tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế. Nhiều người bán khuyên nên dùng khẩu trang vải và giặt sạch mỗi ngày hơn là chờ đợi vì chắc chắn nếu nhập hàng cũng sẽ không đủ sức mua.

Khu vực Quốc Lộ 13, quận Thủ Đức cũng cùng chung tình trạng khan hiếm khẩu trang. Trước khi bùng phát dịch Covid-19, các cửa hiệu thuốc tây trên đường này bán khẩu trang y tế với giá 40.000 – 50.000 đồng/hộp. Nhưng hiện tại, họ không còn mua được khẩu trang nữa và thậm chí còn phải “săn” hàng trên mạng, hàng xách tay để sử dụng cho gia đình. Giá mua đầu vào đã cao, giá bán ra còn cao hơn nữa. Một cửa hàng còn bày tỏ sự e ngại khi bán tại khu vực dân cư này với mức giá cao gấp 4-5 lần thông thường.

Ngoài các cửa hiệu thuốc tây là nơi uy tín để mua khẩu trang y tế, không ít những người kinh doanh online đã tranh thủ quảng cáo rầm rộ, trong đó có một số bán khẩu trang không rõ nguồn gốc. Những mức giá cao hơn hẳn ngày thường vẫn được rao bán: 300.000 đồng/hộp, 400.000 đồng/hộp… thậm chí là 22 triệu đồng/thùng. Có người còn rao loại khẩu trang bằng vải kháng khuẩn, có thể giặt được 200 lần với giá 500.000 đồng/cái. Tuy nhiên, nguồn gốc và chất lượng các loại khẩu trang này vẫn không được kiểm chứng, chỉ được nhận biết qua lời rao của những người bán hàng.

Ý Nhiên

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

EU thất thu lớn vì giá tín chỉ carbon giảm sâu

0
(SGTT) - Giá carbon ở Liên minh châu Âu (EU) giảm mạnh trong năm nay khiến doanh thu bán tín chỉ carbon của EU...

Tăng cường 2.000 chuyến bay đêm, giá vé ‘hạ nhiệt’ dịp...

0
(SGTT) - Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết đang mở bán tăng cường 2.000 chuyến bay đêm (từ sau 21:00 giờ) trên các...

Thơm lừng góc chợ Phạm Văn Hai với tô bánh đa...

0
(SGTT) - Bánh đa là sợi bánh thân quen trong một số món ăn của người dân Hải Phòng. Theo dòng chảy văn hóa...

Thảo Cầm Viên tổ chức lễ hội ẩm thực ba miền...

0
Với quy mô hơn 50 gian hàng, cùng 149 món bánh truyền thống, lễ hội ẩm thực "Non sông thống nhất" diễn ra từ...

Loạt sự kiện du lịch tại các địa phương dịp lễ...

0
(SGTT) - Lễ hội Diều khổng lồ tại huyện Đất Đỏ (Bà Rịa – Vũng Tàu), lễ hội Tháp Bà Ponagar (Khánh Hoà) hay...

Nghĩ về cuộc đấu giá 3 mỏ cát với mức trúng...

0
(SGTT) – Vụ đấu giá ba mỏ cát ở Hà Nội với giá trúng cao gấp hàng trăm lần giá khởi điểm đã trôi...

Kết nối