Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Khám phá Đài Loan qua hướng dẫn viên du lịch online

Hôm nay (19-12), những du khách Việt Nam yêu thích du lịch Đài Loan nhưng chưa thể lên đường vì đại dịch có thể giải tỏa “cơn ghiền” bằng cách đi tour qua livestream hướng dẫn của hướng dẫn viên du lịch. Chương trình này do Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM thực hiện.

Ảnh chụp màn hình Fanpage Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM, cơ quan này sẽ tổ chức chương trình “Bạn có muốn ra nước ngoài du lịch không? Để tôi dắt bạn đi nhé!?” cho du khách Việt Nam tham quan một số tour ở lãnh thổ này qua livestream của hướng dẫn viên du lịch.

Theo đó, với sự hợp tác của Công ty MyproGuide, các hướng dẫn viên sẽ livestream dẫn du khách đi ba tour, gồm tour khám phá khu suối nước nóng Beitou (suối nước nóng đầu tiên của Đài Loan), thành phố Đài Bắc và tìm hiểu văn hóa cũng như nét đẹp của khu phố cổ Dadaocheng ở Đài Bắc.

Để được trải nghiệm, mọi người có thể vào Fanpage của Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM theo địa chỉ https://www.facebook.com/itstimefortaiwanvn để tìm hiểu tour cũng như cách thức đăng ký.

Theo thông tin trên Fanpage, chuyến trải nghiệm đầu tiên sẽ diễn ra từ 15:30 – 16:30 hôm nay với lịch trình tour livestream gồm Trạm tàu điện ngầm Bắc Đầu, Thư Viện Bắc Đầu, Bảo Tàng suối nước nóng, Khu suối nước nóng công cộng, Giới thiệu về suối nước nóng địa nhiệt. Số lượng khách tham gia chỉ dành cho 50 người đăng ký sớm nhất theo quy định của chương trình.

Được biết, Việt Nam là một trong những thị trường lớn của nhiều điểm đến, đặc biệt là các điểm đến của khu vực châu Á như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… nên cơ quan xúc tiến du lịch của những nơi này đang đẩy mạnh kết nối với du khách nhằm chuẩn bị các kế hoạch đón khách trở lại sau đại dịch.

Bạn có chọn du lịch Đài Loan qua hướng dẫn viên online hay không?

Xem kết quả

 

Đào Loan

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Có thể tìm nhà vệ sinh công cộng qua app khi đi du lịch Huế, Đà Nẵng

0
Những ứng dụng (app) như “Hue-S” của Thừa Thiên Huế và “Danang Smart City” của thành phố Đà Nẵng có tính năng giúp người dân, du khách có thể tìm địa điểm mà vệ sinh công cộng miễn phí.  Ngành du lịch góp phần vào mục tiêu giảm 30%...

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh lọt top 99 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

0
(SGTT) - Là điểm du lịch nổi bật tại TPHCM, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh hiện trưng bày nhiều thiết bị, hiện vật liên quan đến các cuộc chiến giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Mới đây, bảo tàng được ứng dụng Stasher bình chọn là...

Đầu năm đi xem Lễ hội Đình làng Túy Loan

0
(SGTT) - Sau hai năm gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, hôm qua (30-1) và nay (nhằm mùng 9 và 10 tháng Giêng âm lịch), UBND xã Hòa Phong phối hợp với Trung tâm VHTT&TT huyện tổ chức Lễ hội Đình làng Túy Loan và Lễ hội Rau năm...

Khách Việt chọn châu Á trong chuyến đi chào đón năm mới

0
Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, du khách Việt vẫn ưa chuộng các chuyến du lịch ngắn ngày ở các điểm đến thuộc châu Á. Đứng đầu trong danh sách tìm kiếm do nền tảng Agoda.com cung cấp là Thái Lan, tiếp đến là Indonesia, Singapore, Malaysia...

Du lịch xanh – con đường khó nhưng phải đi

0
Thách thức của ngành du lịch tại Quảng Nam hiện nay là tìm cách để mô hình du lịch xanh có thể được áp dụng tại nhiều doanh nghiệp hơn từ lữ hành đến lưu trú, nhà hàng… vì đây được xem là hướng đi phù hợp hiện nay...

Ấn tượng cảnh sắc bình minh đẹp mơ màng trên khắp Việt Nam

0
(SGTT) - Qua ống kính của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Tuấn (Đan Khôi), đến từ Hà Nội, cảnh sắc bình minh trên khắp Việt Nam hiện lên mơ màng, ấn tượng và khác lạ. ‘Săn’ bình minh đẹp như tranh trên bãi biển ‘vô cực’ ở Thái Bình ...

Kết nối


Cùng chuyên mục