Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Họp xem xét cấp phép khẩn cấp vắc-xin Nanocovax vào ngày mai, 29-8

(SGTT) – Theo Sức khỏe & Đời sống, trong ngày mai, Hội đồng tư vấn cấp phép thuốc và nguyên liệu làm thuốc, Bộ Y tế sẽ nhóm họp để xem xét hồ sơ xin cấp giấy đăng ký lưu hành của 2 loại vắc-xin Covid-19, trong đó có vắc-xin Nanocovax do Việt Nam nghiên cứu và phát triển.
Nguồn: Bộ Y tế

Nanocovax có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả

Chiều nay, sau khi xem hồ sơ và kết quả nghiên cứu, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã đi đến kết luận vắc-xin Nanocovax đạt yêu cầu về tính an toàn ngắn hạn dựa trên dữ liệu báo cáo giữa kỳ giai đoạn 3a tính đến hiện tại. Tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung một số kết quả xét nghiệm chuyên ngành theo đề cương đã được phê duyệt.

Về đề xuất xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện cho loại vắc-xin này, 2 hội đồng sẽ đưa ra các điều kiện để được tiếp tục hoặc dừng lưu hành khi đã có đủ dữ liệu về hiệu lực bảo vệ và tính an toàn của vắc-xin. Dù trong trường hợp Nanocovax được cấp giấy đăng ký lưu hành thì có thể chỉ được sử dụng trong điều kiện theo số lượng và kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt.

Được biết, Nanocovax là vắc-xin Covid-19 của Việt Nam, do Công ty Nanogen nghiên cứu, phát triển, đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba trên 13.000 người. Mục đích của giai đoạn này là tiếp tục đánh giá tính an toàn, sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vắc-xin.

Ngày 28-8, TPHCM có tổng cộng 5.481 ca mắc Covid-19

Theo bản tin tối 28-8 của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận thêm 12.103 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 12.097 ca ghi nhận trong nước tại TPHCM (5.481), Bình Dương (4.049), Đồng Nai (797), Long An (451), Tiền Giang (241), Đồng Tháp (143), Đà Nẵng (109), Khánh Hòa (92), Quảng Bình (90), Kiên Giang (77), Nghệ An (70), Hà Nội (61), Đắk Lắk (60), Bình Thuận (49), Cần Thơ (37), Bà Rịa – Vũng Tàu (35), Bến Tre (25), Thừa Thiên Huế (24), Thanh Hóa (22), An Giang (20).

Tiếp đến là Phú Yên (16), Sóc Trăng (16), Quảng Ngãi (15), Bạc Liêu (13), Quảng Nam (13), Trà Vinh (13), Bình Phước (13), Hậu Giang (11), Bình Định (11), Đắk Nông (8 ), Vĩnh Long (6), Ninh Thuận (6), Hà Tĩnh (6), Cà Mau (5), Lâm Đồng (4), Lạng Sơn (3), Gia Lai (2), Bắc Ninh (2) và Bắc Giang (1).

Như vậy trong 24 giờ qua (từ 18:00 ngày 27-8 đến 18:00 ngày 28-8) số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 804 ca. Tại TPHCM tăng 98 ca, Bình Dương giảm 138 ca, Đồng Nai giảm 199 ca, Long An giảm 3 ca và Tiền Giang giảm 71 ca.

Về tình hình điều trị bệnh, theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TPHCM, tính đến 6:00 ngày 28-8, toàn thành phố đang điều trị cho 38.559 bệnh nhân, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Học sinh tiêm đủ 2 mũi sẽ có thể đi học trở lại

Theo TTXVN, tại Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 diễn ra sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chính phủ sẽ có giải pháp cho năm học mới bảo đảm an toàn trường học gắn với tiêm vắc-xin”.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ Y tế để tính toán nhu cầu từng lứa tuổi, nghiên cứu nhập về vắc-xin mà nhiều quốc gia sử dụng tiêm cho trẻ em để tiêm cho học sinh. Các em được tiêm đủ hai mũi vắc-xin phòng Covid-19 có thể đến trường học bình thường kèm thêm các giải pháp chống dịch khác.

Về giáo viên, Thủ tướng cho hay đang chỉ đạo các địa phương rà soát lại xem nguồn vắc-xin nơi nào còn thiếu thì mau chóng bổ sung để sớm tổ chức tiêm khi bước vào năm học mới.

Trước mắt, đối với địa phương không có dịch thì cần tính toán cho học sinh trở lại trường kèm các biện pháp phòng dịch. Còn với địa phương đang có dịch hoặc diễn biến phức tạp thì vẫn phải là học trực tuyến.

Theo một nghiên cứu chủ yếu đối với bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ, biến thể Delta có thể khiến người nhiễm có nguy cơ nhập viện cao gấp đôi so với biến thể Alpha. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet ngày 28-8.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối