Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Hơn 1.500 người nước ngoài nhập cảnh, chưa phát hiện chủng mới Omicron

(SGTT) – TPHCM tiếp nhận khoảng 1.597 người nước ngoài đến và tất cả được khám sàng lọc. Ngành y tế đã phát hiện 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tất cả được giải mã trình tự gene và chưa phát hiện chủng mới Omicron. Hành khách chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính trong 72 giờ, người từ nước đã ghi nhận Omicron buộc cách ly tập trung để ngăn biến chủng mới.

TPHCM tiếp nhận khoảng 1.597 người nước ngoài, phát hiện 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, chưa phát hiện chủng mới Omicron

Theo trang tin của Cục Y tế dự phòng thuộc Bộ Y tế, ngày 10-12, Cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế (IHR_2005) Việt Nam (Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế) nhận được thông báo từ Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (Bộ Y tế) Hồng Kông (Trung Quốc) về 3 trường hợp phát hiện mắc Covid-19, nghi ngờ nhiễm biến chủng mới, ngay khi nhập cảnh Hồng Kông ngày 8-12. Cả ba trường hợp (2 công dân Việt Nam và 1 công dân là người nước ngoài) đáp chuyến bay số hiệu CX764 từ TPHCM đi Hồng Kông.

Ngay khi có thông tin, Cơ quan đầu mối quốc gia IHR (2005) Việt Nam đã liên hệ, chỉ đạo Viện Pasteur TPHCM phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thực hiện giám sát, điều tra xử lý ổ dịch và truy vết người tiếp xúc gần với 3 trường hợp trên trong thời gian 14 ngày trước khi xuất cảnh.

Đồng thời, Cơ quan đầu mối thực hiện IHR Việt Nam cũng trao đổi hằng ngày với Cơ quan đầu mối IHR của Hồng Kông để tiếp tục xác minh, chia sẻ thông tin.

Ngày 11-12, Hồng Kông đã cung cấp thông tin khẳng định cả 3 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh từ Việt Nam theo thông báo ngày 10-12, dương tính với SARS- CoV-2. Kết quả giải trình tự gene đều thuộc biến thể Delta, không liên quan đến biến thể Omicron.

Trước đó, liên quan đến biến thể Omicron, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch Covid-19 vào ngày 13-12, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết ba ngày qua, TPHCM tiếp nhận khoảng 1.597 người nước ngoài đến và tất cả được khám sàng lọc. Ngành y tế đã phát hiện 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tất cả được giải mã trình tự gene và chưa phát hiện chủng mới Omicron.

TPHCM tiếp nhận khoảng 1.597 người nước ngoài đến và tất cả được khám sàng lọc. Ngành y tế đã phát hiện 9 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Tất cả được giải mã trình tự gene và chưa phát hiện chủng mới Omicron.

Bà Mai cũng cho biết vừa qua, báo chí thông tin nước bạn cấm chuyến bay từ TPHCM đi qua Hồng Kông (Trung Quốc). Cơ quan chức năng đã làm việc và biết được sau khi giải mã trình tự gene của 3 người đi từ TPHCM qua Hồng Kông thì đều nhiễm biến thể Delta, không phải Omicron.

8 giải pháp trọng tâm như tăng cường giám sát, ứng phó Omicron

Ngày 14-12, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đã ký ban hành kế hoạch khẩn xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến chủng Omicron với 8 giải pháp trọng tâm như tăng cường giám sát, kiểm dịch quốc tế tại cửa khẩu hàng không, hàng hải, giám sát ca mắc mới tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp, xét nghiệm, giải mã gene để phát hiện sớm biến chủng mới…

Theo phương án của UBND TPHCM, khi phát hiện các trường hợp nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên, thành phố sẽ tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch, cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến chủng Omicron được cập nhật, kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết, cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với người tiếp xúc gần (F1).

TPHCM xây dựng thế trận y tế ứng phó biến thể Omicron. Ảnh minh họa: Reuters
Ngày 14-12: Việt Nam có 15.220 ca Covid-19, Cà Mau có số mắc nhiều nhất cả nước

Tính từ 16:00 ngày 13-12 đến 16:00 ngày 14-12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 15.220 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 15.203 ca ghi nhận trong nước tại 62 tỉnh, thành phố.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Bến Tre giảm 294 ca, Hà Nội giảm 163 ca và An Giang giảm 122 ca.

Những địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cà Mau tăng 218 ca, Hải Phòng tăng 199 ca và Bạc Liêu tăng 141. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.142 ca/ngày.

Minh Thảo 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các loại vaccine phòng Covid-19 nội địa giờ ra sao?

0
Trong đại dịch Covid-19, ba loại vaccine phòng Covid-19 nội địa là ARCT-154, Covivac và Nanocovax đã từng được kỳ vọng có mặt sớm,...

Covid-19: kết thúc tình trạng khẩn cấp nhưng vẫn tuân thủ...

0
Sau tuyên bố của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về việc Covid-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn...

TPHCM: Hơn 90% ca nhập viện mắc bệnh nền, dự báo...

0
Trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, số ca mắc Covid-19 nặng có chiều hướng tăng nhẹ, tập trung vào các đối tượng người lớn...

Biến thể phụ của Omicron lây lan nhanh nhưng không gây...

0
Trong ngày nghỉ lễ 2-5 vừa qua, theo thống kê của Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 4 ca tử vong do Covid-19...

Người dân tranh thủ đi tiêm vaccine Covid-19 trong những ngày...

0
Dù đang trong kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày nhưng nhiều người dân tại TPHCM vẫn không quên phòng dịch bằng cách rủ nhau...

Khẩu trang y tế ‘sốt giá ảo’

0
Trước thông tin số ca mắc Covid-19 tại TPHCM có xu hướng tăng, thị trường mua bán khẩu trang bắt đầu sôi động trở...

Kết nối