Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Hoa thàn mát tháng 5 trên bán đảo Sơn Trà

(SGTT) – Đứng trên đỉnh Sơn Trà mùa này, bạn sẽ thấy những vạt rừng màu tím ngát bởi hoa thàn mát bừng sắc nở rộ, thoảng hương ngào ngạt. Một bên là biển xanh, một bên là hoa tím phác họa nên bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ.

Bán đảo Sơn Trà “quyện” trong sắc tím hoa thàn mát

Bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 10km về phía Đông Bắc. Nơi đây có diện tích hơn 4,4 km², dài 13km với chu vi khoảng 60km, độ cao trung bình 350m, cao nhất là đỉnh Ốc gần 700m. Ở đây, vào tháng 5 thường nở rộ một loài hoa tên là thàn mát. Chúng khoe sắc tím trải rộng hai bên đường bê tông, từ hướng cảng Tiên Sa đi lên bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà rợp sắc tím của hoa thàn mát. Ảnh: Tiêu Dao

Cây thàn mát còn có tên gọi khác là cây mát đánh cá, mác bát, thăn mút hay cây duốc cá. Thàn mát là loài cây thân gỗ cao từ 6-10m. Thân cây hợp trục, tán dày, rụng lá theo mùa. Thàn mát phân bố chủ yếu ở rừng mưa nhiệt đới và nhiệt đới gió mùa với độ dày tầng đất sâu. Cành non có lông thưa. Lá kép lông chim lẻ, thường có từ 5-7 lá chét trên cuống chính. Lá chét có phiến hình trái xoan thuôn, dài 5-7cm, rộng 1,5–3cm. Mặt trên lá chét thường có màu muội đèn, mặt dưới màu xanh nhạt có từ 7-8 cặp gân phụ.

Vẻ đẹp nao lòng của loài hoa thàn mát. Ảnh: Tiêu Dao

Hoa thàn mát ở nách lá đầu cành, dài đến hơn 15cm và có màu tím. Mỗi nhánh hoa thàn mát trông như một chùm phong lan. Nếu những loại phong lan như nghinh xuân, đuôi chồn chỉ cho một chùm hoa thôi, riêng hoa thàn mát nở là bung xòe cả một rừng màu vương giả, quý phái.

Mỗi dịp tháng 5 về, cây thàn mát trên bán đảo Sơn Trà lại bung nở với sắc tím rực rỡ khiến ai cũng ngất ngây trước. Những chuỗi hoa thàn mát nứt ra từ kẽ lá, rũ mình trong gió đêm, hôm sau lại bật ra màu tím kiêu hãnh ngay giữa lòng Đà Nẵng.

Hoa thàn mát mê hoặc lữ khách đường xa

Cận cảnh sắc hoa thàn mát dưới nắng ban mai. Ảnh: Tiêu Dao

Hoa thàn mát đẹp nhất vào buổi sáng. Chúng lung linh dưới ánh ban mai và những giọt sương còn đọng lại. Lúc này, hoa sẽ mang màu tím hồng lạ mắt. Vẻ đẹp nao lòng của loài hoa tím kết hợp với loài voọc đã tạo nên bức tranh thiên nhiên làm xao xuyến nhiều du khách đến đây. Sắc tím mộng mơ mang vẻ lãng mạn. Có lẽ chính vì vẻ đẹp tuyệt mỹ của loài hoa này đã mời gọi những người yêu thiên nhiên tìm đến chiêm ngưỡng.

Vẻ đẹp tím biếc đầy kiêu sa của hoa thàn mát. Ảnh: Tiêu Dao

Mỗi mùa hoa thàn mát chỉ kéo dài từ 2 đến 3 tuần trong tháng 5. Những gam màu tím phủ kín nhiều khoảng rừng trên bán đảo Sơn Trà đã làm mê hoặc, níu chân lữ khách. Ai nấy đều phấn khích khi được ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của thiên nhiên ban tặng cho Sơn Trà. Từ đó, họ thấy được vẻ đẹp hoang sơ và quyến rũ nơi đây, nhận ra Đà Nẵng cũng có một nơi được gọi là “rừng trong phố”.

Hoa thàn mát và vọoc chà vá chân nâu. Ảnh: Tiêu Dao

Hoa thàn mát là món ăn ưa thích của “Nữ hoàng linh trưởng” voọc chà vá chân nâu trên bán đảo Sơn Trà. Vào mùa hoa nở, loài voọc này thường lui tới kiếm thức ăn. Đặc biệt, đây cũng là loài hoa tô điểm cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà tại Đà Nẵng.

Hoa thàn mát là món ăn ưa thích của voọc chà vá chân nâu. Ảnh: Tiêu Dao

Tuy nhiên hiện nay, dịch bệnh bùng phát, bán đảo Sơn Trà tạm thời đóng cửa các hoạt động tham quan, du lịch khiến du khách tiếc ngẩn ngơ vì không được chiêm ngưỡng mùa hoa tím của núi rừng.

Tiêu Dao – Huỳnh Sơn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Khi rau xanh không chỉ để ăn

0
(SGTT) - Không chỉ cung cấp thực phẩm hữu cơ, an toàn, những vườn rau xanh mướt tại các khu nghỉ dưỡng đang dần...

Các tour du lịch định hướng ‘xanh’ ngày càng được ưa...

0
(SGTT) - Những năm gần đây, du lịch xanh tại TPHCM đang phát triển mạnh và được nhiều du khách ủng hộ, đặc biệt...

Sáng kiến Điểm đến An toàn: Đồng hành cùng doanh nghiệp...

0
(SGTT) - Ngày 5-4, tại TP Châu Đốc, An Giang, chương trình Sáng kiến Điểm đến An toàn của Tạp chí Kinh tế Sài...

Nhà hàng tại Quảng Nam nỗ lực làm du lịch xanh

0
(SGTT) - Tại Quảng Nam, một số doanh nghiệp đang hướng đến việc đầu tư cho du lịch xanh, bền vững, trong đó có...

Trao ‘hộ chiếu xanh’ khi du lịch xứ dừa

0
(SGTT) - Đã có 15 du khách được trao "hộ chiếu xanh" (passport Net Zero) khi tham gia tour “Net Zero tours Bến Tre”...

Người dân Nhà Bè thức đêm làm du lịch

0
(SGTT) - Không huyên náo như tại trung tâm TPHCM, về huyện Nhà Bè ban đêm rất êm ắng, thanh bình, tưởng chẳng có...

Kết nối