Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Gia tăng người mắc di chứng sau hồi phục, nhiều bệnh viện lập khoa điều trị hậu Covid-19

(SGTT) – Trong thời gian vừa qua, TPHCM ghi nhận nhiều bệnh nhân phải đi khám các khoa chuyên sâu vì đối mặt với các di chứng sau khi điều trị khỏi Covid-19. Để giải quyết vấn đề này, Sở Y tế TPHCM đang xây dựng kế hoạch chăm sóc, phục hồi bệnh nhân sau Covid-19; đồng thời các bệnh viện lớn ở TPHCM đã thành lập khoa điều trị hậu Covid-19.

Trong đợt dịch thứ 4, tính đến ngày 29-12-2021, TPHCM có 501.990 người nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế công bố. Đến nay, TPHCM vẫn đang tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đáng chú ý, ngành Y tế TPHCM đã ghi nhận nhiều vấn đề sức khỏe của người dân sau khi mắc Covid-19.

Theo ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, tại các bệnh viện trên địa bàn, người dân đến khám chuyên khoa sau mắc Covid-19 không ít. Các tình trạng bệnh lý được ghi nhận rất đa dạng như cảm giác mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch và rối loạn tâm thần hậu Covid-19.

Để giải quyết các vấn đề về tâm lý, tâm thần hậu Covid-19 cho người dân, tại buổi họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM vào chiều ngày 10-1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM, cho biết đây là mối quan tâm của ngành Y tế TPHCM. Theo đó, thành phố vẫn đang tiến hành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho các nhóm đối tượng này.

Trong hướng dẫn của Bộ Y tế, ngay sau khi xuất viện, các F0 khỏi bệnh có thể tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 mũi bổ sung.

Tại một số bệnh viện lớn ở TPHCM đã thành lập khoa điều trị hậu Covid-19. Các bệnh viện có phòng khám cho bệnh nhân đã mắc Covid-19 để tư vấn, thăm khám từ tâm lý đến thể chất cho bệnh nhân. 

Cụ thể, bệnh nhân là trẻ em có thể khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM). Với người lớn, có các bệnh viện như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Viện y dược học dân tộc… Đối với tuyến Trung Ương, bệnh nhân có đến Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TPHCM cũng đang xây dựng kế hoạch chăm sóc, phục hồi bệnh nhân hậu Covid-19. Ngoài khám điều trị bệnh lý thực thể, còn chăm sóc tâm thần tâm lý cho đối tượng này.

Mới đây, Bộ môn Kỹ thuật Phục hồi chức năng thuộc Trường Đại học Y dược TPHCM đã  xây dựng sổ tay Cẩm nang phục hồi sau Covid-19, do các bác sĩ, giảng viên biên soạn với 11 chuyên đề nhằm hỗ trợ cho nhóm bệnh nhân mắc chứng hậu Covid-19 .

Về chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc Covid-19, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), cho biết dự kiến năm 2022, đối tượng bảo vệ trong nhóm nguy cơ sẽ được mở rộng thêm, trong đó gồm người từ 50 tuổi, có bệnh nền và phụ nữ mang thai chưa tiêm. Trong năm 2021, đối tượng được chú ý là người có độ tuổi từ 65.

Theo đánh giá, hiện nay, chiến dịch bảo vệ người nhóm nguy cơ tại TPHCM đã đạt được thành công. Trước đây, khi phân tích tỷ lệ tử vong, ngành y tế nhận thấy các trường hợp tử vong rơi nhiều vào nhóm người lớn tuổi trên 65 và người có bệnh nền.

Vì vậy, TPHCM đã có quyết định về việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tập trung vào nhóm này. Cho đến nay, số ca tử vong trên địa bàn thành phố đã có dấu hiệu giảm rõ rệt.

Về kế hoạch tiêm vắc-xin mũi 3, theo ông Tâm dựa vào số liệu thống kê, có một số quận, huyện đã đạt 90% tiến độ tiêm chủng. Nếu duy trì 200.000 mũi tiêm/ngày như hiện nay, TPHCM sẽ hoàn thành kế hoạch bao phủ mũi 3 trước Tết Nhâm Dần 2022.

Minh Thảo

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mẹ rùa Malaysia vượt biển đến Côn Đảo đẻ trứng

0
(SGTT) - Ngày 22-4, một rùa mẹ đeo thẻ quốc gia Malaysia đã bơi vào bãi Cát Lớn tại hòn Bảy Cạnh, thuộc Vườn...

Ẩm thực hiện đại qua ‘góc nhìn’ đầu bếp Huỳnh Quang...

0
(SGTT) - Chọn phong vị ẩm thực hiện đại, đầu bếp Huỳnh Quang Viên đến từ Quảng Ngãi đã có buổi chia sẻ kiến...

Trốn nắng Sài Gòn tại không gian xanh mát của S’mores...

0
(SGTT) - Với không gian nhiều mảng xanh, S'mores Caffè là điểm đến lý tưởng để mọi người tìm kiếm sự mát mẻ giữa...

Thủ phủ dừa Bến Tre ‘gồng mình’ chống chọi với xâm...

0
(SGTT) - Mặc dù giá dừa đang tốt hơn năm trước nhưng tình hình hạn mặn, mùa khô kéo dài đã khiến năng suất...

Dấu xưa – Hồn phố: Về Long An, ghé thăm làng...

0
(SGTT) - Trải qua bao thăng trầm, nhiều thế hệ người dân xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An vẫn gắn bó...

Ẩm thực Michelin: Trải nghiệm tô phở được Michelin đề xuất...

0
(SGTT) - Trong nhiều thương hiệu phở có tiếng tại TPHCM, quán Phở Việt Nam được thực khách nhớ đến bởi sự chỉn chu...

Kết nối