Thứ Ba, Tháng Tư 23, 2024

Găng tay còn dính vết bẩn, đã qua sử dụng nhưng vẫn tuồn ra thị trường

(SGTTO) – Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an TPHCM phát hiện một kho hàng chứa số lượng lớn găng tay y tế kém chất lượng, giả nhãn hiệu có tiếng. Nhiều găng tay còn dính vết bẩn, đã qua sử dụng nhưng vẫn tuồn ra thị trường.

Trước đó, vào tối 8-9, Đội 7 Cục Quản lý thị trường phối hợp cùng Đội 6 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, phát hiện tại đây có chứa số lượng lớn găng tay y tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 thùng carton chứa có khoảng 4.500 hộp găng tay, ước tính khoảng 4 triệu cái.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, số hàng này không hóa đơn, chứng từ mua bán, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đóng gói giả nhãn hiệu K.H. Một số găng tay còn dính vết bẩn, đã qua sử dụng, kém chất lượng.

Trước đó, hồi giữa tháng 8, giám đốc Công ty Trường Thọ sản xuất găng tay y tế giả đã bị khởi tố. Tổng giá trị găng tay y tế giả và nguyên liệu dùng sản xuất hàng giả của Công ty Trường Thọ do Ngô Minh Danh làm giám đốc có giá trị trên 20 tỉ đồng. Hiện Công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó vào ngày 10-8, cơ quan công an kiểm tra kho chứa hàng tại số 27/9 đường Tân Thới Nhất 8, quận 12. Vào thời điểm kiểm tra, Công an bắt quả tang cơ sở này đang tổ chức cho 32 nhân công tiến hành sản xuất găng tay y tế giả nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tính chung tất cả các điểm khám xét, công an thu giữ tổng cộng 3.550 thùng găng tay y tế giả nhãn hiệu; 10.896 thùng găng tay y tế nhãn hiệu HTC Glove, HM Glove; 66,5 tấn găng tay y tế cũ đã qua sử dụng; 1,5 tấn vỏ hộp và 500kg vỏ thùng; một số lượng lớn tem, nhãn mang nhãn hiệu Vglove.

Thủ đoạn sản xuất của Danh là thu mua găng tay y tế đã qua sử dụng. Sau đó, Minh cho các công nhân lấy găng tay kém chất lượng chứa trong bao tải đưa vào thiết bị thổi không khí để kiểm tra xem có bị hỏng hoặc rách không.

Sau đó, họ tiếp tục kiểm tra bằng mắt thường loại bỏ các găng tay bị bẩn, ố vàng.

Những găng tay “đạt chuẩn” được buộc dây thun thành bó 50 chiếc, bỏ vào bao tải nylon, mỗi bao chứa từ 80-100 bó rồi được đóng hộp, đóng thùng, dán tem để làm giả mặt hàng găng tay y tế của nhiều nhãn hiệu khác nhau và đưa đi tiêu thụ.

HN tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Xử phạt hàng tỉ đồng đối với hàng giả, hàng nhái

0
(SGTT) - Liên quan đến hàng giả, hàng nhái, vừa qua, Cục Quản lý thị trường TPHCM đã tạm giữ gần 8.000 sản phẩm...

Ca tử vong vì bệnh dại gia tăng do người bệnh...

0
Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 40 ca tử vong do bệnh dại, tập trung ở nhiều tỉnh phía Nam....

Startup mang dịch vụ chăm sóc y tế đến tận nhà...

0
Để giúp bệnh nhận tránh phải đi lại vất vả và đợi chờ mệt mỏi ở các bệnh viện, startup (công ty khởi nghiệp)...

Nhân viên y tế cơ sở chịu áp lực công việc...

0
(SGTT) - Tình trạng thiếu nhân lực y tế ở tuyến cơ sở đã và đang là vấn đề nhức nhối tại các quận,...

Tai bị điếc ngày càng gia tăng

0
(SGTT) - Ngày 3-3 hàng năm là thính lực thế giới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đến năm 2050, cứ...

Phát hiện 45 tấn bột ngọt bị cấm lưu thông tại...

0
(SGTT) - Mới đây, lực lượng chức năng tại TPHCM đã kiểm tra và phát hiện số lượng lớn bột ngọt bị cấm lưu...

Kết nối