Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Gần 200.000 ca mắc Covid-19 khỏi bệnh từ đầu đợt dịch lần 4 đến nay

(SGTT) – Theo bản tin sáng 28-8 của Bộ Y tế, tính từ ngày đầu đợt dịch lần 4 (27-4) đến nay, Việt Nam ghi nhận 406.233 ca nhiễm trong nước. Trong đó, có 195.840 ca được công bố khỏi bệnh.

Về tình hình lây nhiễm ở các tỉnh, thành cho thấy có 5 tỉnh, thành có số ca mắc cao là TPHCM (199.483), Bình Dương (94.745), Đồng Nai (21.467), Long An (19.949) và Tiền Giang (8.821); 4 tỉnh, thành không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ. Và có 8 tỉnh, thành trải qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới là Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang và Kon Tum.

Liên quan đến tiêm chủng phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước ghi nhận ngày 26-8 có 298.212 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm đạt mức 18.843.004 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.607.991 liều, tiêm mũi 2 là 2.235.013 liều.

Với các ca nặng đang điều trị theo thống kê sơ bộ cho thấy có 6.146 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ là 3.939, thở oxy dòng cao HFNC là 1.222, thở máy không xâm lấn là 93, thở máy xâm lấn là 866 và điều trị ECMO là 26 ca. Số ca tử vong tính đến nay là 10.053 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc.

Việt Nam sẽ sớm nhận được 1,1 triệu liều vắc-xin từ Úc

Theo vnexpress.net, sau điện đàm của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn với Ngoại trưởng Úc Marise Payne ngày 27-8, phía nước bạn cho biết sẽ sớm bàn giao 1,1 triệu liều vắc-xin Covid-19 cho Việt Nam để hoàn tất cam kết tặng 1,5 triệu liều như đã công bố. Trước đó, Úc đã bàn giao hơn 400.000 liều vắc-xin AstraZeneca cho phía Việt Nam.

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 7-2021, Bộ trưởng Thương mại, Đầu tư và Du lịch Úc, Dan Tehan cho biết nước này cam kết viện trợ 40 triệu AUD (gần 30 triệu đô la Mỹ) để hỗ trợ Việt Nam trong việc phòng chống dịch Covid-19.

TPHCM: tổ bán hàng đặc biệt mỗi ngày chốt đơn 1.000 tấn rau củ quả

Theo vietnamnet.vn, trên sàn giao dịch nông sản của Tổ Công tác 970 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), ghi nhận lượng khách ở TPHCM đặt mua các combo nông sản trọng lượng 10kg tăng cao. Qua đó, một ngày đơn vị này có thể chốt đơn tới 1.000 tấn rau củ quả.

Theo báo cáo của tổ này về chuẩn bị các phương đáp cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho 2 địa phương có dịch khá nghiêm trọng là TPHCM và Bình Dương, cho thấy đơn vị này đã triển khai thí điểm chương trình túi an sinh kết hợp 5 loại nông sản tổng trọng lượng 10kg (combo 10 kg/túi) cho một số doanh nghiệp, siêu thị ở TPHCM.

Với túi an sinh này, một hộ gia đình có thể dùng trong 3-5 ngày với mức giá khoảng 100.000 – 200.000 đồng/combo tùy loại. Ngoài ra, combo còn kết hợp thêm thịt, hải sản, trứng theo yêu cầu người đặt với mức giá linh hoạt hơn. Hiện tại, năng lực cung cấp túi an sinh đạt mức 80.000-100.000 túi/ngày và có khả năng lên 150.000 túi/ngày nếu có sự hỗ trợ trong khâu vận chuyển.

Để đặt mua túi an sinh, người dân thực hiện theo 1 trong 3 cách sau:

  • Đặt hàng qua trang web:https://htx.cooplink.com.vn/home
  • Đặt hàng qua Zalo: hotline số 0355 113 118
  • Đặt hàng qua số điện thoại các kho hàng gần nhất của khách hàng

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối