Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024

Đừng hám lợi mà hại đồng loại

 MAI THI –

Sau khi Paris bị khủng bố vào ngày 13-11 vừa qua, người dân trên toàn thế giới nguyện cầu cho Paris được bình yên. Trên các trang mạng xã hội, biểu tượng tháp Eiffel cùng với dòng chữ “Pray for Paris” được lan truyền rộng rãi. Nhưng tại Việt Nam, một số bạn trẻ cũng truyền nhau khẩu hiệu “Pray for Vietnam” với hình nền chụp lại những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc tẩm chất độc hại đã và đang được bày bán công khai và hiện diện trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam.

Một người bạn của tôi ví von rằng, khủng bố vài trăm người chết nhưng thực phẩm bẩn, độc hại mà chúng ta đang ăn mỗi ngày khiến cho hàng ngàn, hàng triệu người chết. Bình luận của bạn tôi không phải là không có cơ sở bởi theo thống kê của cơ quan y tế mỗi năm Việt Nam có khoảng 150.000 ca mới mắc và trên 75.000 trường hợp tử vong do ung thư. Tức là, số liệu tử vong gấp bảy lần tử vong do tai nạn giao thông.

Mới đây, trong buổi trò chuyện giữa báo VietnamNet với PGS.TS. Trần Văn Thuấn, Phó giám đốc Viện K Trung ương kiêm Viện trưởng Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư, thì một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh ung thư của người Việt Nam là do ăn uống các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là các thực phẩm sử dụng thuốc bảo quản thực phẩm độc hại.

Báo chí trong nước cũng trích lời đại biểu Quốc hội Hải Phòng Trần Ngọc Vinh trong buổi chất vấn với Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát về vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, khi ông cho rằng hàng năm có hàng chục ngàn cái chết được báo trước xuất phát từ thức ăn nhiễm độc. “Thịt lợn có chất cấm, chuối ngâm thuốc trừ sâu… Có thể nói con đường từ dạ dày đến nghĩa địa của mỗi người chúng ta chưa bao giờ ngắn và dễ dàng thế”, ông nói.

Tình trạng thực phẩm ôi thiu được “phù phép” thành thực phẩm sạch đang tràn lan ngoài thị trường và hiện nay không được kiểm soát triệt để. Chỉ một số ít các vụ bị phát hiện và cũng chỉ bị chế tài qua loa rồi mọi chuyện lại cứ tiếp diễn. Để chấm dứt tình trạng này, các bộ ngành liên quan cần phải liên kết chặt chẽ hơn nữa để phạt thật nặng, thậm chí là có thể phạt tù những ai cố tình hãm hại người tiêu dùng bằng những việc làm thiếu nhân đạo. Nhưng trên hết là chính bản thân mỗi người cần phải nghĩ đến lòng nhân chứ đừng vì đồng tiền và lợi ích trước mắt mà hại đồng loại.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Mẹo chế biến thực phẩm ngon hơn bằng nước lạnh

0
Để làm chín thực phẩm, mọi người thường chọn lựa hình thức nấu sôi nước rồi thả thực phẩm vào nấu chín. Tuy nhiên,...

Sản xuất bền vững – ‘visa’ để gia nhập thị trường...

0
(SGTT) - Một trong những thách thức của ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) là sức ép cạnh tranh và khả năng chuyển...

Vượt qua rào cản, mở rộng thị trường F&B: lời sẻ...

0
(SGTT) - Vào ngày 11-1-2024, Diễn đàn CEO “Phá vỡ rào cản và mở rộng thị trường ngành F&B” sẽ được tổ chức tại TPHCM....

Mỹ lần đầu tiên cho phép bán thịt nuôi cấy trong...

0
Hôm 21-6, hai công ty khởi nghiệp (startup) Upside Foods và Good Meat xác nhận là đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cấp...

Nestlé hợp tác cùng Warner Bros tạo sân chơi cho trẻ...

0
(SGTT) - Nhằm tăng cường kết nối và tạo sân chơi cho trẻ trong mùa Hè này, nhãn hàng bánh ngũ cốc ăn sáng...

Giá thực phẩm toàn cầu tăng trở lại

0
Giá cả thực phẩm toàn cầu lần đầu tiên tăng trong một năm qua do đà tăng của giá đường, thịt và gạo, theo...

Kết nối