(SGTTO) – Trong những ngày qua, có nhiều ý kiến trái chiều từ người dùng mạng xã hội về việc tiếp tế cho người thân vào khu cách ly ở ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM. 

Có ý kiến cho rằng việc tiếp tế gây khó khăn trong việc phòng, chống dịch nhưng cũng có nhiều sự thông cảm do tâm lý thương con của nhiều phụ huynh. Sài Gòn Tiếp Thị đã ghi nhận sự việc tại khu vực này trong hai khung giờ (8-10 giờ và 14-16 giờ) cho phép tiếp tế lương thực, thực phẩm và đồ dùng cho người thân ở khu cách ly.

Nhìn chung, dù lượng người tập trung khá đông với nhiều đồ tiếp tế nhưng ban quản lý đã xử lý các tình huống một cách trật tự.

Ngọc Linh

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây