Thứ Ba, Tháng Tư 16, 2024

Đông đảo nghệ sĩ tham gia đêm nhạc trực tuyến “Nối vòng tay lớn” kết nối toàn dân, đồng lòng vượt Covid

(SGTT) – Với mong muốn dùng âm nhạc để tri ân sự cống hiến của những người đã và đang tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng thời kêu gọi mọi nguồn lực, gây quỹ để mua và vận chuyển các thiết bị vật tư y tế, chương trình ca nhạc “Nối vòng tay lớn” sẽ diễn ra vào đêm 26-9. Ca khúc Hãy yêu nhau sẽ mở đầu chương trình và được thể hiện bởi đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình, và ca khúc Nối vòng tay lớn được chọn để khép lại chương trình.
Chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn” được phát sóng vào lúc 20:00 ngày 26-9.

Đây là chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cùng Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) và Quỹ Trịnh Công Sơn phối hợp tổ chức với quy mô trên khắp cả nước.

Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:00 ngày 26-9, trên kênh Đài Truyền hình TPHCM (HTV), các đài truyền hình địa phương như Truyền hình Vĩnh Long, TRT Thừa Thiên Huế và QRTV Quảng Trị… và trên nhiều nền tảng truyền hình trực tuyến như: VieOn, FPT Play, VnExpress, Radio VOH, Em và Trịnh, POPS, VTVgo, Dân Trí, VOVTV, và Fanpage Sài Gòn Tiếp Thị.

Nhiều ca khúc nổi tiếng được trình diễn trong chương trình nhằm lan toả những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, ca ngợi tình yêu với quê hương, đất nước, yêu cuộc sống, nghĩa đồng bào trong mọi hoàn cảnh, nhất là thời điểm dịch bệnh Covid-19 khó khăn hiện tại.

Chương trình dự kiến gồm ba nội dung, đầu tiên là “Quê hương trong trái tim tôi”, sau đó là “Việt Nam – niềm tin chiến thắng” và cuối cùng là “Cảm ơn tình yêu”.

Mở đầu chương trình là ca khúc Hãy yêu nhau đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, được biểu diễn bởi tất cả các ca sĩ tham gia chương trình. Sau đó, các ca sĩ ở từng điểm cầu lớn ở ba miền Bắc, Trung, Nam sẽ lần lượt biểu diễn. Riêng tại TPHCM, các nghệ sĩ sẽ kết nối tại những đầu cầu, tượng trưng cho những hình ảnh, nhịp sống, đặc trưng riêng của thành phố.

Qua chương trình, người dân Việt Nam có thể nhìn ngắm lại những con đường, góc phố quen thuộc và cùng nhau mong chờ một ngày không xa, khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi, một trạng thái bình thường mới được thiết lập, chúng ta sẽ lại được nhìn thấy hình ảnh một TPHCM tấp nập, nhộn nhịp như lúc dịch bệnh chưa diễn ra.

Cuối cùng, tiết mục khép lại chương trình là màn hoà ca của tất cả các nghệ sĩ, khán giả xem trực tuyến và các kiều bào xa quê hương, họ cùng đồng lòng hát lên ca khúc “Nối Vòng Tay Lớn”.

Chương trình giao lưu nghệ thuật trực tuyến “Nối vòng tay lớn” có sự đóng góp của ông Nguyễn Quang Dũng với vai trò đạo diễn chương trình và ông Trần Mạnh Tuấn với vai trò đạo diễn âm nhạc.

Đồng thời, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ các nghệ sĩ gạo cội đến các nghệ sĩ trẻ, với nhiều dòng nhạc khác nhau cùng tham gia biểu diễn như NSND Tạ Minh Tâm, NSND Thanh Ngân, NSUT Thanh Lam, NSUT Vân Khánh, NSUT Lê Tứ, Cẩm Vân, Khắc Triệu, Hồng Nhung, Đức Tuấn, Tùng Dương, Thanh Bùi, Hà Lê, Lân Nhã, Mỹ Anh, TLinh, Hoàng Quyên, Kyo York và nhiều nghệ sĩ tên tuổi của các nhà hát tại TPHCM như Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông sen, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Giao hưởng, Nhạc Vũ kịch TPHCM. Ngoài ra, chương trình còn có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ như Trần Long Ẩn, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Lê Quang, Nguyễn Thái Dương.

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Hoàng Quyên, Mỹ Anh, TLinh cũng góp thêm sắc màu mới cho chương trình với ca khúc tự sáng tác, mong muốn gửi lời cảm ơn, động viên tinh thần cho tuyến đầu chống dịch.

Dù dịch bệnh có thể khiến mọi người tạm xa nhau vì khi nhà cách nhà, phường cách phường, mất kết nối về khoảng cách địa lý nhưng đúng như thông điệp “Nối vòng tay lớn”, chương trình đã gắn kết các đầu cầu từ Bắc vào Nam, đến năm châu bốn bể để những người con Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới cùng “hội ngộ”, làm nên một đêm nhạc “không rào cản, không khoảng cách”.

Bên cạnh việc tổ chức chương trình, hiện nay tổ chức AVSE Global đã huy động được viện trợ từ Mỹ, Pháp, Anh và nhiều quốc gia khác. Các vật tư y tế AVSE Global xin viện trợ được bao gồm máy thở, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, giường bệnh và các vật tư khác. Vì thế, thông qua chương trình, AVSE Global mong muốn kêu gọi thêm nguồn lực, gây quỹ vận chuyển các thiết bị vật tư y tế về Việt Nam.

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Các đêm diễn của Taylor Swift tác động đến kinh tế...

0
(SGTT) - Sáu đêm diễn của Taylor Swift tại Singapore không chỉ mang lại hiệu ứng tốt chỉ cho quốc đảo này mà còn...

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Kết nối