Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024

Doanh nghiệp du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ muốn được giảm giá vé, lệ phí

(SGTT) – Những doanh nghiệp đang khai thác dịch vụ du thuyền ngủ đêm trên vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) muốn được miễn phí vé tham quan vịnh đến hết năm 2021; giảm 50% giá vé tham quan đối với tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh; miễn phí dịch vụ neo đậu tại cảng bến; miễn, giảm các phí, lệ phí vào, rời cảng bến… đến hết năm 2022.
Hàng loạt du thuyền khai thác dịch vụ tham quan và nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ đang phải neo đậu tại cầu cảng. Ảnh: Trần Hải Trung

Đó là một phần nội dung mà các doanh nghiệp đã kiến nghị lên lãnh đạo thành phố Hải Phòng để xin giảm giá vé thăm quan; phí, lệ phí và hỗ trợ tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trong đơn kiến nghị, khoảng 10 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tàu lưu trú (du thuyền – PV) nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ, thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, cho rằng trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 đến nay, họ đã chịu ảnh hưởng rất nặng nề.

“Năm 2020, chúng tôi đã buộc phải ngừng hoạt động kinh doanh, doanh thu về 0 đồng trong suốt các tháng 3, 4, 5; các tháng 8, 9, 10, 11, 12 doanh thu giảm nghiêm trọng. Sang năm 2021, các tháng 2, 3, 5, 6 và có thể là trong tương lai vẫn tiếp tục ngừng hoạt động kinh doanh và không có nguồn thu”, văn bản kiến nghị gửi lãnh đạo thành phố Hải Phòng nói rõ.

Ông Trần Hải Trung, Giám đốc du thuyền Scarlet Pearl, một trong những doanh nghiệp đã ký vào văn bản kiến nghị, cho biết thêm người lao động buộc phải nghỉ việc không lương trong các tháng du thuyền ngừng hoạt động; giảm ngày công lao động và giảm thu nhập trong các tháng hoạt đồng cầm chừng khiến cho cuộc sống của người lao động bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện nay các du thuyền khai thác hoạt động tham quan và nghỉ đêm trên vịnh (bao gồm cả vịnh Lan Hạ và vịnh Hạ Long) đều phải về neo đậu tại Quảng Ninh. Ảnh: Trần Hải Trung

Các doanh nghiệp trong nhóm kiến nghị cũng cho biết thêm, với mỗi tàu lưu trú nghỉ đêm, họ phải đầu tư hàng trăm tỉ đồng cùng rất nhiều hạ tầng, cơ sở vất chất phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

“Một phần là nguồn vốn của doanh nghiệp và một phần từ nguồn tín dụng ngân hàng”, một đại diện doanh nghiệp nói. Các khoản lãi vay đó đều đang tích luỹ để trả trong tương lai nhưng doanh nghiệp vẫn phải chi trả hàng tỉ đồng mỗi tháng cho dù hoạt động kinh doanh bị đóng băng.

“Các chi phí cố định như chi phí khấu hao, sửa chữa bảo dưỡng, bảo hiểm tài sản, nhiên liệu vận hành hệ thống máy, nhân sự vận hành, neo đậu cảng bến, nhà chờ, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng, đào tạo lao động mới (do lao động cũ đã nghỉ việc) trong các tháng hoạt động, các khoản phí gia hạn các giấy phép hàng năm… buộc phải chi trả mỗi tháng”, ông Trung nói thêm.

Ông Phạm Mạnh Hà, CEO Lux Group, chủ du thuyền Heritage Cruises có hoạt động khai thác dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ, cho biết thực tế, những doanh nghiệp kinh doanh tàu lưu trú nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ đã gặp phải những khó khăn khác từ trước dịch Covid-19.

Vì vắng khách nên khu nhà ga của bến cảng cũng gần như dừng hoạt động. Ảnh: Trần Hải Trung

“Đơn cử như hạ tầng cảng tàu du lịch tại thành phố Hải Phòng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Các doanh nghiệp tàu du lịch Hải Phòng chưa thể sử dụng các cảng tàu du lịch ở Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ cho việc đón trả khách. Điều này đã làm tăng chi phí rất lớn cho doanh nghiệp do phải sử dụng một hải trình xa hơn”, ông Hà nói.

Hầu hết những doanh nghiệp này đã hoạt động kinh doanh du lịch, tàu lưu trú nghỉ đêm lâu năm. Trước đó, họ đã có các sản phẩm tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nhưng sau đó đầu tư sang vịnh Lan Hạ, Hải Phòng với mong muốn mang đến những sản phẩm tốt hơn cho du khách.

Bên trong khu nhà ga của cầu cảng thuộc tập đoàn Sun Group đầu tư tại Quảng Ninh (nơi các du thuyền neo đậu) cũng vắng bóng người qua lại. Ảnh: Trần Hải Trung

Các doanh nghiệp đang khai thác dịch vụ tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ cho biết thêm, để hỗ trợ các doanh nghiệp tạo sản phẩm kích cầu trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 như hiện nay, tỉnh Quảng Ninh đã giảm 50% giá vé tham quan vịnh cho đến hết năm 2021. Các tỉnh thành trên cả nước cũng đã có những hỗ trợ nhằm kích cầu du lịch như miễn, giảm giá vé tham quan các điểm tham quan du lịch.

Các doanh nghiệp này kỳ vọng, sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng trong thời điểm nguy cấp này là vô cùng quý giá, mang tính quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp cũng như sinh kế của hàng nghìn người lao động.

Thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, lĩnh vực du thuyền nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ đã có những đóng góp tích cực vào GDP của địa phương; đóng góp hàng trăm tỉ đồng (vé thăm quan vịnh) vào thu ngân sách địa phương; tạo ra hàng ngàn việc làm, cả trực tiếp và gián tiếp; giúp quảng bá hình ảnh du lịch Cát Bà nói riêng và hình ảnh du lịch Việt Nam nói chung đến với du khách trong nước và quốc tế.

Nguyễn Nam


Chương trình “Du lịch giữa mùa dịch” là nơi đăng tải câu chuyện của những người làm trong lĩnh vực du lịch, những người đam mê du lịch. Những thông tin chia sẻ có thể là cách mà nhân viên du lịch đang thực hiện để kiếm sống và nuôi dưỡng tiếp đam mê xê dịch cho đến khi dịch bệnh đi qua; có thể là cách những người mê du lịch đang làm để vừa có cảm giác vi vu đó đây vừa tuân thủ quy tắc “không cần thiết thì ở yên tại chỗ”; hay cũng có thể là những ký ức về các chuyến du lịch độc đáo ngày xưa, cùng chia sẻ để giữ lửa trong lòng người đam mê di chuyển.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Ngành du thuyền nỗ lực chuyển đổi xanh

0
(SGTT) - Ngành công nghiệp du thuyền toàn cầu đang chạy đua chuyển đổi xanh trước làn sóng sắp tới của các quy định...

Bên trong du thuyền 16 tầng lớn nhất châu Á

0
(SGTT) - Hôm nay, ngày 22-8, hơn 4.000 du khách của Royal Caribbean đã cập cảng Tân Cảng – Cái Mép (Bà Rịa –...

Nữ CEO với ước mơ ‘Mỗi gia đình Việt có ít...

0
(SGTT) - Từng học Thạc sĩ về Phát triển cộng đồng tại Australia và có nhiều năm sinh sống ở Thụy Sĩ, nhưng chị...

Nhiều doanh nghiệp Việt tập trung phát triển du lịch xanh,...

0
(SGTT) - Phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm đang được nhiều doanh nghiệp du lịch Việt lựa chọn khi có...

Đến thăm cây di sản tại VQG Bù Gia Mập

0
(SGTT) - Trong thời gian qua, bằng những hoạt động cụ thể, Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập đang tập trung phát triển...

Muốn là đảo ngọc, Phú Quốc cần tránh lặp lại sai...

0
Đảo Bali có hơn 4 triệu dân với diện tích 5.632 ki lô mét vuông, gần gấp 10 lần đảo Phú Quốc về...

Kết nối