Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024

Đỗ quyên khoe sắc giữa núi rừng Putaleng

(SGTT) – Những ngày tháng 3, hoa đỗ quyên bắt đầu bung nở trên dãy Hoàng Liên Sơn. Trong đó, đỉnh Putaleng nổi tiếng với những cánh rừng đỗ quyên rực rỡ hơn cả.
Núi Putaleng nằm tại xã Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Đỉnh ngọn núi này cao khoảng 3049m so với mực nước biển, được xem là “nóc nhà thứ hai” của dãy Hoàng Liên Sơn. Ảnh: Páo Pun
Theo anh Páo Pun, hướng dẫn viên địa phương, hoa đỗ quyên ở Putaleng bắt đầu mở vào đầu tháng 3 và kết thúc vào giữa tháng 4, tùy vào thời tiết từng năm. Ảnh: Páo Pun
Hoa nở trong khoảng 1 tháng, càng gần đỉnh núi thì hoa nở càng muộn. Ảnh: Páo Pun
Đỗ quyên khoe sắc giữa núi rừng Lai Châu. Ảnh: Páo Pun
Có khoảng 30 loài hoa đỗ quyên mọc rải rác khắp núi rừng Tây Bắc. Riêng ở Putaleng nổi bật nhất là đỗ quyên màu tím phớt hồng. Ảnh: Páo Pun
Những cây đỗ quyên có thể cao lớn tới 7m, vươn mình khỏi rừng cây rậm rạp, khoe sắc hoa rực rỡ. Ảnh: Páo Pun
Trong hành trình leo Putaleng, du khách có thể thấy đỗ quyên nở khắp lối. Ảnh: Páo Pun
Tuy nhiên, việc ngắm hoa đỗ quyên còn phụ thuộc vào thời tiết. Nếu trời nhiều sương mù sẽ rất khó ngắm hoa. Ảnh: Páo Pun
Nhiều du khách cho rằng, Putaleng khó chinh phục so với những ngọn núi khách ở miền Bắc, cung leo dài và địa hình núi dốc dựng đứng. Ảnh: Páo Pun

Ảnh: Páo Pun

Gia Nghi

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề