Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024

Đến sáng 16-11: Việt Nam gần đạt mức tiêm chủng 100 triệu liều

(SGTT) – Theo bản tin Covid-19 của Bộ Y tế sáng 16-11, tổng số liều tiêm đến nay đã đạt là 99.751.224 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 64.467.940 liều, tiêm mũi 2 là 35.283.284 liều.

Cũng tính đến 16-11, Việt Nam đã tiếp nhận 135 triệu liều vắc-xin và dự kiến đến cuối năm đạt mức 190 triệu liều (tăng nhiều so với kế hoạch trước đây là đến cuối năm nhận 150 triệu liều). Như vậy, với số lượng vắc-xin đã tiêm chủng, hiện có khoảng 88% người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi, người tiêm đủ 2 mũi đạt khoảng 48%. Việt Nam đặt mục tiêu tiêm chủng đủ mũi cho người từ 18 tuổi, hơn 9 triệu trẻ 12-17 tuổi được tiêm ít nhất 1 mũi trong năm 2021.

Liên quan đến tình hình xét nghiệm trên cả nước, ghi nhận từ 27-4 đến nay đã thực hiện 24.186.178 mẫu cho 64.476.029 lượt người. Hiện số ca tử vong ghi nhận trung bình trong 7 ngày qua là 84 ca, còn tổng số ca tử vong đến thời điểm này là 23.183 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm. Một số địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch lần 4 này là TPHCM (448.593), Bình Dương (244.113), Đồng Nai (78.631), Long An (36.672) và Tiền Giang (21.280).

TPHCM: 60% doanh nghiệp ăn uống đã trở lại hoạt động

Theo thanhnien.vn dẫn thông tin từ Sở Công Thương TPHCM, tính từ 1-10 đến nay, đã có khoảng 60% doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống đã hoạt động trở lại. Như vậy, còn khoảng 40% doanh nghiệp còn lại chưa hoạt động trở lại. Điều này cũng có thể lý giải bởi do quy định cho phép bán rượu, bia chỉ mới áp dụng ở 2 địa bàn là TP Thủ Đức và quận 7.

Chia sẻ trên tờ báo này, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng, việc không cho bán rượu bia lúc này là không cần thiết nữa do kinh nghiệm phòng chống dịch đã có, vắc-xin đã phủ 2 mũi gần 100% và chính sách phòng chống dịch nay thay đổi nhiều, tiến đến miễn dịch cộng đồng.

Tuy nhiên, ý thức phòng, chống dịch phải được quán triệt từ các cấp quản lý quận, phường, xã cho đến doanh nghiệp và cả người dân thì mới bảo đảm được việc tránh lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, một số yếu tố bắt buộc phải có như khách hàng phải tiêm đủ 2 mũi, cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa 50% công suất hay đóng cửa trước 21 giờ cũng phải được thực hiện nghiêm chỉnh.

Trẻ em tại TPHCM được cấp số định danh để tiện cho việc quản lý tiêm vắc-xin

Theo plo.vn, để dễ dàng lưu trữ và trích xuất thông tin khi trẻ đi tiêm vắc-xin, nhất là trẻ dưới 14 tuổi (độ tuổi chưa đủ điều kiện làm căn cước công dân – CCCD), hiện công an tại các địa phương ở TPHCM đã triển khai cấp thông báo số định danh cá nhân (ĐDCN) cho trẻ em trên địa bàn.

Được biết, số định danh cũng chính là số CCCD sau này của mỗi người. Những ai đã có CCCD mã vạch, CCCD gắn chip thì đây cũng chính là mã số định danh của người đó. Trường hợp người dân tạm trú (đã đăng ký tạm trú) ở TPHCM thì cũng liên hệ cảnh sát khu vực để được hướng dẫn. Theo đó, công an phường nơi tạm trú sẽ tiến hành xác minh xem người dân đã được cấp số ĐDCN ở nơi thường trú chưa, nếu rồi thì người dân quay về địa phương lấy.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Nhiều người quan tâm



Cùng chủ đề