Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024

Dừng một số hoạt động tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

(SGTT) – Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII được tổ chức tại Huế tới đây sẽ có một số hoạt động buộc phải dừng, một số chương trình sẽ được tổ chức theo hướng kết hợp, để đảm bảo phòng chống lây lan dịch Covid-19.

Được tổ chức trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nên dù là sự kiện có sức ảnh hưởng trên toàn quốc thì Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII (diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20-11) vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch an toàn.

Cụ thể, ban tổ chức đã cho dừng tổ chức hoạt động chiếu phim phục vụ cộng đồng tại tiền sảnh Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh và khu vực sân Nghênh Lương Đình.

Riêng hoạt động chiếu phim phục vụ liên hoan phim tại các rạp Đông Ba, cụm rạp Cinestar, rạp Lotte Cinema và rạp BHD Star Cineplex vẫn diễn ra.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ kết hợp 2 chương trình nghệ thuật “Áo dài và Điện ảnh” và Gala Dinner thành chương trình dạ nhạc tiệc “Áo dài – Điện ảnh” tổ chức vào lúc 17:30 ngày 18-11 tại nhà hàng Full House.

Ban tổ chức liên hoan phim sẽ áp dụng quy tắc “một cung đường, hai điểm đến” tại thành phố Huế, nhằm kiểm soát lịch trình và đảm bảo quy định phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế đối với tất cả các đại biểu, khách mời đến tham dự liên hoan phim.

Đồng thời, đại biểu, khách mời tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII cần có “Thẻ Xanh Covid”, tức là đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, mũi thứ hai ít nhất trước 14 ngày; có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ hoặc test nhanh Covid ngay sau khi có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khi đến Huế, đại biểu được bố trí ăn nghỉ trong các khách sạn được giám sát và đại biểu phải thực hiện đầy đủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

“Theo kế hoạch ban đầu, LHP sẽ được tổ chức vào tháng 9, sớm hơn mọi kỳ LHP khoảng 2 tháng bởi thời tiết đặc thù ở Huế. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức LHP đã quyết định lùi thời gian tổ chức vào khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 20-11”, TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII cho biết.

Phùng My

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Vỗ tay ở Cannes

0
Liên hoan phim Cannes (ở Pháp) kết thúc vào rạng sáng 28-5 theo giờ Việt Nam, với hai giải vinh danh liên quan đến...

Hai đạo diễn Việt cùng ‘ẵm’ giải thưởng tại LHP Cannes...

0
Được nhà phê bình đánh giá cao bởi nội dung lấy bối cảnh nước Pháp vào thế kỷ 19, bộ phim La Passion de...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Liên hoan phim Cannes 2023 chính thức khai mạc hôm nay

0
Chính thức diễn ra từ hôm nay (16-5) đến hết ngày 27-5, Liên hoan phim Cannes 2023 là mùa giải lần thứ 76 và...

Kết nối