Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024

Đề xuất giảm khoảng cách tiêm 2 mũi AstraZeneca xuống còn 6 tuần

Nhằm bao phủ độ rộng người dân thành phố được tiêm mũi 2 vắc-xin AstraZeneca, Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản xin ý kiến Bộ Y tế về rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vắc-xin AstraZeneca xuống còn 6 tuần.

Theo vietnamnet.vn, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Hữu Hưng vừa ký văn bản khẩn xin ý kiến rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vắc-xin AstraZeneca (xuống còn 6 tuần) gửi Bộ Y tế trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp tại thành phố.

Cụ thể, tính đến 18:00 ngày 11-9, toàn thành phố có 292.403 ca mắc Covid-19, đang điều trị cho 39.296 người. Trong đó, có 2.690 người đang thở máy (1.626 người thở máy không xâm lấn, 1.064 người thở máy xâm lấn); 23 người can thiệp ECMO và 2.914 trẻ dưới 16 tuổi. Tổng số F0 tử vong cộng dồn từ ngày đầu năm đến nay là 11.992 người.

Trước đó, theo công văn hướng dẫn của Bộ Y tế và tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng cách giữa 2 mũi tiêm đối với vắc-xin AstraZeneca là từ 8 đến 12 tuần.

TPHCM: Hơn 7,9 triệu người đã được tiêm vắc-xin Covid-19

Theo Sở Y tế TPHCM, tính từ khi tổ chức tiêm chủng đợt một cho đến sáng 13-9, toàn thành phố đã tiêm cho 7.960.229 người, trong đó, 1.431.163 người hoàn thành 2 mũi tiêm. Riêng vắc-xin Vero Cell đến nay đã tiêm cho 1.971.388 người và tất cả đều có sức khỏe ổn định.

Như vậy, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên ở TPHCM được tiêm ít nhất một liều vắc-xin đã đạt mức 113,39%. Ngoài ra, thành phố cũng đã nhận được 8.731.224 liều vắc-xin Covid-19 do Bộ Y tế phân bổ, chiếm 27,1% số lượng của cả nước.

Cũng trong bản tin trưa 13-9 của Bộ Y tế, cả nước đã tiêm chủng được hơn 29,3 triệu liều vắc-xin, cao hơn ngày 12-9 khoảng hơn 1 triệu liều. Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 35 triệu liều vắc-xin Covid-19 từ các nguồn khác nhau, trong đó nhiều nhất là AstraZeneca.

Hà Nội: trẻ dưới 12 tuổi không bắt buộc xét nghiệm Covid-19

Theo Sức khỏe & Đời sống, TS Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết thành phố sẽ không xét nghiệm bắt buộc đối với trẻ em dưới 12 tuổi, trừ khi trẻ có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Thông tin được TS Hà đưa ra sau khi thành phố tổ chức xét nghiệm Covid-19 diện rộng thì có tình trạng một số quận, huyện xét nghiệm cho trẻ em dưới 12 tuổi. Theo TS Nhị Hà, thời gian tới, khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh, khi thành phố cho phép học sinh quay lại trường học thì sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng…

Về tình hình ca nhiễm mới, tính từ sáng đến trưa 13-9 (khoảng 6 giờ), Hà Nội có thêm 15 ca mắc. Trong đó, có 4 ca liên quan từ TPHCM về Hà Nội ngày 6-9; 11 ca thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt cộng đồng. Như vậy, tính từ đợt dịch lần 4 bùng phát thì Hà Nội có 3.817 ca mắc, trong đó số ca ngoài cộng đồng là 1.595 ca.

Phúc An tổng hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Cùng chủ đề

Lượng hàng tồn trên thế giới tăng gần 30% so với...

0
(SGTT) - Lượng hàng tồn trên toàn cầu đạt 2.200 tỉ đô la vào tháng 3-2023, mức cao nhất trong 10 năm. Đến tháng...

Chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B

0
Trong phiên họp thứ 20 diễn ra chiều 3-6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thống nhất chuyển bệnh Covid-19 từ...

Các loại vaccine phòng Covid-19 “made in Vietnam” giờ ra sao?

0
(SGTT) - Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, các công ty trong nước tham gia quá trình nghiên cứu và phát...

Đà Nẵng: Chợ Hàn hút du khách trở lại sau hai...

0
Chợ Hàn – ngôi chợ truyền thống tại Đà Nẵng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến – bắt đầu thu...

Khi nào đại dịch Covid-19 sẽ kết thúc?

0
Hôm 5-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với đại...

Đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y...

0
Tối ngày 5-5 (giờ Việt Nam), Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus chính thức tuyên bố đại...

Kết nối